Thêm 85 ca; Khám xét nhà của 2 thanh niên, phát hiện 6 bé gái; Xuất hiện biến thể Covid-19 mới, dễ lây nhiễm hơn cả Delta… là những nội dung nổi bật của bản tin tối 23/6/2021.

Thêm 85 ca Covid-19

Bản tin tối 23/6 của Bộ Y tế cho biết, Việt Nam có thêm 85 ca Covid-19, trong đó: 3 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Tây Ninh (2), Kiên Giang (1).

82 ca ghi nhận trong nước tại TP. HCM (61), Đà Nẵng (6), Bắc Ninh (4), Long An (3), Nghệ An (5), Kiên Giang (2), Bắc Giang (1); trong đó 81 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

138 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

Khám xét nơi ở của 2 thanh niên, phát hiện 6 bé gái

Trước đó, ngày 16/6, công an huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định nhận được đơn trình báo của một phụ nữ trú ở xã Hải Xuân đề nghị hỗ trợ tìm kiếm con gái 14 tuổi bị mất tích.

Sau khi nhận được đơn trình báo, công an đã vào cuộc xác minh, truy vết các manh mối, khám xét khẩn cấp nơi ở của Trương Anh Tuấn (29 tuổi) tại khu 8, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Quá trình khám xét, cơ quan điều tra phát hiện 6 thiếu nữ dưới 16 tuổi quê ở Nam Định đang bị Tuấn cùng Đinh Văn Tiến (18 tuổi, quê huyện Hải Hậu) lưu giữ, quản lý tại nhà. Ngoài ra còn có 2 người phụ nữ khác tại đây.

Chiều 23/6, công an ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Tiến và Tuấn về tội ‘buôn bán người dưới 16 tuổi’ (đọc toàn bản tin trên báo Tuổi Trẻ).

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam xin vay 800 tỷ đồng

Ngày 23/6, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) cho biết vừa kiến nghị Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cung cấp một gói hỗ trợ khẩn cấp để giúp VNR cân đối dòng tiền do bị sụt giảm mạnh doanh thu vì Covid-19.

đường sắt
Đường sắt Việt Nam kiệt quệ vì Covid-19 (ảnh chụp màn hình trên báo VTC News).

Theo đó, VNR kiến nghị Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp trình Chính phủ cấp gói hỗ trợ khẩn cấp bao gồm cấp hạn mức tín dụng 800 tỷ vay ưu đãi không tính lãi để bổ sung cho nguồn vốn do bị lỗ khoảng 3.000 tỷ đồng.

VNR cũng đề nghị có chính sách hỗ trợ cho 13.000 lao động đang bị mất và thiếu việc làm (đọc toàn bản tin trên báo VTC News).

3 doanh nghiệp giấy gây ô nhiễm môi trường

Các doanh nghiệp sản xuất giấy ở Bắc Ninh bị xử phạt vi phạm hành chính gồm: Công ty TNHH Giấy Phương Hà, Công ty TNHH Giấy Tân Hoàng Nga, Công ty TNHH Sản xuất giấy Hưng Thịnh Bắc Ninh. Tổng số tiền phạt lên tới hơn 1,3 tỷ đồng (đọc toàn bản tin trên báo Thanh Niên).

Gần 20 người trốn trong xe tải chở lợn

Sáng 23/6, tại chốt kiểm soát dịch bệnh cầu Vàng Chua, tỉnh Quảng Ninh, lực lượng chức năng liên tục phát hiện 5 xe chở lợn mang BKS của tỉnh Bắc Giang có hành vi chở người trốn chốt kiểm soát dịch bệnh.

Qua kiểm tra, phát hiện gần 20 người trốn trên 5 xe tải chở lợn để qua chốt (đọc toàn bản tin trên báo VTC News).

Xuất hiện biến thể Covid-19 mới, dễ lây nhiễm hơn cả Delta

Theo Indian Today, giới chức y tế Ấn Độ hôm 23/6 đã xác định một biến thể Covid-19 mới thuộc nhóm gây quan ngại.

Trong 24h qua, Ấn Độ ghi nhận 42.640 ca nhiễm Covid-19 mới
Trong 24h qua, Ấn Độ ghi nhận 42.640 ca nhiễm mới (ảnh chụp màn hình AFP).

Biến thể mới có tên Delta Plus, B.1.617.2.1 hoặc AY.1, là phiên bản đột biến mới của biến thể Delta được phát hiện lần đầu tại Ấn Độ. Biến thể mới đã xuất hiện tại bang Maharashtra, nơi có 16 ca mắc được phát hiện vào ngày 22/6, cũng như tại các bang Kerala và Madhya Pradesh (đọc toàn bản tin trên Tin 360).

Thái Lan lập kỷ lục người chết do Covid-19

Hôm 23/6, Bộ Y tế Thái Lan cho biết, nước này ghi nhận 51 trường hợp chết do Covid-19. Đây là ngày Thái Lan báo cáo lập kỷ lục số số người chết vì Covid-19.

Cũng theo báo cáo của Bộ Y tế Thái Lan, nước này cũng ghi nhận thêm 3.174 trường hợp nhiễm mới trong 24h qua (đọc toàn bản tin trên báo VTC News).

Từ Khóa: