Nguy cơ gia tăng số ca nhiễm sau Tết; Bóng đá Việt Nam mở đầu năm Nhâm Dần bằng chiến thắng lịch sử là những tin nổi bật tuần qua trên MUC NEWS

Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ gia tăng số ca nhiễm sau Tết

Theo thông tin từ Bộ Y tế, chiều 4/2 (mùng 4 Tết Nhâm Dần), Việt Nam ghi nhận 11.594 ca nhiễm mới, trong đó 8 ca nhập cảnh và 11.586 ca trong nước tại 59 tỉnh, thành phố.

Như vậy, sau 2 ngày số ca nhiễm có chiều hướng giảm mạnh, số F0 quay trở lại mức hơn 11.500 người dương tính với Covid-19.

Trước đó, từ giữa tháng 12/2021 đến cuối tháng 1, số ca mắc tại Việt Nam duy trì ở mức cao, dao động 14.000-16.000 F0 (chưa tính ca bổ sung).

Du khách chen chúc tắm tại khu vực Bãi Sau, TP. Vũng Tàu trong chiều mùng 2 Tết (ảnh chụp màn hình báo Người Lao Động).

Ngày 2/2 (ngày mùng 2 Tết Nhâm Dần), Bộ Y tế công bố cả nước có 8.722 ca mắc Covid-19. Đây là số ca nhiễm thấp nhất được ghi nhận tại Việt Nam sau 79 ngày liên tiếp. Đến ngày 3/2, số lượng F0 tiếp tục giảm xuống còn 8.575 ca.

Tuy nhiên, đến ngày 4/2, số ca nhiễm tăng trở lại, nhiều hơn ngày trước đó 3.011 ca. Trong đó, Hà Nội duy trì vị trí dẫn đầu cả nước về số ca mắc trong thời gian dài vừa qua (2.756 ca). Xếp sau lần lượt là Đà Nẵng (1.544 ca trong 2 ngày, Nam Định (620), Quảng Nam (594).

Toàn bộ học sinh, sinh viên trở lại trường sau Tết

Ngày 3/2, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho biết Bộ đã  hướng dẫn các địa phương đưa học sinh trở lại trường sau Tết.

Theo tổng hợp, 100% trường đại học, cao đẳng đã lên kế hoạch đưa sinh viên trở lại trong tháng 2. Toàn bộ 63 tỉnh, thành phố cho học sinh trung học đi học từ 7/l đến 14/2. 60 tỉnh, thành phố đã có lịch học trực tiếp với học sinh tiểu học, mầm non; còn Hà Nội, Bình Dương, Đồng Nai đã lên kế hoạch nhưng phải chờ lấy ý kiến phụ huynh để ấn định ngày cụ thể.

Bóng đá Việt Nam liên tục ghi điểm ngày đầu năm

Cả đội tuyển nam và nữ đều giành những chiến thắng đặc biệt cho bóng đá Việt Nam vào dịp Tết Nhâm Dần. 

Theo đó, tối ngày 1/2, tuyển Việt Nam đã đánh bại Trung Quốc 3-1 ở lượt trận thứ 8 vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Đây là chiến thắng lịch sử của bóng đá Việt Nam ở đấu trường này.

Ảnh chụp màn hình báo Zing.

Không những vậy, ĐT Việt Nam trở thành đội tuyển đầu tiên của Đông Nam Á trong lịch sử có thắng lợi ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Sau chiến thắng của bóng đá nam, đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục ghi điểm khi chiến thắng Thái Lan 2-0 vào ngày mùng 2 Tết.

Nổ kho đạn của Bộ Quốc phòng ở Gia Lai

Khoảng 6 giờ ngày 2/2 (mùng 2 Tết), Kho K870 (Cục Quân khí, Tổng cục Kỹ thuật, Bộ Quốc Phòng) tại huyện Ia Gai, tỉnh Gia Lai bất ngờ phát nổ lớn.

Theo báo Người Lao Động, kho đạn được đặt tại khu vực xa khu dân cư, giáp ranh giữa phường Yên Thế (TP. Pleiku) và xã Ia Sao (huyện Ia Grai). Ngay sau tiếng nổ, cột khói đen cao hàng chục mét bốc lên nghi ngút.

Ảnh chụp màn hình báo VietNamNet.

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch UBND xã Ia Sao, huyện Ia Grai cho biết,  ngay sau vụ nổ, nhà chức trách đã có mặt tại hiện trường di dời khoảng 10 hộ dân ở khu vực lân cận ra xa. Rất may, vụ nổ không gây thương vong gì cho người dân địa phương.

Bốn ngày nghỉ Tết, Việt Nam có 87 vụ TNGT khiến 103 người thương vong

Cục Cảnh sát giao thông cho biết, từ 30 tháng Chạp đến mùng 3 Tết, cả nước xảy ra 87 vụ tai nạn giao thông, làm chết 51 người, bị thương 52 người, hầu hết trên đường bộ.

So với cùng kỳ năm ngoái, số vụ tai nạn giảm 7 vụ, giảm 7 người chết và giảm 4 người bị thương; so với cùng kỳ Tết 2020 – giảm 20 vụ, 28 người chết và 41 người bị thương.