Chuyến đi định mệnh trên chiếc ca nô bị lật úp; Sách lớp 1 ‘dạy thiếu chữ P’; Việt Nam lần đầu vô địch U23 Đông Nam Á là những tin nổi bật tuần qua trên MUC NEWS.

Cả nước hơn 3,1 triệu người nhiễm, hơn 40.000 tử vong

Tính đến ngày 25/2, Việt Nam đã ghi nhận 3.162.040 ca nhiễm, 2.376.046 người khỏi bệnh, 745.997 bệnh nhân đang điều trị và 40.053 ca tử vong.

Trước đó, hôm 22/2, Giám đốc Sở Y tế TP. HCM Tăng Chí Thượng cho biết: “Theo kết quả tầm soát ngẫu nhiên biến chủng Omicron bằng xét nghiệm PCR tại thành phố từ ngày 10/2 đến ngày 17/2, có 70/92 mẫu bệnh phẩm cho kết quả dương tính với biến chủng Omicron, chiếm 76%. Biến chủng Delta chỉ còn chưa đến 30%”.

Ông Thượng khẳng định, đây là cơ sở khoa học cho thấy, biến chủng Omicron tại TP. HCM đang tăng cao và chiếm ưu thế so với chủng Delta. 

Việt Nam lần đầu vô địch U23 Đông Nam Á

Trận chung kết U23 Đông Nam Á 2022 diễn ra vào 19h30 ngày 26/2, đội tuyển Việt Nam chiến thắng 1-0 tuyển Thái Lan, xuất sắc trở thành những nhà vô địch U23 Đông Nam Á 2022. 

Tin nổi bật trong tuần: Chuyến đi định mệnh trên chiếc ca nô bị lật úp; Sách lớp 1 'dạy thiếu chữ P'; Việt Nam lần đầu vô địch U23 Đông Nam Á
Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

Sau chiến thắng này, Việt Nam sẽ có nhiệm vụ quan trọng hơn là dự VCK U23 châu Á tháng 6/2022, khi đội cùng bảng Thái Lan, Malaysia và Hàn Quốc.

Chìm cano ở Cửa Đại khiến 17 người chết và mất tích

Liên quan đến vụ lật tàu khiến 17 người tử vong và mất tích vừa xảy ra tại biển Cửa Đại, ông Trần Văn Tân – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, hiện đã tìm được xác của 13 nạn nhân; 4 người còn lại vẫn đang mất tích, trong đó có 2 trẻ em.

Nói về nguyên nhân vụ tai nạn, Chủ tịch UBND TP Hội An, cho hay theo lời kể ban đầu của những người chứng kiến, cano chạy đúng tốc độ quy định nhưng bất ngờ tông vào cồn cát mới nổi và bị mắc cạn. Phương tiện sau đó bị sóng biển đánh lật úp.

Tin nổi bật trong tuần: Chuyến đi định mệnh trên chiếc ca nô bị lật úp; Sách lớp 1 'dạy thiếu chữ P'; Việt Nam lần đầu vô địch U23 Đông Nam Á
Ảnh chụp màn hình báo SOHA.

Trước đó, 14h04 ngày 26/2 cano chở khách du lịch của Công ty TNHH MTV du lịch Phương Đông do ông Lê Sen làm thuyền trưởng đang vận chuyển khách từ xã Tân Hiệp, đảo Cù Lao Chàm vào Cửa Đại thì bị lật.

Gia súc chết rét ‘tăng vùn vụt’ ở các tỉnh phía Bắc

Theo Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, đợt rét hại, băng giá từ ngày 19/2 đến nay là đợt không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa, mạnh nhất trong 40 năm cùng thời kỳ, nhiệt độ thấp nhất là tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn) -1,2 độ C, thấp kỷ lục so với cùng thời kỳ.

Tin nổi bật trong tuần: Chuyến đi định mệnh trên chiếc ca nô bị lật úp; Sách lớp 1 'dạy thiếu chữ P'; Việt Nam lần đầu vô địch U23 Đông Nam Á
Ảnh chụp màn hình báo VOV.

Tính đến ngày 23/2, rét đậm rét hại tại các tỉnh Bắc Bộ và Nghệ An đã ghi nhận 2.906 con gia súc chết rét. Sơn La là địa phương có số lượng gia súc chết rét nhiều nhất với 1.009 con, sau đó đến Nghệ An với 773 con. 

Sách lớp 1 gây tranh cãi vì ‘dạy thiếu chữ P’

Ngày 24/2, ông Đào Quốc Vịnh, Hiệu trưởng Tiểu học Tô Hiến Thành – Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biết,  ông viết thư ngỏ cho bộ trưởng Bộ GD-ĐT phản ánh về việc không dạy chữ ‘P’ trong sách Tiếng Việt 1 của bộ ‘Kết nối tri thức với cuộc sống’.

Sau khi ông Vịnh phản ánh, một chủ biên cuốn sách giải thích, sách đã dạy về chữ P khi kết hợp với H để thành Ph. Người biên soạn không tách P độc lập vì rất ít từ Tiếng Việt có P trước nguyên âm, nếu có thì là từ ngoại lai.

Tin nổi bật trong tuần: Chuyến đi định mệnh trên chiếc ca nô bị lật úp; Sách lớp 1 'dạy thiếu chữ P'; Việt Nam lần đầu vô địch U23 Đông Nam Á
Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

Không tán thành với giải thích này, ông Vịnh bày tỏ sách giáo khoa cho học sinh phổ thông, nhất là ở cấp tiểu học, phải có tính phổ quát tới 54 dân tộc, chứ không dạy riêng cho người Kinh. “Sai sót này là không thể chấp nhận vì nó ảnh hưởng tới việc học tập của con em đồng bào các dân tộc”, ông Vịnh viết.Cũng theo hiệu trưởng này, nhiều, chứ không phải ít từ, có P đứng trước. Ông dẫn chứng hàng chục từ là địa danh, tên người có chữ P, chẳng hạn ở Lai Châu có các xã Pa Ủ, Pa Vệ Sử, Pa Tần… Nếu sách không dạy chữ P độc lập, trẻ sẽ bối rối khi gặp tên các địa danh trên.