Thêm 13.698 ca Covid-19, hơn 200 người tử vong; Chủ sàn tiền ảo Tcbcoin bị bắt… là những nội dung nổi bật của bản tin tối 2/12/2021.

Thêm 13.698 ca Covid-19

Bản tin dịch Covid-19 ngày 2/12 của Bộ Y tế cho biết có 13.698 ca mắc Covid-19 tại 60 tỉnh, thành phố, TP. HCM vẫn nhiều nhất với 1.738 ca; Trong ngày có 13.258 ca Covid-19 khỏi và 210 trường hợp tử vong.

Hơn 120 trẻ nhập viện sau tiêm, Thanh Hóa tạm dừng lô vaccine

Ngày 2/12, đại diện CDC tỉnh Thanh Hóa cho biết, từ hôm 30/11 đến trưa nay có 27 huyện thị, thành phố thuộc tỉnh tiêm vaccine Pfizer mũi một cho trẻ 15-17 tuổi. Tuy nhiên, trong quá trình tiêm, một số học sinh có dấu hiệu buồn nôn, khó thở, sốt cao… Toàn tỉnh có tổng cộng hơn 120 em nhập viện điều trị sau tiêm.

Trong đó có 17 trẻ phản ứng nặng, gồm 5 em ở huyện Vĩnh Lộc; huyện Hậu Lộc và thị xã Nghi Sơn mỗi nơi 3, huyện Hà Trung và thị xã Bỉm Sơn đều 2, Thạch Thành và Cẩm Thủy mỗi nơi một. Đến trưa nay, sức khỏe các cháu đã ổn định, tiếp tục theo dõi tại bệnh viện.

Nguyên nhân chính thức về các trường hợp phản ứng này chưa được hội đồng chuyên môn tỉnh Thanh Hóa công bố.

Theo ông Lương Ngọc Trương, Giám đốc CDC Thanh Hóa, hiện ngành y tế tỉnh đã tạm dừng lô vaccine đang tiêm. “Chúng tôi có lô khác, cũng là loại vaccine Pfizer, nên trước mắt tiếp tục tiêm cho học sinh”, ông Trương nói (đọc toàn bản tin trên báo VnExpress).

Tòa bác kháng cáo, tuyên phạt ông Nguyễn Thành Tài 8 năm tù

Sáng 2/12, TAND Cấp cao tại TP. HCM đưa ra phán quyết đối với cựu Phó chủ tịch UBND TP. HCM Nguyễn Thành Tài, bà Lê Thị Thanh Thúy (Chủ tịch Công ty Lavenue) cùng 3 đồng phạm trong vụ án liên quan khu đất vàng 8-12 Lê Duẩn.

Theo HĐXX, xét kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thành Tài, tài sản của Nhà nước không mất đi nhưng hành vi của bị cáo là vi phạm pháp luật. Mức hình phạt của bị cáo là 10-15 năm tù, nhưng cấp sơ thẩm đã xem xét các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo còn 8 năm tù. Vì vậy, không có cơ sở để giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

ngoài tin Covid-19, còn có tin về ông nguyễn thành tài...
Ảnh chụp màn hình trên báo Zing.

Đối với bị cáo Lê Thị Thanh Thúy, HĐXX nhận định 5 năm tù mà cấp sơ thẩm đã tuyên là đúng người, đúng tội, không oan sai (đọc toàn bản tin trên báo Zing).

TP. HCM chưa dạy học trực tiếp khối lớp 1

TP HCM sẽ thí điểm dạy học tập trung trong điều kiện “bình thường mới” với lớp 9 và 12, chưa áp dụng với lớp 1, theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên.

Thông tin này được Bí thư Thành ủy TP. HCM Nguyễn Văn Nên đưa ra bên lề kỳ họp Thành ủy mở rộng lần thứ 10, chiều 2/12, khi đề cập đến kế hoạch cho học sinh học trực tiếp trở lại vào 13/12.

Theo ông Nên, lúc đầu thành phố tính đến phương án cho lớp 1 đi học trực tiếp trở lại cùng lớp 9 và 12. Tuy nhiên sau khi lấy ý kiến phụ huynh, các sở, ngành nhận thấy sự ủng hộ không cao. Lý do là nhiều người chưa biết mức độ, tính chất lây nhiễm của biến chủng Omicron nên không yên tâm cho con đến trường (đọc toàn bản tin trên báo VnExpress).

Thêm 6 người chết và mất tích do mưa lũ

Theo báo cáo của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, tính đến 8h ngày 2/12, nước lũ rút nhanh ở nhiều tỉnh, TP Nam Trung Bộ. Tại Phú Yên, địa phương này còn 150 nhà ngập 0,5-1 m và hơn 2.800 nhà ngập nhẹ hơn; trong khi Bình Định còn hơn 1.800 nhà dân bị ngập.

Trải qua 5 ngày mưa lũ, khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên ghi nhận 18 người chết và mất tích, tăng 6 người so với báo cáo thiệt hại tối 1/12. Phú Yên là địa phương có nhiều thiệt hại về người nhất với 10 nạn nhân chết và mất tích.

Về nông nghiệp, 775 ha lúa, 617 ha hoa màu cùng hơn 2.800 con gia cầm của người dân bị thiệt hại. Mưa lũ cũng phá hỏng hơn 1.500 bờ kè và 23.800 m kênh mương ở Bình Định, Gia Lai; 9.300 bờ sông, bờ suối bị sạt lở… (đọc toàn bản tin trên báo Zing).

Chủ sàn tiền ảo Tcbcoin bị bắt

Ninh Đức Huân (30 tuổi, ở Bắc Từ Liêm, Hà Nội) bị công an thị xã Duy Tiên (Hà Nam) bắt ngày 1/12 để điều tra hành vi Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Theo cảnh sát, Huân nâng giá tiền ảo TCFX lên 11 USD nhưng sau đó đặt lệnh, đưa giá trị về 0 USD khiến các nhà đầu tư không thể rút tiền.

Huân bị cáo buộc từ tháng 11/2020 đến nay, thu hút hàng nghìn nhà đầu tư rót vốn vào tiền ảo TCFX với tổng số tiền 55 tỷ đồng. Cảnh sát sẽ điều tra mở rộng vụ án vì anh ta còn quản trị 8 sàn giao dịch tiền ảo khác… (đọc toàn bản tin trên báo VnExpress).

Mời quý độc giả xem thêm video Tin Tổng Hợp (2/12): Gần 100 trẻ nhập viện sau tiêm. Mưa lũ khiến hàng chục người thiệt mạng