Hải Dương vẫn đang trong tình trạng chưa khống chế được lây lan Covid-19, hiện ghi nhận 68 bệnh nhân COVID-19 ở Hải Dương bị tổn thương phổi mà đa số là người trẻ; Xôn xao clip nam sinh xông lên bục giảng tát giáo viên: Bộ GD&ĐT vào cuộc; Facebook ngạo mạn không cho người dùng ở Úc xem hay chia sẻ tin tức…

Dưới đây là các tin tức nổi bật ngày 19/2 của MUCNews:

Bản tin Covid-19 ngày 19/2

68 bệnh nhân COVID-19 ở Hải Dương bị tổn thương phổi

Theo VTC News, bác sĩ Vũ Minh Điền – Phó giám đốc Trung tâm phòng chống dịch, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, chuyên gia hỗ trợ Bệnh viện dã chiến số 1 Hải Dương cho biết trong đợt dịch này tại Hải Dương, tỷ lệ bệnh nhân bị tổn thương phổi khá cao, chiếm tới 23-25%. Đáng chú ý là những người này đều trong độ tuổi lao động, khoẻ mạnh.

Hiện Hải Dương có 68 bệnh nhân tổn thương phổi với mức độ khác nhau. Trong đó khoảng 30 người trong số này tổn thương từ 20 – 40% nhu mô phổi; 2 trường hợp khó thở phải chuyển về Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương.

Sáng 19/2 không có ca nhiễm mới, tối 18/2 thêm 18 ca, thông báo KHẨN tìm người đến 26 địa điểm ở Hải Dương

Theo Bộ Y tế, tối 18/2 ghi nhận 18 ca mắc COVID-19 mới tại Hải Dương từ BN2330 đến 2347. Trong đó có 15 bệnh nhân là F1 được cách ly trước đó; 1 ca trong khu vực phong toả; 1 ca phát hiện qua giám sát ho, sốt trong cộng đồng và 1 ca phát hiện qua giám sát, khám sàng lọc tại Trung tâm Y tế.

Liên quan đến công tác truy vết xác định người tiếp xúc với các ca nghi nhiễm, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP. Hải Dương vừa ban hành thông báo KHẨN đề nghị những ai đã đến 26 địa điểm ở Hải Dương cần liên hệ ngay để xét nghiệm y tế. Các địa điểm này bao gồm cửa hàng tạp hoá, tiệm cắt tóc, hiệu thuốc, ngân hàng, sân tennis, siêu thị, phòng tập yoga…

Mỗi ngày Hải Dương có 300-500 F1 vì dịch Covid-19 lần này
Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 (ảnh: Bộ Y tế).

Từ 18/2, Hà Nội yêu cầu người từ ổ dịch của 12 tỉnh, thành phải tự cách ly 

Theo Bộ Y tế, vào chiều ngày 18/2, Sở Y tế Hà Nội phát đi thông báo yêu cầu tất cả những người dân sinh sống trên địa bàn thành phố Hà Nội đi từ các ổ dịch COVID-19 của 12 tỉnh, thành phố phải tự cách ly y tế và liên hệ ngay với cơ quan y tế địa phương để được tư vấn và lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. 

12 tỉnh, thành phố đó bao gồm: Hải Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Hòa Bình, Hà Giang, Điện Biên, TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Gia Lai.

Biến thể Covid-19 mới ở Phần Lan khó bị phát hiện qua các xét nghiệm thông dụng hiện nay

Theo New York Post ngày 18/2, Vita Laboratoriot Oy và Viện Công nghệ Sinh học tại Đại học Helsinki (Phần Lan) đã phát hiện ra một biến thể chưa từng được biết đến trước đây của coronavirus trong một mẫu từ miền nam Phần Lan” . Biến thể này có tên “Fin-796H”.

Các xét nghiệm PCR do WHO khuyến nghị hiện nay không phát hiện ra biến thể này. Biến thể Fin-796H có các tính năng giống như các biến thể phổ biến trước đây trên thế giới nhưng hoàn toàn khác với tất cả các biến thể đã được công bố.

Phần Lan hiện ghi nhận 51.595 trường hợp mắc và 723 trường hợp tử vong kể từ khi đại dịch bắt đầu.

Xôn xao clip nam sinh tát giáo viên: Bộ GD&ĐT vào cuộc

Theo VTC News, mạng xã hội hôm qua đang lan truyền clip về một nam sinh tát cô giáo vào ngày 18/2. Học sinh này buông lời thô tục chửi rủa cô giáo do bị tịch thu điện thoại. Nam sinh tát cô giáo sau khi đòi cô trả lại bằng lời lẽ hỗn xược, giật lại món đồ của mình trước sự chứng kiến của các bạn cùng lớp.

Bộ GD&ĐT khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh tính xác thực của clip nam sinh tát giáo viên đang lan truyền trên mạng xã hội để xử lý nghiêm vụ việc này.

Học sinh tát cô giáo đòi điện thoại
Học sinh tát cô giáo đòi điện thoại (ảnh chụp màn hình video).

Facebook ngạo mạn không cho người dùng ở Úc xem hay chia sẻ tin tức

Theo Epoch Times, vào ngày 17/2 Facebook đã bắt đầu chặn không cho người dùng và các công ty ở Úc chia sẻ hay xem nội dung tin tức. Facebook tuyên bố đây là hành động mới nhất của họ là để đáp lại việc Úc đã giới thiệu một dự luật vào cuối năm ngoái để buộc Google và Facebook đàm phán hợp đồng với các hãng tin chính thống. Dự luật này nhằm ngăn chặn các Big Tech kiếm tiền từ nội dung của các hãng tin trong khi không phải trả chi phí gì.

Đây là diễn biến mới nhất trong cuộc chiến leo thang nhanh chóng giữa các nhà lập pháp Úc và các ‘gã khổng lồ’ công nghệ Big Tech.

Thủ tướng Úc Scott Morrison ngày 18/2 nói rằng Facebook đúng là ngạo mạn; động thái chặn việc chia sẻ tin tức báo chí của gã khổng lồ này chỉ xác nhận mối quan ngại rằng các công ty công nghệ lớn cho rằng mình có quyền hạn cao hơn chính phủ.

Cựu TT Trump phát biểu về bình luận của TT Biden về Trung Quốc

Theo Newsmax, cựu TT Trump đã có buổi trao đổi trên Newsmax ngày 17/2 với 1 số chủ đề. Trong đó có 1 chủ đề về những bình luận của ông Biden về Trung Quốc. 

Cựu TT Trump nói về Biden
Cựu TT Trump trả lời phỏng vấn của Newsmax ngày 18/2 (ảnh chụp màn hình Newsmax).

Cụ thể TT Biden đã đưa ra một câu trả lời lộn xộn khi được Anderson Cooper hỏi về Trung Quốc trên CNN mấy ngày qua. Ông Biden nói rằng mọi người phải hiểu “về mặt văn hóa có những chuẩn mực khác nhau” khi đề cập tới cách đối xử của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) với người Duy Ngô Nhĩ. Cựu TT Trump cho rằng đây là một tuyên bố dường như giúp ĐCSTQ vượt qua lời buộc tội diệt chủng chống lại nhóm người thiểu số này. 

Ông Trump nói rằng Biden đã bị ảnh hưởng vì sự tham gia của gia đình ông với người Trung Quốc. Cựu TT Trump nói: “Gia đình ông ấy liên quan đến người Trung Quốc, chắc chắn, một thời gian dài và rất nhiều tiền”.

Mỹ thông báo 3 công dân Triều Tiên tấn công mạng ‘trộm’ hơn 1,3 tỉ USD

Theo Tuổi trẻ, ngày 17-2, Bộ Tư pháp Mỹ thông báo 3 công dân làm việc cho cơ quan tình báo quân đội Triều Tiên đã tấn công mạng nhằm đánh cắp 1,3 tỉ USD từ các ngân hàng và các doanh nghiệp.

Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc 2 người này đã tiến hành các cuộc tấn công mạng và sử dụng phần mềm độc hại trên diện rộng nhằm đem tiền về cho Chính phủ Triều Tiên và né các lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc.

Trong ít nhất 7 năm qua, 3 người này đã tạo ra các ứng dụng tiền điện tử chứa mã độc có khả năng thâm nhập các máy tính mục tiêu; sử dụng giao dịch tiền ảo như bitcoin và phát triển nền tảng blockchain (hệ thống cơ sở dữ liệu cho phép lưu trữ và truyền tải các khối thông tin được liên kết với nhau nhờ mã hóa) để né các lệnh trừng phạt và bí mật gây quỹ.

Xem thêm: Mời quý vị xem video bản tin ngày 19/2

Từ Khóa: