Thầy trò HLV Gong được người hâm mộ vây kín khi về nước; Chưa vào mùa lũ, thủy điện Hòa Bình phải mở 5 cửa xả lũ; Giải cứu bé trai gần 2 tuổi rơi xuống giếng sâu 150m… là tin tức nổi bật sáng 16/6/2022.

Dưới đây là nội dung chi tiết.

Thầy trò HLV Gong được CĐV ‘vây kín’ khi về nước

Chiều 15/6, HLV trưởng đội tuyển U23 Việt Nam Gong Oh Kyun và nhóm cầu thủ phía Bắc đã về đến sân bay Nội Bài sau hành trình tham dự Cúp bóng đá U23 châu Á 2022, theo VFF.

Các thành viên U23 Việt Nam đã được người hâm mộ chào đón nồng nhiệt tại sân bay. Trong số các tuyển thủ, Bùi Hoàng Việt Anh và Nhâm Mạnh Dũng là hai cái tên nhận sự quan tâm đặc biệt từ người hâm mộ.

Các cầu thủ được người hâm mộ chào đón nồng nhiệt (ảnh: VFF).

Ngay sau khi về đến Hà Nội, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ giải tán để cầu thủ trở về câu lạc bộ tham dự giải bóng đá chuyên nghiệp 2022.

Dự kiến ngày mai 16-6, HLV Gong Oh Kyun cũng sẽ về Hàn Quốc để hoàn thành khóa học HLV Pro của LĐBĐ châu Á (AFC). Cuối tháng 6 ông Gong sẽ trở lại Việt Nam để tiếp tục công việc.

Chưa vào mùa lũ, thủy điện Hòa Bình phải mở 5 cửa xả lũ

Lúc 14h chiều 15/6, mực nước thượng lưu hồ Hòa Bình ở cao trình 108,96m, lưu lượng về hồ 7.901 m3/s, lưu lượng xả 8.961 m3/s (4 cửa xả đáy và phát điện).

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ đêm ngày 15-6, khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa trên 50mm.

Hiện nay, mực nước hồ Hòa Bình đang cao hơn mực nước cao nhất trước lũ là 3,96m

Căn cứ Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng để đảm bảo an toàn cho công trình và hạ du cần đưa dần mực nước hồ Hòa Bình về cao trình 105m. Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai lệnh giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình mở cửa xả đáy thứ 5 vào lúc 20h tối 15/6, xem chi tiết báo Tuổi Trẻ.

Metro số 1 TP.HCM bị mất cắp thiết bị, vật tư

Ngoài tiếp nhận hình ảnh chụp đoàn tàu số 13 và 14 của nhà thầu Hitachi tại Depot bị vẽ tranh phun sơn (graffiti), phía Ban quản lý đường sắt đô thị TP.HCM (Maur) cũng nhận được thông tin về tình trạng mất mát một số vật tư trên đường ray, thuộc dự án metro số 1.

Cụ thể, ngày 10/5 vừa qua, nhà thầu xây dựng trong lần kiểm tra công trường VD1 đến VD3 phát hiện bị mất trộm hơn 13.000 chiếc kẹp ray trong tổng số hơn 20.000 chiếc được thiết kế (chiếm 2/3). Khoá kẹp ray là thiết bị dùng để cố định, liên kết các thanh ray và thanh nối tà vẹt, xem chi tiết báo VietNamNet.

Các tàu của tuyến Metro Số 1 tại depot Long Bình hồi tháng 5 (ảnh chụp màn hình trên VnExpress).

Giải cứu bé trai gần 2 tuổi rơi xuống giếng sâu 150m

Theo Dân Trí, trước đó, vào 20h tối ngày 7/6 theo giờ địa phương, cậu bé đang chơi gần lều của gia đình trên cánh đồng, bất ngờ rơi xuống một chiếc giếng khoan gần đó. Chiếc giếng có miệng rất hẹp và sâu khoảng 150m.

Sau khi nhận được tin báo, đội cứu hộ lập tức có mặt tại hiện trường. Do tính chất vụ việc quá nguy cấp nên họ đã nhờ quân đội viện trợ. “Đội cứu hộ của quân đội tới hiện trường lúc 21h45.

Gương mặt sợ hãi của bé trai khi được kéo lên (ảnh cắt từ clip).

Họ đưa sợi dây thừng dài có móc vào trong giếng. Suốt 45 phút vật lộn, cuối cùng, họ đã móc thành công vào áo em bé và nhẹ nhàng kéo cháu khỏi giếng khoan”, ông Makesh Patel, một quan chức địa phương, cho biết.

Người dân Nghệ An hoang mang khi nước sạch đổi màu

Thời gian gần đây, nhiều hộ dân ở TP Vinh hoang mang khi phát hiện nước máy chuyển màu vàng, nhiều cặn. Người dân lo lắng phản ánh đến nhà máy nước nhưng tình hình không được cải thiện.

Anh Nguyễn Đông, trú xã Hưng Lộc, TP Vinh, bức xúc: “Nhiều ngày nay nước máy bất ngờ chuyển màu vàng khè. Lo sợ ảnh hưởng đến sức khỏe nên gia đình không ai dám dùng”.

Liên quan đến tình trạng trên, ông Hoàng Văn Hải, Tổng giám đốc Công ty cổ phần cấp nước Nghệ An, thừa nhận có tình trạng nước máy cấp cho nhiều hộ dân trên địa bàn TP Vinh màu bất thường, không đảm bảo chất lượng. Hiện công ty đang tập trung tìm nguyên nhân để đưa ra hướng khắc phục, theo Người Lao Động.

Ảnh chụp màn hình trên báo Người Lao Động).

Triệu tập người đánh giày ở Đà Nẵng “vặt” khách 400.000 đồng

Ngày 15/6, UBND quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) thông tin công an quận đã triệu tập người đánh giày bị tố “chặt chém” 400.000 đồng của khách.

Theo UBND quận Hải Châu, qua ghi nhận thông tin báo chí và các trang mạng xã hội, quận đã chỉ đạo công an quận xác minh và kịp thời xử lý. Công an quận Hải Châu đã chỉ đạo Đội cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường Hải Châu 1 vào cuộc.

Đôi giày của anh L.T.L. được thanh niên đánh giày tự ý dán đế, thêm miếng lót rồi lấy 400.000 đồng (ảnh chụp màn hình báo Dân Trí).

Đến 15h ngày 15/6, Đội cảnh sát hình sự đã triệu tập được V.Đ.P. (SN 1993, hộ khẩu thường trú tại Thanh Hóa, tạm trú quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) và mời người này về làm việc.

Qua làm việc, P. thừa nhận đúng là có sự việc “chặt chém” tiền của khách. Hiện Đội cảnh sát hình sự – Công an quận Hải Châu đang tiếp tục điều tra làm rõ, lập hồ sơ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Từ Khóa: