Cựu chủ tịch tỉnh Bình Thuận bị bắt; Bé trai 10 tuổi tử vong bất thường trong nhà; Công an Hà Nội truy tìm người vờ mua vàng, cầm 17 chỉ bỏ chạy… là những nội dung nổi bật của bản tin sáng 11/2/2022.

Dưới đây là thông tin chi tiết

Cựu chủ tịch tỉnh Bình Thuận bị bắt

Theo VnExpress, tối 10/2, công an bắt tạm giam ông Nguyễn Ngọc Hai (60 tuổi) về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Liên quan đến vụ án, Lương Văn Hải (nguyên phó chủ tịch tỉnh Bình Thuận); Hồ Lâm; Lê Nguyễn Thanh Danh (nguyên giám đốc, phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường) và Ngô Hiếu Toàn (Phó Giám đốc Sở Tài chính) bị bắt về cùng tội danh.

5 người bị bắt với cáo buộc sai phạm tại Dự án Khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2.

Công an truy tìm đối tượng vờ mua vàng, cầm 17 chỉ bỏ chạy

Theo báo Lao Động, chiều 10/2, Công an Hà Nội cho biết, đang truy tìm đối tượng gây ra vụ cướp giật khoảng 17 chỉ vàng, tại tiệm vàng bạc trên phố Ngọc Trì, phường Thạch Bàn, quận Long Biên.

Trước đó, vào khoảng 21h10 ngày 14/1, anh T.V.Đ (28 tuổi) đang ở cửa hàng vàng bạc Nam Thành (số 20 Ngọc Trì, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Hà Nội), thì có nam thanh niên vào cửa hàng hỏi mua 2 sợi dây chuyền vàng, 3 chiếc nhẫn vàng.

Thấy có khách hỏi nên anh Đ. đã đặt dây chuyền và nhẫn lên mặt bàn, lúc này đối tượng đeo lên người rồi bỏ chạy.

Bé trai 10 tuổi tử vong bất thường trong nhà

Ngày 10/2, công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An), đang điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong bất thường của một bé trai 10 tuổi trú trên địa bàn xã Quỳnh Bảng.

Theo Zing đưa tin, tối 9/2, vợ chồng anh T.Đ.T. (trú tại xóm Tân Tiến, xã Quỳnh Bảng) đi ăn giỗ về thì phát hiện con trai là T.T.Đ. (10 tuổi) đã ngừng thở với những dấu hiệu bất thường.

Vợ chồng anh T. nhanh chóng đưa con vào bệnh viện cấp cứu, nhưng cháu bé đã tử vong từ trước.

Lâm Đồng: Một cửa hàng bán xăng bị phạt 30 triệu đồng vì tùy tiện tăng giá

Theo VOV, Cục Quản lý thị trường tỉnh Lâm Đồng cho biết, qua kiểm tra đã phát hiện và xử phạt một cửa hàng kinh doanh xăng dầu 30 triệu đồng về hành vi tùy tiện nâng giá bán xăng lên 1.000 đồng/lít vào sáng 10/2.

Theo ông Kiều Xuân Việt, Quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Lâm Đồng, nhằm ngăn chặn tình trạng găm hàng chờ tăng giá hoặc tùy tiện nâng giá bán xăng dầu, Cục Quản lý thị trường tỉnh Lâm Đồng đã lập 6 đoàn kiểm tra và đồng loạt ra quân thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh, phân phối xăng dầu trên phạm vi toàn tỉnh.

Bùi Tiến Dũng, Đức Chinh dương tính Covid-19

Theo VietNamNet, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các CLB đều test nhanh định kỳ cho các cầu thủ trong các buổi tập chuẩn bị cho mùa giải mới.

Ngày 10/2, thông tin từ CLB TP. HCM, thủ thành Bùi Tiến Dũng có kết quả dương tính Covid-19. Một cầu thủ khác là Hà Đức Chinh tân binh CLB Bình Định cũng có kết quả tương tự sau kỳ nghỉ Tết.

Cả hai hiện đang được cách ly chờ xét nghiệm RT-PCR để có kết quả chính xác nhất.

Từ Khóa: