Chiều ngày 15/12, Bộ Y tế ghi nhận thêm 3 trường hợp dương tính Covid-19 đều là người nhập cảnh, nâng tổng số ca nhiễm cả nước lên 1.405 ca.

Theo đó, bệnh nhân 1.403 đến 1.404 (là nam, có độ tuổi từ 24 tuổi đến 30): Hai bệnh nhân này đi hai chuyến bay khác nhau từ Myanmar nhập cảnh sân bay Cần Thơ cùng ngày 12/12, sau đó được cách ly tại tỉnh Bạc Liêu. Ngày 13/12 cả hai lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm ngày 14/12 của 2 bệnh nhân tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu đều dương tính với Covid-19, hiện hai bệnh nhân này điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu.

Nhân viên y tế tỉnh Đồng Tháp lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.
Ảnh chụp màn hình báo Người Lao Động.

Bệnh nhân 1.405 (là nam, 73 tuổi): Trước đó ông từ Mỹ quá cảnh Nhật Bản, ngày 6/12 ông nhập cảnh vào sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay VN319 và được đưa đi cách ly tại tỉnh Quảng Nam. Kết quả xét nghiệm trong các ngày 7-8-10/12 âm tính. Ngày 14/12 ông được lấy mẫu lần 4, kết quả xét nghiệm sàng lọc tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam và xét nghiệm khẳng định tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Nam đều dương tính với Covid-19. Hiện bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam.

Trước đó, trên chuyến bay  VN319 này đã ghi nhận ca dương tính với Covid-19.

Đến nay, tổng số ca mắc Covid-19 ở nước ta là 1.405 bệnh nhân, trong đó 693 trường hợp lây nhiễm trong nước, số còn lại là ca bệnh nhập cảnh được cách ly sau đó. Cả nước cũng ghi nhận 35 bệnh nhân nhiễm Covi-19 tử vong, trong đó bốn người tử vong sau ba đến bốn lần xét nghiệm âm tính.

Cũng trong ngày 15/12, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam yêu cầu các sở ngành, địa phương chấm dứt việc cách ly, theo dõi người trở về từ TP. HCM như công văn 7146/UBND-KGVX đã ra ngày 3/12, khi cả nước đã bước qua 15 ngày không có ca Covid-19 trong cộng đồng.