Nam thanh niên kể giây phút giúp tài xế taxi trói tên cướp hung ác; Sáng 19/5 có 31 ca Covid-19 mới; 50 bác sỹ Ấn Độ thiệt mạng vì COVID-19 chỉ trong ngày 16/5; Số người chết vì COVID-19 ở Thái Lan cao kỷ lục trong ngày 18/5…là những tin nổi bật của bản tin ngày 19/5/2021.

Dưới đây là những thông tin chi tiết:

Sáng 19/5 có 31 ca Covid-19 mới, trong đó 1 ca mới ở TP HCM

Bộ Y tế công bố vào 6h sáng 19/5, Việt Nam có 31 ca nhiễm mới gồm 1 ca nhập cảnh và 30 ca lây nhiễm trong nước tại Bắc Ninh (16), Bắc Giang (10), Lạng Sơn (3), TP HCM (1).

Ca nhiễm mới tại TP HCM là nữ, 34 tuổi, đồng nghiệp của ca bệnh ở chung cư Sunview Town ở TP Thủ Đức được phát hiện vào áng 18/5.

Hôm qua, ngày 18/5, Việt Nam ghi nhận 155 ca nhiễm mới.

Nhân viên Bộ GTVT dương tính khi xét nghiệm nhanh nhưng đã có xét nghiệm âm tính khi test Realtime RT-PCR

Ngày 18/5, 1 nhân viên Bộ GTVT có biểu hiện rát họng được xét nghiệm nhanh cho kết quả dương tính khi test nhanh. Ngay lập tức Bộ GTVT đã yêu cầu toàn bộ cán bộ không rời khỏi cơ quan. Nam nhân viên sau đó đã được lấy mẫu xét nghiệm lại bằng phương pháp khẳng định Realtime RT-PCR. Kết quả cho thấy âm tính với virus SARS-CoV-2.

Bộ GTVT đã thực hiện lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ cán bộ ngay trong đêm qua.

Nhân viên Bộ GTVT dương tính khi xét nghiệm nhanh nhưng đã có xét nghiệm âm tính khi test Realtime RT-PCR
Lấy mẫu xét nghiệm xuyên đêm 18/05/2021 tại Bộ Giao thông vận tải (ảnh: Dân Việt).

Nam thanh niên kể giây phút giúp tài xế taxi trói tên cướp hung ác

Theo VTC News, chiều 18/5, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Thanh Oai (TP Hà Nội) đã làm việc với anh Phạm Văn Thưởng (SN 1990, quê Thái Bình, hiện đang ở quận Hà Đông, TP Hà Nội). Anh này là người đã giúp tài xế taxi trói tên cướp hung dữ định giết người lái taxi.

 Anh Thưởng cho biết hôm đó 2 người đang vật lộn với nhau, máu me be bét. Anh đến và hỏi thì người lái xe taxi nói” “anh giúp em với, nó là cướp, nó đâm em”. Anh đã lập tức xông vào giữ tên cướp, lấy áo của tên này trói tay tên này lại và nhờ người đi đường gọi taxi đưa lái xe vào viện cấp cứu. Tài xế taxi đi được một lát thì ô tô công an xã Cự Khê ra còng tay tên cướp đưa về trụ sở.

Nam thanh niên kể giây phút giúp tài xế taxi trói tên cướp hung ác
Anh Phạm Văn Thưởng – người duy nhất giúp tài xế taxi khống chế tên cướp hung ác đã đâm người lái xe taxi trong khi 4-5 người xung quanh bao gồm cả 1 công an không có bất cứ hành động nào giúp đỡ người lái taxi gặp nạn (ảnh: VTC News).

50 bác sỹ Ấn Độ thiệt mạng vì COVID-19 chỉ trong ngày 16/5

Theo NTDV, Hiệp hội Y khoa Ấn Độ (IMA) cho biết chỉ riêng trong ngày 16/5, 50 bác sỹ thiệt mạng. Đã có 244 bác sỹ đã qua đời kể từ tuần đầu tiên của tháng 4/2021. Anas Mujahid, 26 tuổi, bác sỹ tại Bệnh viện Guru Teg Bahadur (New Delhi) qua đời chỉ vài giờ sau khi nhận kết quả dương tính với COVID-19.  Anh là người trẻ nhất trong số 244 bác sỹ qua đời.

Gần 1.000 bác sỹ trên khắp Ấn Độ thiệt mạng vì COVID-19 kể từ khi dịch bệnh bùng phát tại quốc gia này.

50 bác sỹ Ấn Độ thiệt mạng vì COVID-19 chỉ trong 1 ngày
50 bác sỹ Ấn Độ qua đời vì COVID-19 chỉ trong 1 ngày (ảnh: ET).

Số người chết vì COVID-19 ở Thái Lan cao kỷ lục trong ngày 18/5

Hôm qua, ngày18/5, trung tâm Quản lý tình hình COVID-19 Thái Lan (CCSA) thông báo có 2.473 ca nhiễm mới và kỷ lục 35 người chết vì COVID-19 trong 24 giờ qua. 35 bệnh nhân tử vong có độ tuổi từ sơ sinh đến 93 tuổi.

Theo Straits Times, điều đáng lo ngại là ổ dịch lớn xuất hiện trong các nhà tù ở Thái Lan. Chỉ riêng trong ngày 17/5, Thái Lan ghi nhận gần 10.000 ca mắc mới, trong đó 2/3 số ca ghi nhận tại các nhà tù, trại giam. Đến nay, Thái Lan đã phát hiện hơn 10.000 ca mắc Covid-19 trong hơn 10 nhà tù đông đúc. Để tránh nhà tù thành “lò ấp”, Thái Lan đang cân nhắc trả tự do cho khoảng 50.000 tù nhân để ngăn chặn đà lây lan của dịch Covid-19.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ kêu gọi tẩy chay Olympic Bắc Kinh 2022

Theo Reuters, chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi hôm 18/5 kêu gọi Mỹ tẩy chay Olympic mùa đông 2022 ở Bắc Kinh. Bà Pelosi chỉ trích Trung Quốc về cáo buộc vi phạm nhân quyền và cho rằng các phái đoàn thế giới nếu tham dự Olympic tại Trung Quốc sẽ là “mất tư cách đạo đức”.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ kêu gọi tẩy chay Olympic Bắc Kinh 2022
Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi (ảnh: Reuters).

Liên hợp quốc đã xuất bản 1 báo cáo vào năm 2018 cho biết ít nhất 1 triệu người Duy Ngô Nhĩ và những người Hồi giáo khác bị giam trong các trại ở khu vực Tân Cương của Trung Quốc. Bắc Kinh bác bỏ mạnh mẽ các cáo buộc này, nói đây chỉ là những trung tâm đào tạo nghề.

Xem thêm: Mời quý vị xem video bản tin ngày 19/5/2021.