Sáng 6/8 thêm 4.009 ca mới; TP. HCM: Còi xe cứu thương hú liên hồi, nỗi ám ảnh đáng sợ; “Hãy giành giật sự sống cho bệnh nhân”; Khẩn trương mở rộng thêm 1.000 giường điều trị Covid-19; Điểm tiêm chủng ở Hà Nội có F0…là những tin nổi bật của bản tin sáng ngày 6/8/2021.

Dưới đây là thông tin chi tiết:

Sáng 6/8 có 4.009 ca mới, TP.HCM chiếm hơn một nửa

Sáng 6/8, Bộ Y tế thông báo có 4.009 ca mắc COVID-19 mới, trong đó, số ca tại TP.HCM chiếm hơn một nửa, 2.563 ca. Còn lại là Bình Dương (322), Long An (286), Tiền Giang (253), Đồng Nai (207), Đà Nẵng (77), Vĩnh Long (63), Đồng Tháp (53), An Giang (47), Trà Vinh (34), Phú Yên (27), Bình Định (19), Kiên Giang (17), Gia Lai (14), Hà Tĩnh (5), Đắk Nông (4), Thanh Hóa (4), Lâm Đồng (4), Bạc Liêu (2), Lào Cai (2), Quảng Trị (2), Lạng Sơn (2), Hải Dương (1) và Hà Nội (1); trong đó có 823 ca trong cộng đồng.

TP. HCM: Còi xe cứu thương hú liên hồi, nỗi ám ảnh đáng sợ

Tờ Tuổi trẻ đưa tin, nhiều người dân TP. HCM ám ảnh khi thấy những hình ảnh xe cứu thương hoặc nghe thấy những hồi còi hú liên hồi từ dòng xe chuyên dụng này. Số người chết do Covid-19 ngày càng gia tăng ở Sài gòn khiến còi xe cứu thương trở thành nỗi ám ảnh đáng sợ.

Theo tin từ Bộ Y tế, hôm qua, ngày 5/8 tổng số người tử vong vì Covid-19 là 393 người, trong đó TP. HCM có 214 ca tử vong. Trước đó, ngày 4/8, TP. HCM có 217 ca tử vong.

Đây là con số đã được thông báo hàng ngày. Thông thường, Bộ Y tế sẽ lại bổ sung số người chết sau vài ngày, như vậy, con số tử vong vì Covid-19 có thể nói là còn lớn nữa.

Hét giá chi phí hỏa táng người mất vì Covid-19?
Trung tâm cấp cứu vệ tinh 115 chuyển bệnh nhân đến cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 175 sáng 29/7 (ảnh minh họa: Lê Phan).

TP. HCM: Khẩn trương mở rộng thêm 1.000 giường điều trị Covid-19, 3 tầng trên đã đầy

Trong 5 tầng điều trị bệnh nhân Covid-19, tầng 1 là F0 không triệu chứng, tầng 2 là F0 nhẹ, tầng 3 là F0 có triệu chứng, tầng 4 là F0 nặng, tầng 5 là F0 nguy kịch.

Theo Dân Việt, trong cuộc họp chiều 5/8, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết hiện 3 tầng điều trị Covid-19 (từ tầng 3 đến tầng 5) của TP. HCM đã kín bệnh nhân, cần gấp rút mở rộng thêm giường điều trị.

Điểm tiêm chủng ở Hà Nội có F0

Theo Tuổi trẻ, Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 quận Hoàn Kiếm chiều 5/8 thông báo tìm người đến điểm tiêm chủng tại trường THCS Trưng Vương từ 14h30 đến 16h ngày 3/8. Những người này được khuyến cáo cần tự cách ly tại nhà và liên hệ ngay với Trạm Y tế phường, Trung tâm Y tế quận Hoàn Kiếm.

Lý do, đã phát hiện 1 ca F0 đến điểm tiêm chủng này vào ngày 3/8, có kết quả dương tính qua xét nghiệm sàng lọc ho sốt cộng đồng vào ngày 5/8.

“Hãy giành giật sự sống cho bệnh nhân”

Trang web của Bộ Y tế, Kể từ khi Bệnh viện huyện Củ Chi (TP.HCM) trở thành Bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19 (ngày 12/6), các y bác sĩ đã phải làm việc gấp 2-3 lần để giúp các bệnh nhân sớm vượt qua đại dịch. BS Trần Chánh Xuân, Giám đốc Bệnh viện cho biết: “Tại đây chúng tôi đang điều trị khoảng 500 bệnh nhân COVID-19 vừa và nặng. Có nhiều bệnh nhân thở máy”.

Ngoài ra còn có hàng ngàn bệnh nhân có triệu chứng nhẹ khác. Đội ngũ Y bác sĩ phải gác lại cuộc sống riêng để trực chiến. Có người đã chưa về nhà lần nào trong 2 tháng nay. Các y bác sĩ khi mệt mỏi nghĩ đến 8 chữ “hãy giành giật sự sống cho bệnh nhân” để vượt qua.

TP. HCM: hơn 1.000 F0 tại TP HCM nặng, nguy kịch
Điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng (ảnh: Báo tin tức).

Từ 0h đêm nay, TP. Hải Dương nhà cách ly với nhà

Theo Bộ Y tế, sau khi phát hiện 3 trường hợp dương tính với Covid-19, TP. Hải Dương đã phải thực hiện nhà cách ly với nhà; không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng từ 0h ngày 6/8/2021.

Đáng lo ngại là 3 trường hợp dương tính đó có người làm công nhân tại công ty và có trường hợp công tác tại UBND phường.

Mời quý vị xem video bản tin Covid-19 sáng ngày 6/8/2021