Việt Nam sát mốc 450.000 ca nhiễm, 6500 ca nặng, vượt mốc 11.000 ca tử vong; Lâm Đồng: 2 người tử vong sau tiêm vắc xin 36 giờ; Hơn 2.000 cảnh sát nhiễm Covid-19 khi tham gia chống dịch; Giám đốc Sở Y tế Hà Nội: ‘Hà Nội sẽ tiếp tục xuất hiện những ca dương tính’…là những tin nổi bật của bản tin sáng ngày 31/8/2021.

Dưới đây là thông tin chi tiết:

Việt Nam sát mốc 450.000 ca nhiễm, 6500 ca nặng, vượt mốc 11.000 ca tử vong

Theo Sức khoẻ Đời sống tối ngày 30/8/2021, từ đầu dịch đến nay Việt Nam 449.489 ca nhiễm Covid-19 (tức gần sát mốc 450.000 ca). Trong đó có 5 tỉnh, thành phố có số mắc cao nhất là TP. HCM với 215.810 ca, tiếp theo là Bình Dương với 110.258 ca, Đồng Nai (23.132), Long An (21.457), Tiền Giang (9.438).

Đồng thời, số bệnh nhân nặng đang điều trị được thống kê sơ bộ là 6.449 ca, trong đó:

– Thở ô xy qua mặt nạ: 4.157
– Thở ô xy dòng cao HFNC: 1.247
– Thở máy không xâm lấn: 105
– Thở máy xâm lấn: 916
– ECMO (tim phổi ngoài cơ thể): 24

Việt Nam có tổng số ca tử vong do COVID-19 tính đến nay là 11.064 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc. Con số này cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới (là 2,1%).

Giám đốc Sở Y tế Hà Nội: ‘Hà Nội sẽ tiếp tục xuất hiện những ca dương tính’

Theo CafeF, bà Trần Thị Nhị Hà, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết tại Hà Nội, những ổ dịch lớn như Thanh Xuân Trung, Văn Miếu, Văn Chương… được đánh giá là những địa bàn rất phức tạp vì mật độ dân số đông, nhiều ngõ ngách, đường có sự liên thông với nhau, nguy cơ lây nhiễm cao.

Hiện tại ổ dịch ở phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân đã ghi nhận 308 ca dương tính trong vòng 7 ngày. Bà Hà nói: “Chủng Delta có tốc độ lây lan nhanh, trong những ngày tới sẽ tiếp tục xuất hiện những ca dương tính mới tại khu vực“.

Giám đốc Sở Y tế Hà Nội: 'Hà Nội sẽ tiếp tục xuất hiện những ca dương tính'
Giám đốc sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà (ảnh: CafeF).

Trao đổi với phóng viên Báo CAND chiều 30/8, BS Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Hà Nội cho biết Hà Nội có 1 nguy cơ đáng lo ngại là ổ dịch ở đường Kim Đồng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai liên quan đến nhóm lái xe luồng xanh từ TP Hồ Chí Minh. Tại ổ dịch này đến tối 30/8 đã ghi nhận 52 ca dương tính trong vòng 6 ngày.

Từ ngày 27/4 đến nay, Hà Nội có là 3.194 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.546 ca.

Lâm Đồng: Hai người tử vong sau tiêm vắc xin 36 giờ

Theo Dân Việt, vào ngày 30/8, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng kết luận xác định nguyên nhân tử vong của 2 trường hợp tử vong sau 36 giờ tiêm vắc xin Covid-19. Cả 2 người này không có biểu hiện mẩn ngứa, nổi mề đay, khó thở, sốc phản vệ… ăn uống, sinh hoạt bình thường, không có biểu hiện phản ứng sau tiêm chủng trong 24h giờ đầu.

Sau đó 1 người là ông N.A có biểu hiện khó thở nên được cấp cứu vào Trung tâm Y tế huyện Đức Trọng. Bệnh nhân tiên lượng nặng được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng. Đến 3 giờ ngày 30/8/2021 bệnh nhân tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng.

Trường hợp thứ 2 là bà N.T.L cũng được tiêm loại vắc xin trên cùng ngày với ông N.A. Trong 24 giờ đầu không có dị ứng, nổi mề đay, khó thở… ăn uống sinh hoạt bình thường. Đến 5 giờ ngày 30/8 người nhà thông báo bệnh nhân tử vong tại nhà. 

Hội đồng chuyên môn đã kết luận 2 trường hợp trên tử vong nghi do các bệnh lý nền. Ông N.A ung thư phổi, suy tim độ 3, bệnh tim thiếu máu cục bộ. Bà N.T.L tăng huyết áp giai đoạn 3, đái tháo đường type II.

Hơn 2.000 cảnh sát nhiễm Covid-19 khi tham gia chống dịch

Theo Vnexpress, Thứ trưởng Công an Nguyễn Duy Ngọc cho biết hơn 2.000 cán bộ, chiến sĩ đã nhiễm bệnh, 10 người hy sinh sau hơn 1 năm tham gia tuyến đầu chống dịch Covid-19.

Thông tin được trung tướng Nguyễn Duy Ngọc nói tại lễ khánh thành Bệnh viện dã chiến Phước Lộc, huyện Nhà Bè, ngày 30/8. Bệnh viện này quy mô 300 giường để điều trị cán bộ, chiến sĩ và người dân mắc Covid-19, giảm tải cho Bệnh viện 30/4 của Bộ Công an.

Bệnh viện tư nhân Hợp lực lớn nhất Thanh Hóa trở thành ổ dịch

Theo Người Lao động, từ sau khi phát hiện ca Covid-19 đầu tiên, đến sáng ngày 30/8, Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực – bệnh viện tư nhân lớn nhất Thanh Hóa đã ghi nhận thêm 5 ca mắc mới là người bệnh và người tới chăm bệnh nhân chưa rõ nguồn lây. Hiện bệnh viện có 800 giường bệnh này với hơn 2.000 nhân viên đã tạm dừng tiếp nhận bệnh nhân đến khám, điều trị.

Lực lượng chức năng đã truy vết được tổng cộng 107 người là F1 của 6 bệnh nhân. Trong đó, có 40 người là nhân viên y tế của Bệnh viện đa khoa Hợp Lực, còn lại chủ yếu là bệnh nhân và người chăm sóc bệnh nhân tại bệnh viện.

Bệnh viện tư nhân Hợp lực lớn nhất Thanh Hóa trở thành ổ dịch
Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực là bệnh viện tư nhân lớn nhất Thanh Hóa hiện là 1 ổ dịch Covid-19 (ảnh: Người Lao động).

Tài xế chém lìa tay người đàn ông ném đá vào xe chở F0 ra đầu thú

Theo Dân Trí, vào chiều 30/8, Công an TP Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) cho biết, người tài xế chém lìa bàn tay của ông Vũ Đức K. (49 tuổi, quê tỉnh Thái Bình) tại thuộc phường Phú Hòa (TP Thủ Dầu Một) đã ra đầu thú. Người này tên Trần Hoàng Huynh (27 tuổi, quê Cà Mau).

Tài xế Huynh này cho biết, vào sáng 29/8, Huynh và H. điều khiển 2 ô tô 50 chỗ chở F0 từ TP Thuận An đến khu cách ly điều trị tại TP. Thủ Dầu Một.

Trong khi đợi F0 xuống xe vào khu cách ly, ông Vũ Đức K. và Đặng Quốc H. xảy ra mâu thuẫn. Ông K. dùng gạch đá ném vào ô tô và đánh nhau với H. Trần Hoàng Huynh đã lấy mã tấu xuống chém một nhát làm ông K. bị đứt lìa bàn tay phải. Sau đó H. và Trần Hoàng Huynh bỏ trốn khỏi hiện trường. 

1 ngày sau, 2 người này ra đầu thú, hiện công an đang điều tra làm rõ sự việc.

Từ Khóa: