Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đón Tổng thống Nga Vladimir Putin ngay dưới chân cầu thang máy bay, gửi đi thông điệp mạnh mẽ về mối quan hệ bền chặt giữa hai nước.

Màn đón tiếp phá lệ và thông điệp đối ngoại từ New Delhi

Tổng thống Nga Vladimir Putin đến Ấn Độ ngày 4/12 trong chuyến thăm cấp nhà nước nhằm củng cố quan hệ song phương sau nhiều biến động quốc tế. Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông đến New Delhi kể từ khi xung đột Ukraine bùng phát.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã xuất hiện tại sân bay Palam để trực tiếp đón nhà lãnh đạo Nga. Ông đứng chờ trước giờ máy bay hạ cánh, sau đó bước tới chân cầu thang máy bay và ôm thân mật Tổng thống Putin. Theo Điện Kremlin, Nga không được thông báo trước về sự có mặt của ông Modi. Người phát ngôn Dmitry Peskov mô tả đây là “cử chỉ nồng ấm ngoài dự tính”.

Hành động phá lệ của Thủ tướng Modi thu hút sự chú ý bởi thông thường, các nguyên thủ đến Ấn Độ được chào đón bởi một bộ trưởng. Nhiều chuyên gia đánh giá động thái này mang ý nghĩa chính trị rõ rệt trong bối cảnh Ấn Độ đang chịu áp lực từ Tổng thống Mỹ Donald Trump, người áp thuế bổ sung lên hàng hóa Ấn Độ do New Delhi mua dầu Nga giá rẻ.

Trước chuyến thăm, ông Putin đặt câu hỏi về sự hợp lý trong chỉ trích của Washington. Ông nhấn mạnh Mỹ vẫn mua nhiên liệu hạt nhân từ Nga và cho rằng Ấn Độ cũng có quyền mua năng lượng từ đối tác này.

Sau lễ đón, hai nhà lãnh đạo dùng bữa tối riêng tại dinh thự của Thủ tướng Modi, thể hiện mức độ tin cậy giữa hai bên.

Nga – Ấn củng cố hợp tác kinh tế – quốc phòng giữa biến động quốc tế

Chuyến thăm kéo dài hai ngày tập trung vào thương mại và hợp tác chiến lược. Nga mong muốn nhập khẩu thêm hàng hóa Ấn Độ để giảm sự mất cân đối trong cán cân thương mại, vốn đang nghiêng mạnh về dầu mỏ Nga. Trong khi đó, Ấn Độ tìm kiếm thị trường mới cho hàng xuất khẩu để giảm thiểu tác động từ các biện pháp thuế quan của Mỹ.

Kim ngạch thương mại song phương đã tăng từ khoảng 13 tỷ USD năm 2021 lên gần 69 tỷ USD giai đoạn 2024–2025. Hai nước đặt mục tiêu đạt 100 tỷ USD vào năm 2030. Bộ trưởng Thương mại Ấn Độ Piyush Goyal cho biết New Delhi muốn mở rộng xuất khẩu các mặt hàng công nghiệp, điện tử, ôtô và thực phẩm sang Nga.

Về quốc phòng, Nga vẫn là nguồn cung cấp vũ khí lớn nhất cho Ấn Độ. Khoảng 60% trang bị quân sự của New Delhi có nguồn gốc từ Moskva. Trong chuyến thăm lần này, hai bên dự kiến thảo luận một loạt chương trình, bao gồm sản xuất chung tiêm kích Su-57, mua thêm chiến đấu cơ Su-30MKI, hệ thống phòng không S-400/S-500 và tên lửa R-37 tầm xa.

Các chuyên gia nhận định Ấn Độ muốn duy trì quan hệ ổn định với Nga để bảo đảm an ninh quốc phòng trong bối cảnh căng thẳng biên giới với Trung Quốc và Pakistan. Ngược lại, Nga muốn chứng minh họ không bị cô lập và tiếp tục có các đối tác quan trọng tại châu Á.

Theo: Vnexpress