Vụ án chuyến bay giải cứu: Các bị cáo đã nộp khắc phục bao nhiêu tiền?; CĐV Thái Lan: ‘Việt Nam có thể chạy suốt 90 phút ở World Cup’… là những nội dung nổi bật của bản tin tối 23/7/2023.

Miền Bắc nắng nóng kéo dài

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trong hai ngày 23 và 24/7, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 37 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%.

Nắng nóng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ khả năng kéo dài trong vài ngày tới.

Tại Hà Nội, từ nay tới 27/7, nhiệt độ cao nhất dự báo 35 độ C, thời tiết nắng nóng.

Nắng nóng tiếp tục còn xuất hiện đan xen với các đợt mưa trong tháng 8 ở hai miền Bắc và Trung. Tháng 9, nắng nóng khả năng xảy ra ở Bắc và Trung Trung Bộ với cường độ giảm dần so với 2 tháng trước đó.

Cơ quan khí tượng lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ C, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Vụ án chuyến bay giải cứu: Các bị cáo đã nộp khắc phục bao nhiêu tiền?

Dự kiến chiều 28/7, HĐXX TP Hà Nội sẽ tuyên án 54 bị cáo trong vụ án “chuyến bay giải cứu”. Trước đó, trong 13 ngày xét hỏi và luận tội, HĐXX cơ bản làm rõ hành vi phạm tội của từng bị cáo.

Đối với nhóm “nhận hối lộ”, Viện kiểm sát đánh giá họ đã bất chấp tất cả, biến nhu cầu về sự an toàn của người dân thành cơ hội kiếm tiền cho bản thân.

Theo đó, nhóm này nhũng nhiễu, gây khó khăn, tạo ra cơ chế xin cho buộc đại diện các doanh nghiệp phải đưa chi phí “bôi trơn” để được cấp phép các chuyến bay giải cứu, do đó cần phải có hình phạt nghiêm khắc. Tuy nhiên, Viện kiểm sát cũng cho rằng cần xem xét thời điểm dịch bệnh đang diễn ra việc thực hiện các chuyến bay đưa công dân về nước nhanh và phức tạp mà không có quy định rõ ràng về trình tự, thủ tục.

“Đây cũng là nguyên nhân, sơ hở để các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội. Một số bị cáo không chủ động yêu cầu đưa tiền nhưng do không tránh được cám dỗ”, Viện kiểm sát nêu và đề nghị HĐXX căn cứ vào tinh thần tích cực khắc phục hậu quả của một số bị cáo để cân nhắc khi lượng hình.

Trong quá trình điều tra đến khi bị đưa ra xét xử, bị cáo trong vụ án ‘chuyến bay giải cứu’ và gia đình đã nộp tiền khắc phục hậu quả hơn 120 tỷ đồng và 1,85 triệu USD.

Riêng nhóm bị cáo nhận hối lộ đã nộp lại gần 90 tỷ đồng. Theo đó, bị cáo Phạm Trung Kiên (cựu Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế) với 253 lần, nhận tổng số tiền hơn 42 tỷ đồng, hưởng lợi hơn 30 tỷ đồng. Tại tòa, luật sư bào chữa cho ông Kiên cho biết, vợ bị cáo đang đi nộp thêm số tiền khắc phục 8 tỷ đồng. Kiên bị Viện kiểm sát đề nghị mức án tử hình.

Bị cáo Vũ Anh Tuấn (Phó trưởng phòng tham mưu, Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Bộ Công an), bị cáo buộc nhận hối lộ hơn 27 tỷ đồng, hưởng lợi 22,8 tỷ đồng. Khi vụ án bị khởi tố, ông Tuấn đã trả lại cho một số doanh nghiệp khoảng 3,1 tỷ đồng. Đến nay ông Tuấn cùng gia đình nộp cho cơ quan điều tra 20 tỷ đồng.

Còn cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng đã nộp khắc phục 16 tỷ trong tổng số 21,5 tỷ đồng đã nhận từ các doanh nghiệp.

