Sau 25 năm trốn tại Lào đã thay đổi nhân thân, phẫu thuật thẩm mỹ, tạo vỏ bọc doanh nhân thành đạt, đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Thị Bé. Công an Việt Nam phối hợp với Công an Lào bắt giữ, xử lý theo quy định pháp luật

Đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, mang nhiều tiền án nghiêm trọng

Ngày 29/12, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, thông qua công tác phối hợp nghiệp vụ chặt chẽ với Công an tỉnh Sạ Vẳn Na Khệt CHDCND Lào, lực lượng chức năng hai nước đã bắt giữ thành công Nguyễn Thị Bé SN 1968, quê huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh cũ; thường trú tại huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định cũ.Nguyễn Thị Bé là đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm theo Quyết định số 04/CQĐT ngày 28/02/2001 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định (cũ) về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy.

Ngoài ra, đối tượng còn bị truy nã theo Quyết định số 67-60 ngày 27/4/2005 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh về hành vi Giết người.Sau khi gây án, Nguyễn Thị Bé đã bỏ trốn khỏi địa phương, tìm cách trốn tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng trong thời gian dài, gây bức xúc dư luận và tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự.

Lẩn trốn suốt 25 năm tại Lào với vỏ bọc doanh nhân

Theo kết quả điều tra, trong quá trình trốn truy nã, Nguyễn Thị Bé đã xuất cảnh trái phép sang Lào, thay tên đổi họ thành Hồ Thị Hương Liên SN 1972, sinh sống tại bản Nóng Đờn, TP. Kaysone Phomvihane, tỉnh Sạ Vẳn Na Khệt.Đối tượng chủ động cắt đứt mọi liên lạc với gia đình, người thân tại Việt Nam, đồng thời tiến hành phẫu thuật thẩm mỹ nhằm thay đổi đặc điểm nhận dạng để đánh lạc hướng lực lượng chức năng.

Dưới nhân thân mới, Nguyễn Thị Bé xây dựng vỏ bọc là một doanh nhân, sinh sống tại khu vực xa dân cư, tạo lập các mối quan hệ xã hội khép kín nhằm che giấu thân phận thật.Chính những thủ đoạn tinh vi này đã gây không ít khó khăn cho công tác xác minh, truy vết. Trong suốt nhiều năm, lực lượng chức năng từng tiếp cận một số nguồn tin nghi vấn nhưng chưa đủ cơ sở pháp lý để khẳng định chính xác danh tính đối tượng.

Phối hợp quốc tế, bóc trần thân phận thật và bắt giữ thành công

Bằng các biện pháp nghiệp vụ kiên trì, bài bản và sự phối hợp hiệu quả giữa Công an tỉnh Quảng Trị và Công an tỉnh Sạ Vẳn Na Khệt, đến tháng 12/2025, thông tin liên quan đến đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm này dần được làm rõ.Lực lượng chức năng đã xác định chính xác Hồ Thị Hương Liên chính là Nguyễn Thị Bé, đồng thời củng cố đầy đủ tài liệu, chứng cứ pháp lý cần thiết để bắt giữ đối tượng ngay tại nơi cư trú ở Lào, bảo đảm đúng quy định pháp luật và an toàn tuyệt đối.

Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý liên quan, Nguyễn Thị Bé đã được di lý về Việt Nam. Trong chiều cùng ngày, Công an tỉnh Quảng Trị đã tiến hành bàn giao đối tượng cho Công an tỉnh Ninh Bình để tiếp tục điều tra, xử lý theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Theo: Pháp Luật Việt Nam