Có 37 ca mắc Covid-19 mới trong nước, riêng TP. HCM chiếm 26 ca; Khởi tố 3 chuyên viên thuộc UBND TP.Huế vì liên quan vụ kê khống hàng trăm mộ giả; Nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất ‘bị’ tiêm 2 mũi vắc xin trong 30 phút…là những tin nổi bật của bản tin sáng ngày 24/6/2021.

Dưới đây là thông tin chi tiết:

Sáng 24/6, có 37 ca mắc Covid-19 mới trong nước, riêng TP. HCM chiếm 26 ca; TP.HCM có thêm 21 bệnh nhân COVID-19 chưa rõ nguồn lây vào hôm qua

Sáng 24/6, Bộ Y tế cho biết có 37 ca mắc Covid-19 mới trong nước, riêng TP. HCM chiếm 26 ca. Còn lại là Thái Bình (3), Bắc Giang (3), Tây Ninh (2), Long An (2), Khánh Hòa (1); trong đó 28 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Vào hôm qua, như đưa tin trên báo Tuổi trẻ, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, tính từ 18h ngày 22/6 đến 18h ngày 23/6, Tp. HCM có 152 ca mắc mới. Trong đó có 21 bệnh nhân chưa rõ nguồn lây được phát hiện khi khám sàng lọc tại các bệnh viện. Cụ thể, 4 bệnh nhân cư trú tại quận 1, quận 4 (1), quận 7 (1), quận 8 (4), quận 10 (4), TP Thủ Đức (1), Phú Nhuận (1), Bình Tân (3), quận 12 (2).

Khởi tố 3 chuyên viên thuộc UBND TP.Huế vì kê khống hàng trăm mộ giả

Vào ngày 23/6, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã ra quyết định khởi tố thêm 3 chuyên viên thuộc UBND TP. Huế do liên quan đến vụ án kê khống 353 mộ giả để chiếm đoạt tiền nhà nước. Vụ việc xảy ra tại dự án Đầu tư xây dựng hà tầng kỹ thuật khu dân cư Bắc Hương Sơ (phường Hương Sơ, TP. Huế) (xem clip công an đọc quyết định khởi tố tại báo Dân Việt).

Khởi tố 3 chuyên viên thuộc UBND TP.Huế vì kê khống hàng trăm mộ giả
3 chuyên viên thuộc UBND TP.Huế bị khởi tố vì liên quan vụ kê khống hàng trăm mộ giả (ảnh chụp màn hình clip trên Dân Việt).

Nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất ‘bị’ tiêm 2 mũi vắc xin trong 30 phút

Theo Tuổi trẻ, ông Vũ Hữu Minh – nhân viên thuộc Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Tân Sơn Nhất đã bị tiêm 2 mũi vắc xin phòng COVID-19 trong buổi đi tiêm phòng chiều 22/6.

Ông Minh cho biết khi ông thắc mắc là sao lại tiêm 2 mũi liên tiếp như vậy thì 1 y tá đã nhanh chóng đưa ông xuống phòng y tế để theo dõi. Ông đã ra phường báo cáo về sự việc này vào ngày 23/6. Ông cho rằng cần phải làm rõ quy trình về điều phối của nhân viên y tế, tránh trường hợp lặp lại như ông.

Thái Bình phát hiện 3 ca nhiễm trong cộng đồng

Theo Lao Động, chiều 23/6, tỉnh Thái Bình đã phải họp khẩn sau khi trên địa bàn xuất hiện 3 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng. Đó là lái xe và phụ xe của nhà xe Trung Đức, chạy tuyến Bắc – Nam từ bến xe Vĩnh Bảo (Hải Phòng) đến ngã tư Bình Phước (TP Thủ Đức, TP.HCM). 3 người này được phát hiện khi test sàng lọc nhanh.

Dự báo đến tháng 8 biến thể Ấn độ (Delta) bao trùm châu Âu

Theo AFP ngày 23/6, bà Andrea Ammon, giám đốc Trung tâm Phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh châu Âu (ECDC), cho biết: dự báo đến tháng 8/2021, biến thể Delta sẽ gây ra 90% các ca mắc COVID-19 mới tại châu Âu.

ECDC cũng kêu gọi các quốc gia thận trọng trong việc nới lỏng các biện pháp hạn chế dịch. 

Israel tưởng thoát dịch đã ghi nhận số ca nhiễm mới cao nhất sau 2 tháng

Theo Worldometers, hôm 23/6 ghi nhận 146 ca nhiễm mới, là số ca nhiễm mới trong ngày cao nhất của nước này kể từ ngày 20/4. Israel cho rằng, những người đến từ nước ngoài không tuân thủ các quy tắc kiểm dịch là nguyên nhân chính của đợt lây lan mới này.

Cách đây hơn 20 ngày, Israel “gần như trở về thời chưa dịch”. Không phải phong tỏa toàn quốc, các biện pháp hạn chế được gỡ bỏ gần hết, trường học và cơ sở sản xuất, giải trí mở cửa trở lại. Số ca nhiễm mới thời điểm đó tại Israel chỉ ghi nhận ở mức 1 đến 2 con số. Tuy nhiên, giai đoạn vui mừng thoát dịch đã rất ngắn ngủi.

Thái Lan lập kỷ lục người chết trong 1 ngày vì Covid-19

Hôm 23/6, Bộ Y tế Thái Lan cho biết có 51 trường hợp qua đời do COVID-19, lập kỷ lục số người chết vì COVID-19. Đáng lo ngại là, Thái Lan ghi nhận hơn 85% ca mắc và thiệt mạng sau tháng 4/2021.

Thái Lan lập kỷ lục người chết trong 1 ngày vì Covid-19
Số người mắc và chết do COVID-19 gia tăng mạnh trong thời gian gần đây. (ảnh: Tân Hoa Xã).

Cũng trong ngày 23/6, Thái Lan ghi nhận thêm 3.174 trường hợp nhiễm mới trong 24 giờ qua. Số liệu cho thấy số người mắc và thiệt mạng được ghi nhận kỷ lục tại Thái Lan là hôm 27/5, với 47 người chết và  3.323 ca nhiễm mới.