Liên quan đến sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực xuất khẩu lao động, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Bá Hoan đã bị Thủ tướng Chính phủ tạm đình chỉ công tác. Quyết định được đưa ra chỉ vài ngày sau khi ông bị khởi tố, tạm giam để phục vụ điều tra tội danh nhận hối lộ trong thời kỳ còn giữ chức Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
- Iran tiến hành đợt tấn công trả đũa thứ 10 nhằm vào Israel
- Căng thẳng Israel – Iran: Israel nêu điều kiện dừng không kích Iran
- Israel tấn công Iran: Cơ sở tên lửa và kho nhiên liệu trúng đòn
Tóm tắt nội dung
Chỉ đạo ban hành “giấy phép con”, gây khó cho doanh nghiệp
Theo điều tra ban đầu từ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03 – Bộ Công an), ông Nguyễn Bá Hoan khi còn là Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã chỉ đạo Cục Quản lý lao động ngoài nước ban hành quy định trái pháp luật. Cụ thể, doanh nghiệp muốn đưa lao động đi nước ngoài phải xin thêm loại “giấy phép con” – không nằm trong bất kỳ văn bản pháp luật chính thống nào.
Những rào cản này buộc nhiều doanh nghiệp phải “chạy chọt” để được cấp phép, chi phí này được đẩy sang người lao động thông qua thu phí dịch vụ vượt mức quy định.
Khởi tố 4 cán bộ, 3 người bị tạm giam
Ngày 11/6, ông Nguyễn Bá Hoan cùng ba cán bộ thuộc Cục Quản lý lao động ngoài nước bị khởi tố về tội Nhận hối lộ. Trong đó:
- Ông Tống Hải Nam (Cục trưởng),
- Ông Nguyễn Gia Liêm (nguyên Phó cục trưởng),
- Ông Nguyễn Bá Hoan bị tạm giam,
- Riêng ông Phạm Viết Hương (Phó cục trưởng) bị cấm đi khỏi nơi cư trú.
Tạm đình chỉ, giữ 50% lương trong thời gian điều tra
Ngày 17/6, Thủ tướng Chính phủ ra quyết định tạm đình chỉ công tác ông Nguyễn Bá Hoan. Trong thời gian này, ông được hưởng 50% mức lương hiện tại, không bao gồm phụ cấp chức vụ.
Đây là bước xử lý kịp thời để phục vụ công tác điều tra, đảm bảo không làm ảnh hưởng đến hoạt động của Bộ Nội vụ.
Hơn 30 năm công tác trong ngành lao động
Ông Nguyễn Bá Hoan, sinh năm 1966, có hơn ba thập kỷ công tác trong ngành lao động, từng giữ các vị trí như Phó chánh văn phòng, Chánh văn phòng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Từ tháng 9/2020, ông được bổ nhiệm làm Thứ trưởng.
Đến tháng 3/2025, sau khi Bộ Lao động sáp nhập vào Bộ Nội vụ, ông tiếp tục đảm nhiệm vai trò Thứ trưởng tại bộ mới.
Theo VNexpress