Sáng ngày 8/2, cả nước ghi nhận thêm 6 trường hợp dương tính Covid-19 tại Hà Nội và TP. HCM,  nâng tổng số ca nhiễm lên 2.007 ca.

Tại Hà Nội, Phó giám đốc CDC Hà Nội cho biết, trong hai ca phát hiện Covid-19 sáng nay có một trường hợp là chị N.T.K.A., 28 tuổi, trú tại tòa nhà Garden Hill, 99 Trần Bình, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Người này là F1 của bệnh nhân 1.722 khi 2 người tiếp xúc tại cổng tòa nhà ngày 26/1. Ngày 5/2, chị A. có biểu hiện ho, sốt, đau họng. Chiều 6/2, chị gọi lên số 115 của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội để tư vấn và lấy mẫu bệnh phẩm. Kết quả xét nghiệm ngày 7/2 cho thấy trường hợp này dương tính với Covid-19.

Trường hợp còn lại là anh T.C.D. (trú tại Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội). Người này công tác tại Gia Lai trong 2 ngày 28-29/1, về Hà Nội ngày 29/1 trên chuyến bay VN1612.

Chiều 30/1, anh tới Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung (Hà Nội) xin cách ly. Kết quả xét nghiệm lần một và 2 (ngày 30/1, 4/2) cho thấy anh âm tính với Covid-19. Tuy nhiên, ngày 6/2, anh sốt nhẹ và cho kết quả dương tính với virus gây bệnh Covid-19. Vì vậy, Phó giám đốc CDC Hà Nội đánh giá khả năng lây nhiễm virus ra cộng đồng của người này là rất thấp.

Thêm 6 ca nhiễm Covid-19 ở Hà Nội, TP. HCM trong sáng 27 Tết
Ảnh chụp màn hình báo Zing.

Trước đó sáng cùng ngày, Bộ Y tế cũng đã công bố thêm 4 ca dương tính Covid-19, đều là nam, nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất, TP. HCM.

Cụ thể, các bệnh nhân (2.002-2.005) độ tuổi từ 28-41, có địa chỉ tại quận 1, Tân Bình, quận 12. Họ là nhân viên bốc xếp hàng, hành lý tại sân bay, cùng chung một đội với bệnh nhân 1.979, có giao tiếp với nhau, công việc không có tiếp xúc với hành khách.

Khu vực nơi cư trú của các bệnh nhân đã được phong tỏa, hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi.

Theo CDC TP. HCM, thành phố đã truy vết, khoanh vùng tất cả trường hợp F1, F2 tại sân bay, kiểm soát được chuỗi lây nhiễm này. Sân bay vẫn hoạt động bình thường.

Tính từ ngày 27/1 đến nay, Việt Nam ghi nhận thêm 422 người mắc Covid-19 trong cộng đồng tại 12 tỉnh, thành gồm: Hải Dương (309 bệnh nhân), Quảng Ninh (47), Hà Nội (23), Gia Lai (19), Bình Dương (6), Bắc Ninh (4), Điện Biên (3) Hòa Bình (2), Hải Phòng (1), TP.HCM (6), Bắc Giang (1), Hà Giang (1).

Từ Khóa: