6 người ngộ độc sau ăn trứng cá sấu hỏa tiễn; 3 căn nhà ở Hà Nội cháy rụi… là những nội dung nổi bật của bản tin tối 29/5/2023.

Thu hồi 5 biệt thự cổ ở di tích lầu Bảo Đại

Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Lê Hữu Hoàng vừa ký quyết định về việc thu hồi gần 9.300 m2 đất thuộc 5 căn biệt thự di tích Cầu Đá (lầu Bảo Đại) do Công ty CP Đầu tư Khánh Hà thuê đất tại Cầu Đá, phường Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang.

Năm biệt thự cổ, gồm: Nghinh Phong, Vọng Nguyệt, Bông Giấy, Phượng Vĩ và Cây Bàng, do người Pháp xây dựng cách nay đúng 100 năm.

Động thái trên được thực hiện sau khi Công ty CP Đầu tư Khánh Hà có văn bản gửi UBND tỉnh Khánh Hòa xin trả lại 5 biệt thự cổ nằm trong dự án khu biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp Bảo Đại do doanh nghiệp này làm chủ đầu tư.

biệt thự
Ảnh chụp màn hình báo Zing.

Sau khi thu hồi, gần 9.400 m2 đất và 5 biệt thự cổ sẽ được giao cho Trung tâm Bảo tồn di tích Khánh Hòa quản lý theo quy định (đọc toàn bản tin trên báo Zing).

5 trẻ em ở miền Tây chết đuối thương tâm

Tại Vĩnh Long, chiều 27/5, hai anh em sinh đôi T.A. và T.K (14 tuổi, học sinh Trường THCS An Phước) đi bắt cá ven bờ sông Cổ Chiên và tắm sông. Trong lúc tắm sông, hai em bị đuối nước.

Vụ việc được người dân phát hiện, tri hô. Mọi người lặn tìm kiếm hai em nhưng bất thành. Lực lượng chức năng huyện Mang Thít đến hiện trường, phối hợp người dân địa phương lặn tìm thấy được thi thể hai em.

Tại Đồng Tháp, khoảng 13h30 ngày 28/5, 3 chị em gái (13, 9 và 7 tuổi) xuống bến sông ở chợ đầu mối trái cây Đồng Tháp (xã Mỹ Hiệp) tắm. Đến khoảng 16h30 cùng ngày, 3 chị em gái bị đuối nước. Mọi người lặn tìm thì phát hiện được hai em nhưng đã tử vong.

Bé gái còn lại đến khoảng 21h cùng ngày, lực lượng chức năng tìm thấy ở gần hiện trường (đọc toàn bản tin trên báo VietNamNet).

6 người ngộ độc sau ăn trứng cá sấu hỏa tiễn

Người nhà cho biết gia đình chế biến con cá sấu hỏa tiễn nặng khoảng 10 kg, phần thân hấp, còn trứng nấu mẻ. Sau đó, cả nhà và một số người bạn cùng ăn. Những người ăn món cá hấp thì không có biểu hiện bất thường. Riêng nhóm 6 người ngồi cùng mâm vừa ăn cá hấp vừa ăn trứng cá nấu mẻ thì có triệu chứng nôn, đau bụng dữ dội, tiêu chảy. Người bị nặng nhất đi ngoài hơn 10 lần, mệt lả, chóng mặt. Gia đình đưa 6 người bệnh đến Trung tâm y tế sơ cứu, sau đó chuyển lên bệnh viện tỉnh.

Ngày 29/5, bác sĩ Hoàng Công Tình, Trưởng khoa Hồi sức Tích cực, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình, cho biết 6 bệnh nhân nhập viện trong tình trạng mệt lả, xét nghiệm ban đầu có tình trạng toan chuyển hóa máu (acid máu cao), rối loạn nước và điện giải.

Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân ngộ độc sau ăn cá sấu hỏa tiễn, điều trị thải độc, truyền dịch, bù nước và điện giải. Sau hai ngày, các bệnh nhân qua cơn nguy kịch, tiếp tục theo dõi tại Khoa hồi sức để phòng ngừa biến chứng (đọc toàn bản tin trên báo VnExpress).

Ba căn nhà ở Hà Nội cháy rụi

Chiều 29/5, lãnh đạo Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an huyện Đông Anh cho biết, vào khoảng 11h30 ngày 29/5, vụ hỏa hoạn xuất phát từ một ngôi nhà cấp 4, sau đó lan sang 2 ngôi nhà ống liền kề (một nhà cao 3 tầng và một nhà cao 5 tầng) ở mặt đường Quốc lộ 3, gần cầu Lộc Hà, thuộc xã Dục Tú (huyện Đông Anh).

Cả 3 ngôi nhà đều do một chủ cơ sở thuê lại để làm lốp xe. Đến khoảng 14h cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Vụ cháy không làm ai bị thương. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do chập điện (đọc toàn bản tin trên báo Dân trí).

Mời quý độc giả xem video (nguồn dẫn từ báo VnExpress):

Xe container chạy lùi trên cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết

Thông tin từ báo VnExpress, trưa 29/5, Cảnh sát giao thông tỉnh Bình Thuận phát hiện xe container vi phạm đang đậu trong một bãi xe ở huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận.

Nam tài xế, 29 tuổi (ở Hoài Nhơn, Bình Định) cùng ôtô container bị tạm giữ chờ Cục CSGT xử lý. Với hành vi chạy lùi trên cao tốc, tài xế sẽ bị phạt 16-18 triệu đồng, và tước giấy phép lái xe 5-7 tháng.

Chiều qua (28/5), trích xuất camera, Cục CSGT phát hiện xe container biển số Bình Định chạy lùi khoảng 20 m trên cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết, đoạn gần nút giao ra quốc lộ 55, xã Sông Phan, huyện Hàm Tân, trong khi rất nhiều ôtô khác đang lưu thông trên cao tốc.

Các phương tiện phải giảm tốc độ, chuyển làn để tránh tai nạn xảy ra. Sau đó, ôtô container vi phạm rẽ phải ra đường nối quốc lộ 55 hướng ra quốc lộ 1.

Có thể bạn quan tâm: