Thêm 15.527 ca Covid-19, Hà Nội kỉ lục số ca mắc mới; 2 người tử vong, 1 người mù sau khi uống rượu… là những nội dung nổi bật của bản tin tối 15/12/2021.

Thêm 15.527 ca Covid-19

Bản tin dịch Covid-19 ngày 15/12 của Bộ Y tế cho biết có 15.527 ca mắc Covid-19 tại 61 tỉnh, thành phố. Trong đó, 4 tỉnh, thành phố có trên 1.000 ca mắc là: TP. HCM (1.270), Cà Mau (1.072), Bến Tre (1.035), Hà Nội (1.024).

Trong ngày có gần 3.000 ca khỏi; 283 ca tử vong.

Bên cạnh đó, thông tin với báo chí sau Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội diễn ra sáng 15/12, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định thành phố chưa có phương án phong tỏa diện rộng vì tình hình vẫn đang trong tầm kiểm soát, đặc biệt là khi mức độ tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng Covid-19 khá cao (đọc toàn bản tin trên báo Thanh Niên).

98,98% bệnh nhân Covid-19 tại Đà Nẵng không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ

Ngày 15/12, Sở Y tế Đà Nẵng cho biết tính đến cuối ngày 14/12, Bệnh viện dã chiến và Bệnh viện Phổi Đà Nẵng đang tiếp nhận điều trị 1.967 bệnh nhân Covid-19. Trong số này có 1.947 bệnh nhân không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ, 13 bệnh nhân mức độ vừa và 5 bệnh nhân nặng, 3 bệnh nhân nguy kịch.

Bệnh nhân Covid-19
Ảnh chụp màn hình trên báo Tuổi Trẻ.

Như vậy có đến 98,98% số ca bệnh tại Đà Nẵng hiện nay không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ. Chỉ có 0,4% số ca bệnh chuyển nặng và nguy kịch, 0,66% bệnh nhân ở mức độ vừa (đọc toàn bản tin trên báo Tuổi Trẻ).

Bản tin dịch Covid-19 ngày 15/12 của Bộ Y tế, Đà Nẵng có thêm 236 ca Covid-19.

Chủ căn nhà bị đổ sập tại Lào Cai kể lại giây phút bàng hoàng

Chiều 15/12, bà Lương Thị Thu (chủ căn nhà bị sập) chia sẻ về khoảnh khắc ngôi nhà bị sập: “Khi nhà bên cạnh đang đào móng thì tôi nghe những tiếng bộp bộp ở nhà mình. Tôi ngay lập tức gọi cả gia đình và đưa mẹ chồng (hơn 60 tuổi) chạy khỏi thì nhà bị sập. Lúc đó sợ hãi không kịp sơ tán đồ đạc gì”.

Bà Thu cũng cho hay, căn nhà này được xây đã rất lâu. Gia đình bà mua lại và sống tại đây đã được 10 năm. Do là nhà cũ nên không được xây móng chắc chắn. “Gia đình tôi và nhà hàng xóm cũng đã đoán trước được sự việc nên trước khi đào móng, 2 bên đã viết cam kết bồi thường nếu chuyện không may xảy ra”, bà Thu cho biết (đọc toàn bản tin trên Báo Lao Động).

Người xưng ‘Ban chỉ đạo chống Covid-19’ lĩnh 6 tháng tù

Khoảng 13h ngày 15/12, HĐXX TAND quận 7 (TP. HCM) đã tuyên phạt bị cáo Hồ Hữu Nhân (41 tuổi, quê Tiền Giang) 6 tháng tù về tội “Chống người thi hành công vụ”. Ông Nhân là người tự xưng “Ban chỉ đạo chống dịch” làm náo loạn siêu thị ở quận 7 vào cuối tháng 8/2021 (đọc toàn bản tin trên báo Tiền Phong).

Hải Dương: 2 người tử vong, 1 người mù sau khi uống rượu

Chiều 15/12, cơ quan chức năng huyện Nam Sách xác nhận, cơ sở sản xuất rượu tự nấu theo phương pháp thủ công của hộ bà Nguyễn Thị Hiến (sinh năm 1969, xã Nam Hồng) đã bị cơ quan công quan công an yêu cầu dừng sản xuất, thu hồi toàn bộ rượu.

Sau khi uống rượu của hộ bà Hiến, nhiều người có biểu hiện ngộ độc. Từ đầu tháng 12 đến nay, có 2 trường hợp đã tử vong.

Theo báo cáo của công an TP. Hải Dương, có 2 người dân tử vong, 1 người bị mất thị lực hoàn toàn và nhiều người khác bị giảm thị lực (đọc toàn bản tin trên báo VietNamNet).

Mời quý độc giả xem thêm video tổng hợp (15/12): 3 ca Omicron từ VN? Khẩn cấp lập kế hoạch ứng phó. Rút ngắn cách ly F0 còn 7 ngày