Một số bị cáo khác như: Nguyễn Quang Linh (cựu Trợ lý Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ) nộp hơn 4,4 tỷ đồng; Trần Văn Dự (cựu Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập cảnh, Bộ Công an) nộp hơn 3,1 tỷ đồng; Chử Xuân Dũng (cựu Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội) nộp hơn 2 tỷ đồng.

Những người nhận hối lộ nhiều, song nộp ít nhất có Nguyễn Thị Hương Lan (cựu Cục trưởng Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao), bị cáo buộc nhận 25 tỷ đồng nhưng mới nộp khắc phục hơn 1 tỷ đồng; Đỗ Hoàng Tùng (cựu Cục phó Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao) mới nộp lại hơn 200 triệu đồng trong tổng số hơn 12,2 tỷ đồng đã nhận.

Đối với nhóm bị cáo “nhận hối lộ” chưa nộp đủ số tiền khắc phục hậu quả, viện kiểm sát cho rằng cần tiếp tục truy thu, tiếp tục phong tỏa tài sản đang bị kê biên để đảm bảo thi hành án. Cụ thể, viện kiểm sát đề nghị tiếp tục truy hơn 24 tỷ đồng nhận hối lộ của Nguyễn Thị Hương Lan. Tiếp tục kê biên 2 căn hộ chung cư cao cấp, một chiếc ô tô Lexus đứng tên bà Lan.

Cạnh đó, Viện kiểm sát cũng phong tỏa gần 20 tỷ và 366.000 USD trong các sổ tiết kiệm, tài khoản ngân hàng của Đỗ Hoàng Tùng. Hai căn chung cư của gia đình cựu ông Tùng bị đề nghị dừng mua bán chuyển nhượng.

Ở nhóm “môi giới hối lộ”, bị cáo Nguyễn Anh Tuấn (cựu Thiếu tướng, nguyên Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội) đã nộp khắc phục hậu quả 1,85 triệu USD. Ông này bị buộc môi giới hối lộ hơn 2,6 triệu USD (tương đương 61 tỷ đồng).

Khi khám xét nhà cựu Phó giám đốc Công an Hà Nội, cơ quan điều tra tạm giữ 210.000 USD và 146 lượng vàng. Sau khi đã khắc phục hậu quả, ông này đề nghị được trả lại 210.000 USD, 146 miếng vàng và hủy lệnh phong tỏa tài khoản có 1 tỷ đồng trong ngân hàng cho gia đình bị cáo.

Riêng Hoàng Văn Hưng (cựu Trưởng phòng thuộc Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an) bị cáo buộc lừa đảo, chạy án, chiếm đoạt số tiền 800 nghìn USD (tương đương 18,8 tỷ đồng). Đến nay, Hưng chưa khắc phục đồng nào, quá trình xét xử ông Hưng không nhận tội, kêu oan.

Nhóm bị cáo tội “đưa hối lộ” là chủ các doanh nghiệp, HĐXX ghi nhận họ đã nộp tiền khắc phục hậu quả từ vài trăm triệu đến vài tỷ đồng. Bị cáo Trần Việt Thái, cựu Đại sứ Việt Nam tại Malaysia, bị xét xử về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn…” đã nộp khắc phục hậu quả 5 tỷ đồng (đọc toàn bản tin trên báo Tiền Phong).

Ôtô bán tải cháy rụi trên cao tốc Hà Nội – Hải Phòng

Thông tin từ báo VietNamNet, chiều 23/7, thông tin từ Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 (Đội 2, Cục CSGT) cho biết, trên tuyến cao tốc Hà Nội – Hải Phòng vừa xảy ra vụ hỏa hoạn khiến một xe bán tải bị thiêu rụi.

Cụ thể, khoảng 12h30 cùng ngày, ôtô bán tải mang biển kiểm soát 11C-038.XX do 3 du khách người người nước ngoài điều khiển đi trên tuyến cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, hướng về Hà Nội, đến Km52+400 thuộc địa phận huyện Gia Lộc (Hải Dương) thì ôtô bất ngờ bốc cháy dữ dội. Tại hiện trường, ôtô bán tải đã được đỗ gọn vào làn dừng đường khẩn cấp trên cao tốc, các hành khách trên xe kịp thời thoát ra ngoài.

