Hàng nghìn công nhân tại Nghệ An ngừng việc tập thể ngày thứ 3; Du khách xót xa trước cảnh voi bị hành hạ, cõng khách đến bật máu… là những nội dung nổi bật của bản tin sáng 10/2/2022.

Dưới đây là thông tin chi tiết

Vì sao nhiều cây xăng treo biển hết hàng, đóng cửa?

Vài ngày qua, nhiều cửa hàng, đại lý xăng dầu tại An Giang, Sóc Trăng, Đăk Nông… đồng loạt treo biển hết hàng hoặc bán ra nhỏ giọt. Một số đơn vị cho rằng việc phải “gồng lỗ” cũng khiến họ ái ngại khi bán xăng.

Theo ông Đỗ Thanh Hán, Giám đốc Công ty TNHH Quốc Thắng, một doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu với 8 cửa hàng bán lẻ tại Bình Dương, trước đây bán một lít xăng được hưởng chiết khấu (hoa hồng) từ 200-1.000 đồng. Hiện nay, khi giá thế giới tăng mạnh, hầu hết đầu mối đều giảm mức hoa hồng xuống rất thấp. Trước Tết, một số đầu mối duy trì chiết khấu chỉ 100-150 đồng một lít xăng, dầu tuỳ loại, giờ kéo về 0 đồng, thậm chí là âm, mời độc giả đọc chi tiết trên báo VnExpress.

Cây xanh bật gốc, đổ trúng vào 2 mẹ con

Theo VnExpress, cây phượng có đường kính gần 50 cm, cao hơn 15 m, bị mục phần gốc, trồng ven đường tại TP. Thủ Đức bất ngờ ngã đổ xuống đường vào 19h tối 9/2.

Khi đó, đúng lúc chị V.T.H. (39 tuổi) chở con gái T. (19 tuổi) đi qua, bị cây phượng bật gốc đè trúng. Hai nạn nhân kẹt dưới nhánh cây lớn được người dân kéo ra ngoài đưa đi cấp cứu.

Nhân chứng cho biết khi vụ việc xảy ra, thời tiết bình thường, không mưa, “trời quang mây tạnh”.

Thân cây phượng đè lên xe máy của nạn nhân (ảnh chụp màn hình trên báo VnExpress).

Giá vé máy bay cao ngất sau Tết, Vietnam Airlines nói ‘đúng quy định’

Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) vừa có báo cáo gửi Cục Hàng không tình hình giá vé máy bay và vận chuyển khách dịp Tết Nguyên đán 2022.

Theo VTC News, Phó Tổng Giám đốc Vietnam Airlines cho biết, việc áp dụng các điều kiện giá vé khác nhau nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng và tuân thủ các quy định về khung giá vé, cùng các quy định khác của pháp luật.

Qua ghi nhận, ngay sau Tết Nguyên đán, vé máy bay hạng phổ thông bay một chiều từ Hà Nội vào TP. HCM rơi vào tình trạng khan hiếm. Hành khách đặt vé sát giờ buộc phải lựa chọn vé hạng thương gia, với giá lên đến cả chục triệu đồng. Nhiều đại lý cho biết, giá vé máy bay sẽ giảm dần trong những ngày tiếp theo.

Hàng nghìn công nhân tại Nghệ An ngừng việc tập thể ngày thứ 3

Sau khi hơn 2.500 công nhân ngừng việc tập thể, doanh nghiệp đã ra thông báo giải quyết, tăng một số phúc lợi cho công nhân. Tuy nhiên, công nhân vẫn tiếp tục ngừng việc.

Theo báo Lao Động, sáng 9/2, tại cổng Công ty TNHH Viet Glory (đóng ở xã Diễn Trường, huyện Diễn Châu, Nghệ An), hàng nghìn công nhân kéo đến tập trung ở cổng nhà máy, không vào làm việc. Công nhân tập trung đông, nhưng không gây ồn ào, với mục đích kiến nghị giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền lợi trong quan hệ lao động. Đây là ngày ngừng việc thứ 3, toàn bộ công nhân Công ty TNHH Viet Glory tổ chức ngừng việc để đòi quyền lợi.

Công nhân kiến nghị các vấn đề liên quan đến tiền lương, phụ cấp, chế độ hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, đề nghị tăng lương cơ bản, có phụ cấp thâm niên; phản ánh thái độ của một số quản lý người nước ngoài.

Du khách xót xa trước cảnh voi bị hành hạ, cõng khách du lịch đến bật máu

Hai ngày qua, mạng xã hội đang lan truyền bài viết từ tài khoản Facebook Nguyễn Ngọc An về việc tác giả chứng kiến cảnh voi bị hành hạ, oằn mình cõng khách du lịch. Theo bài viết, hồi bé hay được nghe hát bài “Chú voi con ở Bản Đôn”, hôm nay tác giả đến với Buôn Ma Thuột mới hiểu sao voi ở đây mãi là “trẻ con”, vì ngà cứ mọc ra là bị cưa. Lông đuôi cứ mọc là bị cắt với quan niệm cổ hủ về việc lông voi sẽ mang lại may mắn.

Mỗi nhân viên hướng dẫn đều cầm 1 cây gậy với phía đầu là móc sắt dùng để móc vào tai và đầu voi điều hướng đi và “răn” chúng. Đầu con nào cũng chằng chịt vết thương cũ và mới, mời độc giả đọc chi tiết trên báo Người Lao Động.

Hình ảnh vết thương trên đầu voi được tác giả Nguyễn Ngọc An chia sẻ (ảnh chụp màn hình trên báo Người Lao Động).


Từ Khóa: