Giữa lúc giao tranh tại biên giới Campuchia – Thái Lan gia tăng, Thủ tướng Hun Manet kêu gọi người dân giữ bình tĩnh, không gây hại cho công dân Thái Lan.
- Nga – Ukraine tấn công lẫn nhau sau hòa đàm, chưa đạt đột phá
- Ông Hun Manet kêu gọi công dân Campuchia không tấn công người Thái Lan
- Trẻ dùng điện thoại không kiểm soát gây hệ lụy khó lường
Tóm tắt nội dung
Hun Manet lên tiếng kêu gọi người dân Campuchia giữ bình tĩnh
Ngày 24/7, Thủ tướng Campuchia Hun Manet đăng tải thông điệp chính thức trên Facebook, kêu gọi người dân không thực hiện bất kỳ hành vi tấn công, kỳ thị hay xúc phạm nào đối với công dân Thái Lan đang sinh sống và làm việc tại Campuchia.
Ông nhấn mạnh: “Dù các cuộc giao tranh ở khu vực biên giới đang diễn ra, tôi đề nghị người dân Campuchia thể hiện đạo đức và nhân phẩm. Chúng ta cần tránh mọi hành động làm ảnh hưởng đến công dân Thái Lan, Đại sứ quán Thái Lan, cũng như các doanh nghiệp Thái Lan tại Campuchia.”
Cáo buộc qua lại giữa hai bên về xung đột tại biên giới
Tối cùng ngày, phía Campuchia đưa ra cáo buộc quân đội Thái Lan đã tấn công đền Preah Vihear – một công trình tôn giáo cổ được UNESCO công nhận là Di sản thế giới, gây ra nhiều thiệt hại nghiêm trọng. Phnom Penh yêu cầu Bangkok chấm dứt ngay các hoạt động quân sự trong khu vực tranh chấp.
Ngược lại, theo tờ The Nation (Thái Lan), quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai khẳng định nước này chưa tuyên bố chiến tranh và tình hình vẫn đang được kiểm soát trong phạm vi hẹp, chưa lan rộng ra các tỉnh khác.
Ông Phumtham tuyên bố: “Chúng tôi chỉ thực hiện các biện pháp bảo vệ chủ quyền. Phía Campuchia đã nã pháo không kiểm soát, gây thiệt hại cho dân thường. Điều quan trọng lúc này là hai bên cần ngừng bắn để mở đường cho đối thoại.”
Giao tranh leo thang, thương vong tăng nhanh
Bộ Ngoại giao Thái Lan xác nhận vẫn duy trì kênh đối thoại với Phnom Penh, chưa có động thái cắt đứt hoàn toàn quan hệ song phương. Tuy nhiên, các đợt giao tranh tại biên giới đang ngày càng leo thang.
Sáng 24/7, quân đội hai nước đã đụng độ dữ dội tại khu vực đền Ta Muen Tho. Các loại khí tài hạng nặng như tiêm kích F-16, pháo phản lực BM-21 được hai bên đưa vào sử dụng, khiến tình hình trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết.
Tính đến thời điểm hiện tại, theo báo cáo từ phía Thái Lan, đã có 12 công dân thiệt mạng và 35 người khác bị thương. Phía Campuchia chưa công bố số liệu thương vong cụ thể.
Kêu gọi kiềm chế và ưu tiên đàm phán hòa bình
Giới quan sát khu vực lo ngại nếu không sớm có biện pháp hạ nhiệt căng thẳng, xung đột có thể biến thành đối đầu quân sự kéo dài, gây bất ổn nghiêm trọng cho khu vực Đông Nam Á.
Thủ tướng Hun Manet tiếp tục nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình: “Chúng tôi không muốn chiến tranh. Người dân hai nước cần được bảo vệ. Tôi kêu gọi các bên kiềm chế và tìm giải pháp qua đối thoại.”
Theo: vietnamnet