Hà Nội có 144 F0 cộng đồng, cao nhất đợt dịch thứ 4; Hà Nội bỏ quy định cách ly tại nhà 7 ngày; TP.HCM giải đáp lý do tạm ngừng karaoke, massage sau 2 ngày cho phép…là những nội dung nổi bật của bản tin sáng ngày 19/11/2021.

Dưới đây là thông tin chi tiết:

Hà Nội có 144 ca nhiễm cộng đồng, nhiều nhất đợt dịch thứ 4

Theo Vnexpress, vào tối 18/11, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội thông báo Hà Nội ghi nhận 277 ca nhiễm trong 24 giờ qua, gồm 144 ca nhiễm cộng đồng. Đây là số ca nhiễm cộng đồng lớn nhất tại Hà Nội trong đợt dịch thứ 4.

Số ca nhiễm mới trong cộng đồng phân bố tại các quận huyện: Hai Bà Trưng 21; Chương Mỹ 15; Hà Đông 11; Hoài Đức 10; Ba Đình 8; Mê Linh, Bắc Từ Liêm, Hoàng Mai mỗi nơi 7; Nam Từ Liêm 6; Long Biên, Sơn Tây, Đống Đa mỗi nơi 3; Quốc Oai, Thanh Trì, Thanh Xuân mỗi nơi 2; Cầu Giấy, Hoàn Kiếm, Thanh Oai, Phúc Thọ, Mỹ Đức, Gia Lâm, Phú Xuyên mỗi nơi một ca.

Như vậy, Hà Nội đã phát hiện 18 ổ dịch và hơn 1.700 ca nhiễm mới, sau hơn một tháng “bình thường mới”. Giới chức y tế thành phố nhận định dịch đang diễn biến phức tạp, xu hướng tăng ca nhiễm, nhiều ca nặng; nhiều xã, phường đã phải nâng cấp độ dịch.

Hà Nội bỏ quy định cách ly tại nhà 7 ngày đối với người đến từ vùng dịch 3 và 4 đã tiêm 2 mũi hoặc F0 khỏi bệnh

Theo Lao động, ngày 18/11, Hà Nội vừa ban hành công điện hoả tốc số 24 triển khai việc giám sát, xét nghiệm các trường hợp có nguy cơ từ các địa bàn có dịch trở về Hà Nội.

Cụ thể, Hà Nội dừng việc cách ly tại nhà 7 ngày với những người đi về từ khu vực nguy cơ rất cao, nguy cơ cao (cấp độ 4 và 3, tương ứng với màu đỏ và màu da cam) và các tỉnh, thành có số ca mắc cao như: TP HCM, Bình Dương, Long An, Đồng Nai mà đã tiêm đủ liều vắc xin hoặc F0 khỏi bệnh. Người chưa tiêm đủ vẫn tiếp tục tự cách ly 7 ngày, người chưa tiêm mũi nào cần cách ly 14 ngày.

Đồng thời không đưa ra các yêu cầu người dân phải trình kết quả xét nghiệm khi vào địa bàn tỉnh, thành phố. Thay vào đó, lực lượng chức năng chủ động xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR hoặc xét nghiệm kháng nguyên nhanh.

Hà Nội bỏ quy định cách ly tại nhà 7 ngày
Rào chắn tại điểm cách ly ở khu dân cư tại Hà Nội (ảnh: báo 24h).

TP.HCM xây dựng kịch bản điều trị cùng lúc 120.000 F0 

Theo VTC News, trong cuộc họp báo chiều 18/11, đại diện TP. HCM cho biết hiện tại số ca F0 ở thành phố đã hơn 64.000 người và chắc chắn thấp hơn con số thực tế. Bên cạnhd dó, một số F0 phản ánh không nhận được hỗ trợ chu đáo, người mắc COVID-19 liên hệ nhưng một số bệnh viện từ chối tiếp nhận do muốn giữ “bệnh viện sạch COVID-19”. Do vậy, Sở Y tế TP.HCM đã xây dựng 7 kịch bản chữa trị, chăm sóc cho từng F0 trong thời gian sắp tới. Trong đó, nếu TP duy trì được số lượng giường oxy, giường ICU (hồi sức tích cực) như hiện nay, khả năng đáp ứng điều trị sẽ vào khoảng 120.000 F0 cùng thời điểm.

Với con số F0 tăng lên nhanh, TP. HCM đề xuất hệ thống bệnh viện công tư, quân dân y, đông tây y cần được kích hoạt để người dân có bệnh thì tiếp cận y tế nhanh nhất bởi với sức chịu đựng của ngành y tế là 120.000 ca thì với mức độ tăng 1.000 – 2.000 ca/ngày, khoảng 30 ngày nữa sẽ quá sức.

TP.HCM giải đáp lý do tạm ngừng karaoke, massage… sau 2 ngày cho phép

Theo Tuổi trẻ, vào cuộc họp báo chiều 18/11, ông Phạm Đức Hải, phó Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP.HCM cho biết số ca mắc mới của TP mỗi ngày còn cao. Có ngày 1.000 ca, có ngày 1.100 ca, 1.200 ca, có ngày lên hơn 1.400 ca. Số ca tử vong chưa giảm, thậm chí là có tăng, ngày 17/11 có 42 trường hợp tử vong do vậy TP. HCM đã quyết định tạm ngưng hoạt động karaoke, massage, spa, bar, vũ trường sau 2 ngày cho phép hoạt động có điều kiện.

Đường ‘Nhuệ’ nhận án 15 năm tù vì ăn chặn tiền hoả táng

Theo VTC News, vào lúc 19h20 ngày 18/11, HĐXX TAND tỉnh Thái Bình đã tuyên bố mức án với Nguyễn Xuân Đường (tức Đường “Nhuệ) và 5 đồng phạm liên quan vụ ăn chặn gần 2,5 tỷ đồng tiền hoả táng.

Cụ thể Nguyễn Xuân Đường (tức Đường “Nhuệ”) với vai trò là người chủ mưu nhận mức án 15 năm tù, phạt 10 triệu đồng, Nguyễn Thị Dương (SN 1980, vợ Đường “Nhuệ”) nhận án 8 năm tù.

Đường 'Nhuệ' nhận án 15 năm tù vì ăn chặn tiền hoả táng
Bị cáo Nguyễn Xuân Đường tại phòng xử án ngày 18/11 (ảnh VTC News).

Các bị cáo khác gồm Ninh Đức Lợi (SN 1974, trú tại phường Bồ Xuyên, TP Thái Bình) và Phạm Văn Uý (SN 1989, trú tại phường Quang Trung, TP Thái Bình) chịu mức án 13 năm tù; Nguyễn Khắc Nin (SN 1979, trú tại huyện Kiến Xương, Thái Bình) và Bùi Mạnh Tiến (SN 1995, thường gọi là Tiến “trắng”, con nuôi Đường “Nhuệ”) với vai trò người giúp sức nên cùng nhận mức án 12 năm.