Ngày 6-10, Thủ tướng Pháp Lecornu bất ngờ nộp đơn từ chức chỉ sau 27 ngày tại nhiệm. Quyết định của ông Lecornu, được Tổng thống Emmanuel Macron chấp thuận, khiến chính trường Pháp rơi vào khủng hoảng mới.
- Thanh Hóa: Điều động Bí thư xã Sao Vàng giữ chức Giám đốc Sở Xây dựng
- Lũ tràn bệnh viện Vân Hồ, nhân viên y tế bế bệnh nhân thoát hiểm
- 9 dấu hiệu của người đàn ông ‘yêu là cưới’
Thủ tướng Pháp Lecornu rời ghế sau gần một tháng tại nhiệm
Theo Hãng tin Reuters, ông Sebastien Lecornu – người được bổ nhiệm làm Thủ tướng Pháp chưa đầy một tháng trước – đã chính thức từ chức. Ông Lecornu trở thành thủ tướng có thời gian tại nhiệm ngắn nhất trong lịch sử nước Pháp. Nguồn tin từ AFP cho biết Tổng thống Emmanuel Macron đã chấp thuận đơn từ chức ngay trong ngày 6-10. Ngay sau khi thông tin được công bố, thị trường chứng khoán Paris giảm 1,7%, phản ánh sự lo ngại của giới đầu tư trước biến động chính trị bất ngờ.
Ông Lecornu, 39 tuổi, là đồng minh thân cận của Tổng thống Macron. Trước khi giữ chức Thủ tướng, ông từng là Bộ trưởng Quốc phòng và là người có vai trò quan trọng trong nhiều chính sách quốc phòng của Pháp.
Chính trường Pháp rúng động sau quyết định từ chức
Một ngày trước khi rời chức, ông Lecornu công bố nội các gần như giữ nguyên. Quyết định này khiến các phe đối lập phản ứng dữ dội. Nhiều chính trị gia cho rằng nội các này không thể hiện nỗ lực cải tổ và đoàn kết quốc gia. Hai người tiền nhiệm của ông Lecornu, François Bayrou và Michel Barnier, cũng từng buộc phải rời chức do khủng hoảng ngân sách. Tình trạng bất ổn chính trị kéo dài tiếp tục làm suy yếu uy tín của Tổng thống Macron, trong khi Pháp vẫn đang vật lộn với áp lực tài chính và chia rẽ trong Quốc hội.
Theo tờ Le Monde, ông Lecornu đã cố gắng đàm phán với cả phe trung dung, cánh tả và cánh hữu để đạt thỏa thuận ngân sách, nhưng không thành công. Hiện không đảng nào nắm đa số ghế để tự điều hành, khiến chính phủ rơi vào thế bế tắc.
Theo: Tuổi Trẻ