F0 làm lây lan dịch Covid-19 bị phạt 3 năm tù; Lý do Chủ tịch FPT quyết định mở trường nuôi dạy 1.000 em nhỏ mất cha, mẹ do Covid-19; Bộ Y tế hoả tốc: Không tiêm vắc xin cho trẻ dưới 18 tuổi; Hà Nội tháo dỡ 39 chốt kiểm soát nội đô…là những tin nổi bật của bản tin sáng ngày 17/9/2021.

Dưới đây là thông tin chi tiết:

F0 làm lây lan dịch Covid-19 bị phạt 3 năm tù

Theo Dân Việt, vào ngày 16/9, TAND tỉnh Bắc Ninh tuyên Nguyễn Văn Quý (31 tuổi, trú TP.Bắc Ninh) 3 năm tù về các tội Gây rối trật tự công cộng và Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người.

Vào tối 10/6, khi đi qua chốt kiểm soát dịch Covid-19, Quý đã lăng mạ, cầm khẩu trang gí vào một cảnh sát và một dân quân tự vệ. Bên cạnh đó, Quý còn dùng xe máy của bản thân, chắn ngang lối đi tại chốt kiểm dịch khiến nhiều phương tiện không thể lưu thông. 

Tối đó Quý bị công an đưa về trụ sở, xét nghiệm nhanh cho thấy dương tính. Lực lượng chức năng yêu cầu bị cáo khai báo dịch tễ nhưng Quý chống đối, khai báo không đầy đủ. Qua truy vết cho thấy từ ngày 28/5 đến 11/6, Quý đã tiếp xúc trực tiếp với 80 người ở địa phương. Trong số này, 7 trường hợp trở thành F0.

F0 làm lây lan dịch Covid-19 bị phạt 3 năm tù
Nguyễn Văn Quý bị tòa sơ thẩm phạt 3 năm tù (ảnh: N.H.).

Trước đó, năm 2015, Quý bị xử phạt hành chính do tàng trữ ma túy. Năm 2017, Quý bị phạt 16 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản.

Lý do Chủ tịch FPT quyết định mở trường nuôi dạy 1.000 em nhỏ mất cha, mẹ do Covid-19

Theo Vnexpress, ngày 16/9, Chủ tịch HĐQT FPT Trương Gia Bình công bố thành lập trường và chu cấp toàn bộ việc nuôi dưỡng, đào tạo 1.000 em nhỏ mất cha, mẹ vì Covid-19.

Một trong những lý do khiến Chủ tịch Trương Gia Bình quyết định như vậy là vì ông đã trải qua thời thơ ấu khó khăn khi mới 8 tuổi đã phải rời gia đình về nông thôn khi miền Bắc bị ném bom. Ông chia sẻ đó là thời kỳ của đói, rét, của những đêm vì không ngủ được vì xa cha mẹ. Ông đã trưởng thành ở đó nhờ gắn bó với những bạn bè ở đó.

Ông chia sẻ ông mong muốn tạo ra được 1 môi trường để các em nhỏ mất cha mẹ do Covid-19 được học tập và trưởng thành.

Lý do Chủ tịch FPT quyết định mở trường nuôi dạy 1.000 em nhỏ mất cha, mẹ do Covid-19
Chủ tịch FPT Trương Gia Bình trong buổi phỏng vấn với phóng viên Vnexpress về việc mở trường và nuôi dạy 1000 trẻ mồ côi cha mẹ vì Covid-19 (ảnh: Vnexxpress).

Ông Bình cam kết nhận 1.000 em mất cha mẹ vì Covid-19 sẽ được nuôi dạy liên tục trong 20 năm tới, chi phí mỗi năm 80 tỷ đồng.

Bộ Y tế hoả tốc: Không tiêm vắc xin cho trẻ dưới 18 tuổi

Theo Bộ Y tế, Ngày 16/9, Bộ Y tế đã có văn bản hoả tốc số 7717/BYT- DP gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trong cả nước về việc thực hiện nghiêm công tác tiêm chủng. Theo đó không tiêm cho lứa tuổi ngoài hướng dẫn của Bộ Y tế. Hiện các cơ sở y tế chỉ được tiêm chủng cho tất cả các trường hợp từ 18 tuổi trở lên theo quy định tại Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/2/2021 của Chính phủ.

Cơ sở nào vi phạm các quy định chuyên môn sẽ bị tạm dừng hoặc đình chỉ các hoạt động tiêm chủng vaccine COVID-19.

Hà Nội tháo dỡ 39 chốt kiểm soát nội đô

Theo Zing, vào chiều qua, ngày 16/9, Công an Hà Nội đã dỡ bỏ 39 chốt kiểm soát dịch tại các tuyến đường ra, vào vùng 1 (vùng đỏ). Tuy nhiên Hà Nội vẫn duy trì và kiểm soát chặt 23 chốt kiểm soát tại cửa ngõ thành phố.

Từ 11h ngày 15/9 đến 11h ngày 16/9, lực lượng chức năng tại 23 chốt này đã kiểm soát 11.773 lượt phương tiện với 14.152 lượt người qua chốt. Trong đó, 2.414 lượt phương tiện bị yêu cầu quay đầu.

Phát hiện virus Sars-CoV-2 trên bao bì bọc thanh long của Việt Nam, Trung Quốc dừng nhập khẩu trong 7 ngày

Theo báo Sài gòn giải phóng, vào chiều tối 16/9, Trung Quốc thông báo tạm dừng thông quan nhập khẩu đối với mặt hàng thanh long của Việt Nam  từ ngày 15/9 đến 21/9/2021.  Lý do là phía Trung Quốc đã phát hiện virus Sars-CoV-2 trên bao bì bọc quả thanh long và thùng carton đựng thanh long nhập khẩu từ Việt Nam.

Theo thông báo của phía chính quyền Trung Quốc, sau 23 giờ ngày 21-9, mặt hàng thanh long sẽ tự động được khôi phục thông quan nhập khẩu ở Đông Hưng. Tuy nhiên, nếu Trung Quốc tiếp tục phát hiện virus SARS-CoV-2 (bằng phương pháp xét nghiệm PCR) trên thanh long hoặc mặt hàng khác, Trung Quốc gia hạn thời gian tạm dừng thông quan nhập khẩu thêm 1 tuần đối với mặt hàng này. Nếu phát hiện 3 lần dương tính, mặt hàng thanh long của Việt Nam sẽ bị tạm dừng thông quan 4 tuần nữa.

Mời quý vị xem video bản tin Covid-19 sáng ngày 17/9/2021

Từ Khóa: