Sáng 24/7 thêm 3.991 ca, Hà Nội giãn cách theo Chỉ thị 16; Hà Nội: 16 trường ĐH, cao đẳng sẽ được trưng dụng cho hoạt động y tế; Khởi tố vụ án hình sự con làm lây Covid-19 cho mẹ; TP. HCM gửi Bộ Y tế công văn khẩn xin thêm 5000 nhân viên y tế …là những tin nổi bật của bản tin sáng ngày 24/7/2021.

Dưới đây là thông tin chi tiết:

Sáng 24/7 có thêm 3.991 ca, Hà Nội giãn cách theo Chỉ thị 16

Bản tin dịch COVID-19 sáng 24/7 của Bộ Y tế thông báo có thêm 3.991 ca mới, TP Hồ Chí Minh vẫn nhiều nhất với 2.070 ca. Tiếp theo là Long An (604), Bình Dương (523), Tiền Giang (220), Tây Ninh (132), Đồng Nai (122), Khánh Hòa (104), Bến Tre (52); Đà Nẵng (36), Đồng Tháp (29), Vĩnh Long (25), Vĩnh Phúc (18), Kiên Giang (14), Phú Yên (12), Bà Rịa – Vũng Tàu (8 ), Hậu Giang (6), Hà Nội (5), Hưng Yên (4), Đắk Lắk (3).

Dù Hà Nội chỉ có thêm 5 ca mới nhưng trước tình hình đại dịch nguy hiểm, Hà Nội đã ban hành văn bản yêu cầu toàn thành phố thực hiện giãn cách Chỉ thị 16 từ 6h sáng nay, ngày 24/7/2021.

Vào sáng ngày 24/7, Sở Y tế tỉnh Long An đăng ký bổ sung 1.288 ca bệnh trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19. Đây là các ca bệnh đã được phát hiện từ ngày 14-22/7/2021 tại các khu cách ly và khu phong toả.

Hà Nội: 16 trường ĐH, cao đẳng sẽ được trưng dụng cho hoạt động y tế

 Theo cổng thông tin của Bộ Giáo dục và Đào tạo, vào tối 23/7, Bộ GD&ĐT có công văn gửi 16 trường đại học, học viện, cao đẳng sư phạm trực thuộc Hà Nội chung tay ứng phó khẩn cấp với diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. Theo đó, Bộ đề nghị các cơ sở này sẵn sàng điều chuyển sinh viên, cán bộ đến khu vực an toàn và dành khu vực ký túc xá, nhà thi đấu, sân vận động, hội trường có thể sử dụng để thành lập khu vực cách ly, điều trị hoặc tổ chức các hoạt động y tế khác phòng chống COVID-19.

Hà Nội: 16 trường ĐH, cao đẳng sẽ được trưng dụng cho hoạt động y tế
Công văn khẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi 16 trường đại học và cao đẳng trên địa bàn thành phố (ảnh chụp màn hình trang web của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Danh sách các trường được trưng dụng gồm: Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Giao thông Vận tải, Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Mỏ – Địa chất, Đại học Mở Hà Nội, Đại học Mỹ thuật Công nghiệp, Đại học Hà Nội, Đại học Ngoại thương, Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội, Đại học Thương mại, Đại học Xây dựng, Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Học viện Quản lý giáo dục, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương.

Khởi tố vụ án hình sự con trai làm lây Covid-19 cho mẹ

Theo Tuổi trẻ, vào ngày 23/7, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Long Xuyên, An Giang đã ký quyết định khởi tố vụ án hình sự “làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người” phát hiện ngày 22/7, tại Bệnh viện Mắt – Tai mũi họng – Răng hàm mặt An Giang, liên quan đến nghi phạm Nguyễn Ngọc Sơn (38 tuổi, ngụ phường Mỹ Thới, TP Long Xuyên).

Nguyễn Văn Sơn đã khai báo y tế không trung thực về việc đã tiếp xúc với F0 để qua trạm chốt chặn rồi về nhà. Anh này sau đó đã bị phát hiện dương tính, đã làm lây virus sang người mẹ ruột.

TP. HCM gửi Bộ Y tế công văn khẩn xin thêm 5000 nhân viên y tế

Theo Thanh Niên, Phó chủ tịch TP.HCM Dương Anh Đức vừa có công văn khẩn gửi Bộ Y tế về việc đề xuất hỗ trợ 5.000 nhân viên y tế. Cụ thể, TP.HCM đang cần thêm 1.000 bác sĩ, gồm 100 bác sĩ chuyên về hồi sức, 900 bác sĩ khám và điều trị; 4.000 điều dưỡng và kỹ thuật viên, trong đó có  300 điều dưỡng chuyên về hồi sức, 3.600 điều dưỡng, 100 kỹ thuật viên.

người dân
Dân khu phong tỏa ở TP. HCM chỉ ra khỏi nhà 2 lần/tuần và dùng phiếu đi chợ (ảnh chụp màn hình trên báo Lao Động).

Được biết, trong đợt dịch thứ 4 bắt đầu từ ngày 27/4 đến nay, TP.HCM đã có khoảng 50.000 ca  nhiễm COVID-19.

Giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 đối với TP.Buôn Ma Thuột và huyện Cư Kuin

Chiều 23/7, tỉnh Đắk Lắk ra thông báo hỏa tốc về việc thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 đối với TP.Buôn Ma Thuột và huyện Cư Kuin từ 0h ngày 24/7 đến hết ngày 7/8.
Trước thời điểm TP. Buôn Ma Thuột giãn cách xã hội, tại các địa điểm bán hàng hóa như siêu thị, chợ, các quầy hàng bán lương thực, số lượng người dân tập trung rất đông để mua hàng. Lượng hàng được bán ra tăng đột biến.

Một ngày nhiều ‘kỷ lục buồn’ ở Đông Nam Á

Theo Reuters, các nước Đông Nam Á ghi nhận nhiều kỷ lục buồn vào ngày 23/7 vừa qua

Indonesia có thêm 1.566 ca tử vong do COVID-19, thêm 49.071 ca nhiễm mới. Indonesia là quốc gia Đông Nam Á duy nhất nằm trong nhóm 20 quốc gia/vùng lãnh thổ có số ca nhiễm cao nhất toàn cầu hiện nay.

 Malaysia ghi nhận thêm 15.573 ca nhiễm mới. Đây là số ca nhiễm trong ngày cao nhất từng được ghi nhận ở Malaysia. Campuchia công bố ghi nhận 825 ca nhiễm mới. Philippines có thêm 6.845 ca, Philippines  sẽ tạm ngừng hoạt động đi lại từ Malaysia và Thái Lan.

 Singapore phát hiện 133 ca mới. Singapore đã quyết định lùi lịch tổ chức lễ diễu hành mừng Quốc khánh tới ngày 21/8, thay vì ngày 9/8 như kế hoạch.

Xem thêm: Mời quý vị xem thêm video bản tin sáng ngày 24/7/2021