Sáng 18/7, thêm 2.454 ca nhiễm mới, cả nước vượt 50.000 ca; Đồng Tháp: Công ty có 752 công nhân thì 312 người dương tính; Tiêm đủ 2 mũi vaccine tại nước ngoài về Việt Nam vẫn phát hiện dương tính sau khi hoàn thành cách ly; Tháo ghế tàu cao tốc để chở rau củ quả từ miền Tây lên TP.HCM…là những tin nổi bật của bản tin sáng ngày 18/7/2021.

Dưới đây là thông tin chi tiết:

Đồng Tháp: Công ty có 752 công nhân thì 312 người dương tính

Theo Vietnamnet, Chủ tịch UBND huyện Cao Lãnh (Đồng Tháp) Lê Chí Thiện cho biết Công ty TNHH thủy sản Phát Tiến (ở xã Mỹ Hiệp) có 312 người dương tính nCoV trong tổng số 752 người làm việc. Như vậy sau 1 tuần kể từ khi ca đầu tiên được phát hiện ở công ty này, 312 người này đã chiếm gần 50% tổng số người làm việc tại công ty bị nhiễm virus Covid-19.

Đây là ổ dịch lớn thứ hai ở Đồng Tháp, sau ổ dịch liên quan Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc có 479 ca. Hiện Đồng Tháp đã phải thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 từ ngày 14/7 do có số ca nhiễm tăng nhanh.

Sáng 18/7, thêm 2.454 ca nhiễm mới, cả nước vượt 50.000 ca

Sáng 18/7, Bộ Y tế thông báo Việt có thêm 2.454 ca mắc COVID-19 mới, trong đó 1.756 ca mới ở TP.HCM. Đáng chú ý tổng số mắc cả nước từ đầu vụ dịch đã vượt 50.000 ca. Thủ tướng Chính Phủvừa ký quyết định giãn cách liên vùng với 19 tỉnh thành.

Tiêm đủ 2 mũi vaccine tại nước ngoài về Việt Nam vẫn phát hiện dương tính sau khi hoàn thành cách ly

Theo Dân Việt, chị  V.T.M (SN 1983) trú quận Tây Hồ, Hà Nội đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine Covid-19 vào ngày 15/1 và ngày 5/2 tại nước ngoài nhưng đã bị phát hiện dương tính vào ngày 16/7.

Cụ thể, chị V.T.M từ UAE về Đà Nẵng trên chuyến bay QH9305 (DXB-DAD) lúc 9h ngày 17/6, được đưa đi cách ly tập trung. Chị hoàn thành cách ly vào ngày 8/7, đã có 3 lần âm tính vào các ngày 18/6, 30/6 và 6/7. Chị đã từ Đà Nẵng để về Hà Nội trên chuyến bay VJ514. Sáng 16/7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội xét nghiệm bằng phương pháp RT- PCR cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Tháo ghế tàu cao tốc để chở rau củ quả từ miền Tây lên TP.HCM

Theo Tuổi trẻ, vào chiều 17/7, ông Trần Song Hải – tổng giám đốc Công ty TNHH Công Nghệ Xanh DP cho biết 5 tàu cao tốc bằng đường thuỷ đã sẵn sàng để vận chuyển lương thực thực phẩm, hàng thiết yếu đến TP.HCM. Dự kiến quá trình vận chuyển từ Tiền Giang, Bến Tre về TP.HCM sẽ mất 1,5 – 2 giờ. Các tàu này đã được tháo hết ghế để chở rau củ quả về TP. HCM.

Tháo ghế tàu cao tốc để chở rau củ quả từ miền Tây lên TP.HCM
Bên trong tàu cao tốc đã được tháo ghế lấy chỗ để rau củ quả (ảnh: T.S.H.).

Dự kiến ngày 19/7, các tàu cao tốc sẽ bắt đầu vận chuyển hàng hóa từ các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long đi TP.HCM và ngược lại. Mỗi chuyến tàu chở 20 tấn hàng. Mỗi ngày, một tàu có thể vận hành được 2 chuyến, tức 5 tàu sẽ vận chuyển khoảng 200 tấn/ngày/chiều. 

Đi thăm bạn gái nam thanh niên ở TP.HCM bị phạt 2,8 triệu

Theo Zing, vào tối 17/7, Đội CSGT – trật tự Công an quận 11, TP.HCM tổ chức tuần tra kiểm soát người dân ra đường không thật sự cần thiết theo Chỉ thị 16 và các lỗi vi phạm giao thông trên địa bàn đã phát hiện 1 thanh niên chạy xe máy bằng một tay, một tay sử dụng điện thoại nên đã yêu cầu dừng phương tiện.

Đi thăm bạn gái nam thanh niên ở TP.HCM bị phạt 2,8 triệu
Anh N. bị xử phạt 2,8 triệu đồng lỗi vi phạm luật giao thông và ra ngoài khi không cần thiết (ảnh: An Huy).

Người thanh niên 23 tuổi này cho biết đang trên đường từ quận 11 qua nhà bạn gái ở quận Bình Tân vì đã gọi điện và nhắn tin trong vòng 1 giờ không thấy bạn gái hồi âm. Tổ công tác xác định anh N. ra ngoài không thật sự cần thiết, sử dụng điện thoại khi lái xe máy nên lập biên bản, xử phạt 2,8 triệu đồng, tạm giữ giấy phép lái xe 2 tháng.

Lần đầu tiên trong 6 tháng qua, Anh có hơn 50.000 ca COVID-19 trong 1 ngày

Theo Hãng tin AP, số ca nhiễm ở Anh đã tăng lại trong những tuần gần đây. Vào ngày 16/7, Anh có 51.870 ca nhiễm mới trong 24 giờ, mức tăng theo ngày cao nhất từ giữa tháng 1. Tuy nhiên, Thủ tướng Anh Boris Johnson vẫn quyết định dỡ bỏ hầu hết các biện pháp phòng dịch, giãn cách xã hội cũng như không bắt buộc đeo khẩu trang ở nơi công cộng tại nước Anh từ ngày 19/7.

Chính phủ Anh hy vọng chiến dịch tiêm chủng nhanh chóng sẽ giúp giảm số bệnh nhân COVID-19 nặng cần nhập viện điều trị. Việc này bị một số nhà khoa học quốc tế hàng đầu chỉ trích là “liều lĩnh”.

Xem thêm: Mời quý vị xem video bản tin sáng ngày 18/7/2021