Sau khi được dập tắt lửa, vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, ôtô bán tải đã bị thiêu rụi hoàn toàn.

CĐV Thái Lan: ‘Việt Nam có thể chạy suốt 90 phút ở World Cup’

Trên diễn đàn lớn bậc nhất Thái Lan Pantip, thất bại của Việt Nam trước Mỹ hôm 22/7 là một chủ đề tranh luận được báo VnExpress đăng tải, bởi cũng ở trận ra quân World Cup 2019 bốn năm trước, Thái Lan thua Mỹ 0-13. Tài khoản 6235647 mở đầu với nhận xét: “Khi Việt Nam thua Mỹ 0-2 sau hiệp một, tôi đã nghĩ tới kết cục của họ sẽ giống Thái Lan. Tuy nhiên họ chỉ thua thêm đúng một bàn nữa trong hiệp hai. Dù vậy tôi đảm bảo Việt Nam sẽ thua cả ba trận vòng bảng và không ghi bàn nào”.

Thất bại của Thái Lan trước Mỹ bốn năm trước là tỷ số chênh lệch nhất lịch sử World Cup, dù là nam hay nữ. Họ kết thúc giải với ba trận toàn thua, ghi một và thủng lưới 20 bàn. “Tỷ số 0-13 thực sự rất tệ và khi đó mọi người nói rằng quan trọng là tích lũy kinh nghiệm”, tài khoản 7167454 bình luận. “Nhưng kể từ đó Thái Lan không giành được HC vàng nào tại SEA Games”.

Còn Việt Nam khởi đầu World Cup 2023 với trận thua 0-3 trước Mỹ, ngoài ra thủ môn Trần Thị Kim Thanh cũng đẩy được cú sút phạt đền của tiền đạo ngôi sao Alex Morgan cuối hiệp một. Tài khoản 7288875 đoán trước rằng Việt Nam sẽ không thua đậm như Thái Lan nhưng vẫn bất ngờ về lối đá của thầy trò Mai Đức Chung. “Dù thua nhưng Việt Nam chạy rất nhiều và chiến đấu trong từng pha bóng”, người này viết. “Thái Lan cũng chỉ thủng ba bàn trong hiệp một, nhưng đuối sức ở hiệp hai và thua thêm 10 bàn. Còn Việt Nam chạy được suốt 90 phút, phải khâm phục họ ở điểm đó”.

CĐV này còn nói rằng có thể Việt Nam cất “quân bài tẩy” Nguyễn Thị Thanh Nhã cho trận thứ hai gặp Bồ Đào Nha. “Tôi thích cầu thủ này và có thể cô ấy sẽ được sử dụng để giúp Việt Nam hạ Bồ Đào Nha, vì đội trưởng của họ cũng đang chơi bóng ở đó”, tài khoản này viết thêm.

Vỡ đường ống nước nóng trung tâm thương mại Nga, 4 người chết

Đại diện lực lượng ứng phó tình trạng khẩn cấp Moskva cho biết đường ống có đường kính 30 cm tại trung tâm thương mại Vremena Goda ngày 22/7 bị vỡ tại mối hàn”. Một nguồn tin cho biết nước rất nóng từ đường ống “tràn ra gây ngập khu vực rộng khoảng 4.000 m2”.

Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể của 4 nạn nhân, tất cả là nhân viên một cửa hàng thực phẩm. Hiện chưa rõ họ đã tử vong như thế nào.

Truyền thông địa phương đưa tin 70 người bị thương. Trong khi đó, cơ quan ứng phó tình trạng khẩn cấp cho biết 10 người bị bỏng, 9 người trong số này nhập viện và một người được điều trị ngoại trú (đọc toàn bản tin trên báo VnExpress).

Hiện trường vụ vỡ đường ống nước nóng tại trung tâm thương mại Vremena Goda ở thủ đô Moskva ngày 22/7. Video: Văn phòng Công tố Moskva

Có thể bạn quan tâm: