Trao đổi với báo Zing sáng 6/8, bà Nguyễn Thị Tuyến – Phó bí thư Hà Nội xác nhận thông tin Hà Nội kéo dài thời gian giãn cách xã hội toàn thành phố thêm 15 ngày, đến ngày 22/8.

“Để đảm bảo phòng, chống dịch một cách tốt nhất, thành phố sẽ thực hiện giãn cách xã hội thêm 15 ngày nữa theo nguyên tắc Chỉ thị 16 của Thủ tướng”, bà Tuyến cho biết.

Hà Nội bắt đầu thực hiện Chỉ thị 17 của UBND thành phố (trên nguyên tắc Chỉ thị 16 của Thủ tướng) từ 6h ngày 24/7. Sau gần 2 tuần, diễn biến dịch tại thủ đô có chuyển biến tích cực, song số ca mắc được phát hiện tại cộng đồng vẫn ở mức cao, chiếm 50-60% số ca nhiễm hàng ngày.

Báo VnExpress thông tin, từ ngày 5/7 đến nay, Hà Nội đã ghi nhận 1.200 ca nhiễm mới, theo thống kê của Sở Y tế. Trong đó, chùm ca từ sàng lọc người ho sốt và người bị lây trong cộng đồng ghi nhận thêm người mắc, tổng ca hiện nay là 586.

Tổng số ca trong đợt dịch thứ 4 trên địa bàn là 1.559, không tính số ca nhiễm ghi nhận tại các bệnh viện tuyến trung ương.