Thực phẩm bốc mùi, không rõ nguồn gốc tiếp tục bị lực lượng chức năng Hà Nội và Sơn La phát hiện, thu giữ trong dịp nghỉ Tết Dương lịch.

Thực phẩm bốc mùi bị phát hiện tại Hà Nội

Trong ngày 1/1, lực lượng chức năng trên địa bàn huyện Sóc Sơn (Hà Nội) đã phát hiện một vụ vận chuyển thực phẩm bốc mùi với số lượng lớn. Cụ thể, Đội Quản lý thị trường số 10 phối hợp Công an xã và Đội Cảnh sát giao thông số 15 tiến hành kiểm tra xe ô tô mang biển kiểm soát 29D-420.11 khi đang lưu thông qua khu vực này.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 26 bao tải chứa tổng cộng 831kg chân gà đông lạnh. Số hàng này đã xuất hiện mùi hôi, không đảm bảo điều kiện bảo quản và không có hóa đơn; chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ theo quy định. Giá trị lô hàng được ước tính gần 25 triệu đồng.

Chủ số hàng là ông Lưu Văn Hưng, trú tại xã Quang Minh; thành phố Hà Nội. Với hành vi kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc; ông Hưng đã bị xử phạt hành chính 17 triệu đồng và buộc tiêu hủy toàn bộ số chân gà vi phạm nhằm ngăn ngừa nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Hàng chục bao tải thực phẩm bốc mùi bị phát hiện dịp Tết
Khoảng 500kg sản phẩm động vật không có giấy tờ hợp pháp bị phát hiện, buộc tiêu hủy. (Ảnh: Chụp màn hình/ VOV)

Thực phẩm bốc mùi tiếp tục bị thu giữ tại Sơn La

Cũng trong rạng sáng 1/1, tại tỉnh Sơn La; Đội Quản lý thị trường số 1 thuộc Chi cục Quản lý thị trường tỉnh đã phối hợp với lực lượng công an tiến hành kiểm tra một phương tiện do người đàn ông địa phương điều khiển.

Kết quả kiểm tra cho thấy; phương tiện đang vận chuyển khoảng 500kg sản phẩm động vật được đựng trong các bao tải. Toàn bộ số hàng không có giấy tờ hợp pháp kèm theo; không chứng minh được nguồn gốc và điều kiện kiểm dịch theo quy định hiện hành.

Làm việc với cơ quan chức năng, chủ hàng khai nhận đã thu mua số thực phẩm này từ nhiều nguồn trôi nổi với mục đích bán lại kiếm lời. Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt hành chính và buộc tiêu hủy toàn bộ hàng hóa vi phạm để đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng.

Thực phẩm bốc mùi là trọng điểm kiểm tra năm 2026

Theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, trong năm 2025; lực lượng quản lý thị trường trên cả nước đã kiểm tra hơn 27.500 vụ việc, phát hiện và xử lý 23.402 vụ vi phạm. Các hành vi vi phạm chủ yếu liên quan đến thực phẩm không rõ nguồn gốc; hàng giả và hoạt động thương mại điện tử trái quy định.

Bước sang năm 2026; cơ quan này xác định tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý; tăng cường công tác kiểm tra; giám sát thị trường, đặc biệt với nhóm hàng thực phẩm nhằm bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng.

Theo: VnExpress