Gia đình có ôtô nên thầy L. nhận chạy taxi vào thời gian rảnh. Tối 24/4, thầy L. đã chở trúng chị H.- nữ nhân viên quán bar nhiễm Covid-19.

Lãnh đạo trường THPT Phạm Công Bình (Vĩnh Phúc) vừa báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc về trường hợp giáo viên thể dục của trường trở thành F1.

Nam giáo viên là thầy N.M.L. – dạy môn thể dục. Ông L. tiếp xúc với nữ bệnh nhân Covid-19 trong buổi tối 24/4.

“Nhà thầy có xe và trước nay vẫn chạy taxi vào buổi tối. Tối ngày 24/4, thầy đã chở trúng chị H.- người nhiễm Covid-19”, ông Trần Kim Quân nói với báo Vietnamnet.

Về lịch trình di chuyển của thầy L., báo Lao Động cho biết: Khoảng 19h20 ngày 24/4/2021 (thứ Bảy), thầy L. có chở chị B.H.H – là nhân viên quán bar Sunny KĐT Đồng Sơn, đi từ cửa hàng tóc Bảo Bảo số 54 Sóc Sơn (TP.Vĩnh Yên) đến quán bar Sunny.

Sáng 27 và sáng 28/4, thầy L. đến trường dạy, tiếp xúc với học sinh.

Ngày 29/4, thầy L. đi dự lớp tập huấn tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh.

Khi nữ nhân viên H. có kết quả dương tính Covid-19, thầy L. trở thành F1.

Hiện thầy L. đã xét nghiệm lần 1 và chưa có kết quả, đang cách ly tại Bệnh viện Phúc Yên, TP. Phúc Yên.

Cũng theo ông Quân, từ ngày 3/5, giáo viên và học sinh Trường THPT Phạm Công Bình cũng sẽ tạm dừng đến trường theo quyết định của UBND tỉnh Vĩnh Phúc (trước mắt từ ngày 3/5 đến hết ngày 8/5).

Từ Khóa: