Thủ tướng Phạm Minh Chính, yêu cầu các bộ ngành và địa phương khẩn trương xây dựng lại nhà ở, cho người dân mất nhà hoặc phải di dời khẩn cấp do thiên tai, chậm nhất là trong tháng 9/2025. Đây là một trong những chỉ đạo cấp bách, nhằm ổn định đời sống Nhân dân, chuẩn bị điều kiện học tập cho học sinh trước năm học mới.

Thiên tai gây thiệt hại nặng nề tại nhiều địa phương

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tính đến ngày 5/8, mưa lũ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã khiến:

  • 20 người chết và mất tích
  • 20 người bị thương
  • 1.003 ngôi nhà bị sập, cuốn trôi
  • Gần 7.000 ngôi nhà hư hỏng
  • 519 hộ phải di dời khẩn cấp
  • 60 điểm trường và 10 trung tâm y tế bị ảnh hưởng
  • Trên 7.400 ha lúa và hoa màu bị thiệt hại

Tổng thiệt hại kinh tế ước tính hơn 4.800 tỷ đồng.

Thủ tướng trực tiếp đến hiện trường, chỉ đạo sát sao

Ngày 3/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến kiểm tra thực địa, thăm hỏi và động viên người dân tại các xã Na Son, Tìa Dình, Xa Dung (tỉnh Điện Biên) – nơi chịu ảnh hưởng nặng nề của sạt lở và mưa lũ.

Ông yêu cầu triển khai ngay các biện pháp hỗ trợ khẩn cấp để ổn định đời sống người dân, không để ai bị đói, rét, thiếu chỗ ở hoặc thiếu điều kiện học tập, chữa bệnh.

Nhiệm vụ cấp bách: Bảo đảm chỗ ở, học tập, y tế cho người dân

  1. Nhà ở:
  • Bố trí đất và xây lại nhà ở cho các hộ dân bị mất nhà hoặc phải di dời khẩn cấp, hoàn thành trước tháng 9/2025.
  • Việc xây dựng phải an toàn, phù hợp phong tục, tập quán người dân.
  • Bộ Quốc phòng sẽ chủ trì triển khai xây nhà từ nguồn hỗ trợ của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

2. Giáo dục:

  • Sửa chữa, vệ sinh trường lớp, bổ sung thiết bị dạy học, sách giáo khoa.
  • Hoàn thành trong tháng 8 để đảm bảo học sinh đến trường đúng dịp khai giảng, trong môi trường học tập khang trang, an toàn.

3. Y tế:

  • Cung cấp đầy đủ hóa chất, thuốc men, thiết bị y tế để khám chữa bệnh, ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh sau mưa lũ.
  • Yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ này trước ngày 10/8/2025.

Hỗ trợ khẩn cấp và tổ chức hậu sự chu đáo

Thủ tướng chỉ đạo:

  • Hỗ trợ kịp thời lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho các hộ nghèo, hộ mất nhà cửa.
  • Chữa trị miễn phí cho người bị thương, tổ chức hậu sự chu đáo cho người thiệt mạng.
  • Mức hỗ trợ tạm tính: 100 triệu đồng/căn xây mới30 triệu đồng/căn sửa chữa.

Chủ động di dời dân khỏi vùng nguy hiểm

Các địa phương cần:

  • Rà soát toàn bộ khu dân cư có nguy cơ cao về sạt lở, lũ ống, lũ quét để sơ tán kịp thời.
  • Bố trí dân cư tập trung, thuận tiện cho đầu tư hạ tầng và phòng chống thiên tai lâu dài.

Đẩy mạnh phục hồi và phát triển bền vững

Bên cạnh các giải pháp ngắn hạn, Thủ tướng yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ dài hạn:

  • Cơ cấu lại ngành nông nghiệp, chuyển đổi cây trồng phù hợp để tăng thu nhập, giảm thiệt hại thiên tai.
  • Trồng và phục hồi rừng, nâng cao độ che phủ, tăng khả năng phòng hộ tự nhiên trước lũ, sạt lở.
  • Kiểm tra, nâng cấp hạ tầng thiết yếu như giao thông, thủy lợi, y tế, giáo dục… chuẩn bị cho giai đoạn đầu tư công 2026-2030.

Kêu gọi tinh thần tương thân tương ái

Thủ tướng kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp và người dân cả nước tiếp tục chung tay hỗ trợ đồng bào vùng thiên tai, trên tinh thần:

“Ai có gì góp nấy, có công góp công, có của góp của, có ít góp ít, có nhiều góp nhiều. Lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều.”

Theo: VTC News