Theo Bộ Y tế, 5 chuyên gia Ấn Độ, độ tuổi từ 31-66, làm việc tại Công ty TNHH Dầu gạo Sethia Hemraj nhập cảnh Tân Sơn Nhất, cách ly tại Đồng Tháp mắc Covid-19 ngay khi nhập cảnh Việt Nam.

Cụ thể, bệnh nhân (BN) 1101 (nam, 42 tuổi), BN1102 (nam, 50 tuổi), BN1103 (nam, 31 tuổi), BN1104 (nam, 66 tuổi) và BN1105 (nam, 34 tuổi).

Tuổi Trẻ đưa tin, ngày 06/10/2020, 5 bệnh nhân trên chuyến bay 6E9471 từ Ấn Độ nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất, cách ly tập trung tại Trường Quân sự tỉnh Đồng Tháp.

Ngày 7/10, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cần Thơ lấy mẫu xét nghiệm cho 5 chuyên gia Ấn Độ và cho kết quả dương tính Covid-19. Hiện 5 ca bệnh này đang được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

Hiện Việt Nam có tổng số ca nhiễm là 1.105. Trong đó, số ca khỏi bệnh là 1.024, số ca tử vong là 35, 4 người tử vong sau 3-4 lần xét nghiệm âm tính.

Các ca nhiễm còn lại đang điều trị tại 10 cơ sở y tế, đa phần sức khỏe ổn định. Trong đó, 5 người xét nghiệm âm tính Covid-19 lần 1, 7 người âm tính lần 2 và 5 người âm tính lần 3.

Hiện Việt Nam ghi nhận 691 ca Covid-19 do lây nhiễm trong nước, số ca còn lại là người nhập cảnh. Hơn 14.000 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách ly. Cụ thể, cách ly tập trung tại bệnh viện hơn 200, cách ly tập trung hơn 11.000, còn lại là cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Bộ Y tế cảnh báo, khi Việt Nam mở cửa dần các đường bay quốc tế thì nguy cơ dịch bệnh luôn hiện diện, mọi người cần cảnh giác và phòng dịch. Người dân tiếp tục đeo khẩu trang, khử khuẩn, giữ khoảng cách an toàn, không tụ tập đông người và khai báo y tế.

Trên thế giới đã ghi nhận hơn một triệu người chết vì Covid-19, hơn 36 triệu người nhiễm Covid-19.

Theo Worldometers.info, dịch bệnh Covid-19 đến nay đã vươn tới 213 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tâm dịch vẫn là Mỹ, Ấn Độ và Brazil.

Người Sài Gòn được yêu cầu đeo khẩu trang, tránh tụ tập đông người
152 trường hợp F1 liên quan bệnh nhân người Nhật đều âm tính Covid-19

Từ Khóa: