Tuần qua số ca nhiễm mới tăng hơn hơn 8.800 ca , số ca tử vong tăng 478 ca so với tuần trước; Thêm 9.580 ca mắc COVID-19, riêng TP. HCM, Bình Dương 6.874 ca và Đồng Nai có 546 ca; Ổ dịch từ cô gái hoàn thành cách ly tập trung, chủ tịch xã bị đình chỉ công tác; Đà Nẵng “7 ngày yên tại chỗ”…là những tin nổi bật của bản tin sáng ngày 15/8/2021.

Dưới đây là thông tin chi tiết

Tuần qua số ca nhiễm mới tăng hơn hơn 8.800 ca, số ca tử vong tăng 478 ca so với tuần trước

Theo số liệu công bố chính thức trên trang Worldometer và trang Sức khoẻ đời sống, trong 1 tuần qua, từ ngày 9/8 đến 15/8/2021, Việt Nam có thêm 64.547 ca nhiễm mới. So với số liệu của 1 tuần trước đó thì số ca nhiễm mới trong 1 tuần đã tăng 8.831 ca, tăng hơn 15% (số ca nhiễm mới từ 2/8 đến 8/8 là 56.016 ca).

Trong tuần qua, Việt Nam cũng ghi nhận 2.377 ca tử vong từ ngày 9/8 đến 15/8/2021, tăng hơn 25% so với số ca tử vong tuần trước (tuần trước từ ngày 2/8 đến 8/8 có 1.899 ca tử vong).

Như vậy cả về số ca nhiễm mới lẫn ca tử vong của tuần qua đều tăng so với tuần trước, đặc biệt số ca tử vong đã tăng hơn 25%, tăng 478 ca.

bệnh nhân
Ngày 15/8, Tiểu ban điều trị của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 thông báo trên Hệ thống Thông tin thu dung điều trị bệnh nhân Covid-19 ghi nhận 337 ca tử vong (ảnh chụp màn hình trên báo Tiền Phong).

Thêm 9.580 ca mắc COVID-19, riêng TP. HCM, Bình Dương 6.874 ca và Đồng Nai có 546 ca

Bản tin dịch Covid-19 tối 15/8 của Bộ Y tế cho biết có thêm 9.580 ca, với 6 ca nhập cảnh và 9.574 ca ghi nhận trong nước (2.470 ca trong cộng đồng). Trong đó, TP Hồ Chí Minh vẫn nhiều nhất với 4.516 ca, tiếp đó là Bình Dương với 2.358 ca, Đồng Nai với 546 cao. Số ca nhiễm mới của 3 khu vực này chiếm hơn 77% tổng số ca nhiễm mới của cả nước.

Cùng ngày, Tiểu ban điều trị của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 thông báo trên Hệ thống Thông tin thu dung điều trị bệnh nhân Covid-19 ghi nhận 337 ca tử vong. Trong đó tại TP. HCM (282), Bình Dương (20), Long An (9), Tiền Giang (6), Đồng Nai (5), Bà Rịa – Vũng Tàu (3), Đồng Tháp (2), Sóc Trăng (2), Trà Vinh (2), Cần Thơ (1), Hải Phòng (1), Bến Tre (1), Bình Phước (1), Khánh Hòa (1), Quảng Nam (1). Tổng số ca tử vong do Covid-19 tính đến 15/8 là 5.774 ca.

Huế: Ổ dịch từ cô gái hoàn thành cách ly tập trung, chủ tịch xã bị đình chỉ công tác

Theo Vnexpress, vào ngày 15/8, CDC Thừa Thiên Huế cho biết 1 cô gái 21 tuổi trở về từ khu cách ly tập trung cách ly y tế tại nhà, ho, sốt, kết quả xét nghiệm dương tính Covid-19. CDC Thừa Thiên Huế sau đó test nhanh xác định thêm 5 ca nhiễm là các thành viên trong gia đình cô này.

Trước đó, ngày 24/7, cô gái từ Đà Nẵng ra Thừa Thiên Huế bằng xe máy, cách ly tập trung tại khu cách ly T5 ở phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy. Ngày 9/8, cô hoàn thành cách ly tập trung. Trong quá trình cách ly y tế tại nhà, cô gái không tuân thủ quy định phòng dịch, tiếp xúc nhiều người thân trong gia đình khi tham gia ăn giỗ ở nhà nội và nhà ngoại. Đã truy vết được 49 F1, đưa đi cách ly tập trung.

Ông Nguyễn Văn Hoàng, Chủ tịch xã Lộc Thủy bị đình chỉ công tác do lơ là chống dịch, để dịch lây lan từ người trở về từ khu cách ly.

Người dân về quê tránh dịch bị yêu cầu quay đầu trở lại

Theo báo Vnexpress, sau khi biết tin TP.HCM giãn cách thêm một tháng, nhiều người dân sinh sống và làm việc ở TP.HCM đã đi xe máy chở valy, nhu yếu phẩm, về quê khiến cửa ngõ phía Đông, TP Thủ Đức, ùn tắc.

Nhiều người chia sẻ bất đắc dĩ họ mới phải về, 1 công nhân chia sẻ đã bị công ty cho nghỉ việc gần 3 tháng nay. Mất thu nhập, chủ trọ không giảm tiền phòng, anh cạn tiền nên rất khó khănL ” nếu ở lại lấy tiền đâu mà sống, sợ bị nhiễm bệnh”.

Người dân về quê tránh dịch bị yêu cầu quay đầu trở lại
Dòng người muốn thoát khỏi TP. HCM bị ách lại trước trạm kiểm soát gần khu du lịch Suối Tiên, TP Thủ Đức, trưa 15/8 (ảnh: Hà An).

Một người khác nói: “Về quê mình còn có gia đình, bà con thân thích, chứ ở nơi đất khách quê người, mất việc làm thật sự không biết lấy gì sống”. Tuy nhiên đến trưa 15/8, dòng xe máy buộc phải dừng lại tại chốt kiểm soát cách cổng khu du lịch Suối Tiên, xa lộ Hà Nội, TP HCM chừng 500 m. Người dân được lực lượng chức năng yêu cầu quay về nơi ở. Theo ghi nhận, vào thời điểm trên có  rất nhiều người không quay đầu xe, đành phải ngồi vạ vật chờ được giải quyết cho chạy xe về quê.

Đà Nẵng “7 ngày yên tại chỗ”: Mỗi khu dân cư chỉ có tối đa 2 lối ra, vào

Theo báo Giao thông, chiều 15/8, TP Đà Nẵng đưa ra văn bản hướng dẫn thực hiện các yêu cầu trong thời gian giãn cách xã hội kể từ 8h sáng 16/8 đến 8h sáng 23/8. Với quy định “ai ở đâu thì ở đó”, trong 7 ngày tới, thành phố Đà Nẵng chỉ cho phép hơn 10.000 người trên tổng số 1,5 triệu dân được phép ra đường.

Đà nẵng lập các chốt kiểm soát, đảm bảo mỗi khu dân cư, khu chung cư, tổ, thôn chỉ có tối đa 1 hoặc 2 lối ra, vào. Mỗi lối ra, vào lập 1 chốt với 2-4 thường trực người để kiểm soát. Tại các nơi không có người canh gác có bảng hướng dẫn đường ra đề phòng trường hợp khẩn cấp như cấp cứu, chữa cháy… 

Trước thời điểm giãn cách xã hội, ghi nhận trong sáng 15/8,tại các chợ, siêu thị TP người dân tranh thủ mua hàng thiết yếu rất đông.

Mời quý vị xem video bản tin sáng ngày 15/8/2021