Hà Nội: Thêm gần 300 F0, nhiều quận cách ly F1 tại nhà; Số ca tử vong do Covid-19 tăng lên 3 con số; Học sinh bị cách ly trong lán trại với tấm bạt, manh chiếu, lãnh đạo tỉnh nói gì?… là những nội dung nổi bật của bản tin sáng 16/11/2021.

Dưới đây là thông tin chi tiết:

Hà Nội thêm gầm 300 F0, nhiều quận cách ly F1 tại nhà

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội tối 15/11 ghi nhận thêm 289 ca nhiễm trong 24 giờ qua, trong đó có 47 ca cộng đồng; nhiều quận như Nam Từ Liêm, Hà Đông cho F1 đủ điều kiện cách ly tại nhà.

47 ca cộng đồng phân bố tại 17 quận, huyện, gồm: Quốc Oai 10, Long Biên 7, Thanh Oai 6, Hà Đông 4, Hoàng Mai và Nam Từ Liêm 3, Hai Bà Trưng, Thanh Trì và Thường Tín đều 2, Tây Hồ, Chương Mỹ, Gia Lâm, Thanh Xuân, Phúc Thọ, Mê Linh, Hoài Đức và Sóc Sơn mỗi nơi một.

Tổng số ca tại Hà Nội từ ngày 27/4 đến nay là 6.331, trong đó số cộng đồng 2.318 ca, số là đối tượng đã được cách ly 4.013 ca.

Học sinh bị cách ly trong lán trại với tấm bạt, manh chiếu, lãnh đạo tỉnh Hà Giang nói gì?

Vừa qua, trên mạng xã hội lan truyền một số hình ảnh các em học sinh tại xã Ngọc Long (huyện Yên Minh, Hà Giang) phải cách ly, điều trị trong các lán trại được dựng bằng tre, nứa, bên trên chỉ có một tấm bạt, manh chiếu.

Hình ảnh các em gầy gò, co ro đứng trước túp lều dựng tạm dưới thời tiết lạnh giá của vùng núi cao khiến nhiều người cảm thương.

Trả lời vấn đề trên, đại diện huyện Yên Minh (tỉnh Hà Giang) cho biết, không có việc học sinh tại xã Ngọc Long phải cách ly tập trung trong các lán trại tạm bợ như vậy: “Do trời mưa, lạnh nên nhiều phụ huynh đã tự dựng tạm các lán trại để cho con em họ có chỗ trú tạm thời trong lúc chờ test Covid-19. Sau khi xong việc, toàn bộ lán trại này đã được tháo dỡ”.

Hiện tại, trường cấp 2 xã Ngọc Long đã được trưng dụng thành bệnh viện dã chiến với quy mô gần 500 giường để thu dung điều trị các ca mắc Covid-19 trên địa bàn (đọc toàn bộ bản tin trên Tuổi Trẻ).

Hạt trưởng gác chân lên bàn hút thuốc bị đình chỉ công tác

Chiều 15/11,  Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Nông vừa quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với Hạt trưởng kiểm lâm huyện Đắk R’lấp để xác minh thông tin trên.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện clip một người đàn ông vừa hút thuốc vừa gác hai chân lên bàn trong giờ làm việc. Đoạn clip gây xôn xao, nhiều người cho rằng hành động như vậy là phản cảm, nhất là đối với cán bộ đang làm việc tại cơ quan, đơn vị, xem chi tiết báo Người Lao Động.

Hơn 22.000 hộp sữa viện trợ mắc kẹt đã được thông quan

Sau gần một tháng “mắc kẹt” tại cảng, ngày 15/11, hơn 22.000 hộp sữa do kiều bào Úc viện trợ cho trẻ em TP. HCM đã được thông quan.

Đại diện TP. HCM cho hay số hàng này đã được đưa về kho ở 55 Mạc Đĩnh Chi (quận 1). Từ ngày 16/11, sẽ bắt đầu phân phối về các bệnh viện như Từ Dũ, Hùng Vương, trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi, khuyết tật và trung tâm an sinh của 22 quận, huyện, TP Thủ Đức để gửi đến người dân (đọc toàn bản tin trên báo VnExpress).

Thêm 8.616 ca Covid-19; số người tử vong tăng lên 3 con số

Tối 15/11, Bộ Y tế ghi nhận thêm 8.616 ca nhiễm mới, trong đó 8.603 ca tại 57 tỉnh thành, tăng 440 ca so với hôm qua, trong đó Tây Ninh, Tiền Giang, TP. HCM tăng nhiều nhất; 101 ca tử vong.

Tổng số ca tử vong tại Việt Nam tính đến nay là 23.183 ca, chiếm tỷ lệ 2,2% so với tổng số ca nhiễm. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam ghi nhận 1.035.138 ca nhiễm, đứng thứ 37/223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 151 (bình quân cứ 1 triệu người có 10.506 ca nhiễm).

Từ Khóa: