Thêm 852 ca; 119 người tử vong trong đợt dịch thứ 4 ở TP. HCM; Từ mai, người từ các địa phương về Hà Nội cần giấy tờ gì?… là những nội dung nổi bật của bản tin tối 13/7/2021.

Thêm 852 ca

Bản tin dịch Covid-19 của Bộ Y tế tối 13/7 cho biết có thêm 852 ca trong đó, TP. HCM vẫn nhiều nhất với 546 ca, nâng tổng số ca mắc trong ngày 2.301.

Có thêm 222 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 9.553 ca.

119 người tử vong trong đợt dịch thứ 4 ở TP. HCM

Tại cuộc họp báo cung cấp thông tin về dịch Covid-19 tại TP. HCM chiều 13/7, Phó giám đốc phụ trách Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. HCM, cho biết từ 6h ngày 12/7 đến 6h ngày 13/7, TP. HCM ghi nhận 1.602 ca mắc mới.

Trong đó, 579 trường hợp trong khu phong tỏa, 778 trường hợp trong khu cách ly, 8 trường hợp phơi nhiễm nghề nghiệp, 3 ca được phát hiện qua tầm soát trong cộng đồng, 138 ca được phát hiện qua sàng lọc tại bệnh viện, và 96 trường hợp đang điều tra bổ sung.

Từ ngày 27/4 đến trưa 13/7, trong số các ca nhiễm tại thành phố, 224 người có triệu chứng nặng, 119 ca tử vong (đọc toàn bản tin trên báo Zing).

Nhà máy đông công nhân nhất TP. HCM dừng hoạt động

Công ty TNHH Pouyuen Việt Nam, quận Bình Tân, với hơn 56.000 lao động, dừng sản xuất từ ngày mai theo yêu cầu chính quyền địa phương để phòng chống dịch – Quyết định tạm dừng 10 ngày được đưa ra sau khi lãnh đạo nhà máy làm việc với chính quyền quận Bình Tân sáng hôm nay.

Nhà máy đông công nhân nhất TP. HCM dừng hoạt động trong đợt dịch này.
Ảnh chụp màn hình hiển thị trên báo VnExpress.

Theo đó, quận Bình Tân đề nghị Pouyuen chỉ được sản xuất khi khi bố trí toàn bộ công nhân ở lại nhà máy, cứ 3 ngày tất cả lao động phải được xét nghiệm Covid-19. Công ty không thể đáp ứng những yêu cầu này (đọc toàn bản tin trên báo VnExpress).

Từ 14/7, người từ các địa phương về Hà Nội cần giấy tờ gì?

Từ 6h ngày 14/7, công an thành phố chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức 22 chốt tại đường liên tỉnh, xét nghiệm người từ các địa phương về Hà Nội.

Mọi công dân muốn vào địa bàn Hà Nội phải kê khai y tế, đo thân nhiệt để y tế tập hợp danh sách gửi về các phường để nắm bắt được những người cư trú đến. Các phương tiện biển số tỉnh vùng dịch đề nghị quay lại hoặc phải có giấy xét nghiệm âm tính giá trị trong 3 ngày, những trường hợp nghi vấn sẽ được test nhanh Covid-19 tại chỗ.

Người dân phải mang theo tất cả các giấy tờ gồm: Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân, giấy phép lái xe… theo quy định (đọc toàn bản tin trên báo VTC News).

Truy tố cựu Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai

VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố ông Nguyễn Quốc Anh (sinh năm 1959, cựu Giám đốc bệnh viện Bạch Mai) về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ngoài ra còn có 7 bị can khác bị truy tố cùng tội danh (đọc toàn bản tin trên báo VietNamNet).

Indonesia trở thành ổ dịch Covid-19 lớn nhất châu Á

Indonesia đã vượt Ấn Độ và trở thành tâm dịch lớn nhất châu Á với số ca mắc Covid-19 mới mỗi ngày trên ngưỡng 40.000 trong hai ngày liên tiếp, theo Nikkei Asia.

Cụ thể, Indonesia ngày 13/7 ghi nhận 47.899 trường hợp mắc Covid-19 mới trong 24h, phá vỡ kỷ lục 40.427 ca được thiết lập một ngày trước đó (đọc toàn bản tin trên báo Zing).