Hà Nội: Thêm 285 ca F0; Cháy tiệm tạp hóa, 3 mẹ con tử vong: Người chồng là “thủ phạm”; Hơn 2.500 trận thiên tai giáng xuống Indonesia… là những thông tin nổi bật của bản tin sáng nay 26/11.

Dưới đây là thông tin chi tiết

Nhiều tỉnh phía Nam tăng đột biến ca nhiễm

Theo VnExpress, có nhiều tỉnh thành phía Nam giáp ranh TP. HCM và Bình Dương, vào đầu đợt dịch thứ 4 ghi nhận rất ít ca nhiễm. Tuy nhiên, từ cuối tháng 10 đến nay, số ca nhiễm ở các tỉnh này tăng cao.

Cụ thể: tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nửa tháng nay số ca nhiễm liên tục tăng 200-500 mỗi ngày. Riêng ngày 23/11 thêm 709 ca. Tổng số ca nhiễm lên 10.279 ca. So với ngày 16/10 bắt đầu “thích ứng với dịch bệnh”, tức hơn một tháng, tăng hơn 6.000 ca.

Tại Bình Thuận ghi nhận gần 500 ca nhiễm mỗi ngày, dịch trên toàn tỉnh ở cấp độ 3, tổng số ca lên hơn 13.000. Trong đó, 4 địa phương cấp độ 4 (vùng đỏ) gồm: Phan Thiết, Tuy Phong, Bắc Bình và đảo Phú Quý.

Ở Bình Phước thêm hơn 1.850 ca; trung bình 232 ca mỗi ngày. Tương tự, các tỉnh miền Tây như Cần Thơ, Bạc Liêu, Hậu Giang, Sóc Trăng… ca nhiễm đang có xu hướng tăng. Chính quyền các tỉnh này siết chặt các hoạt động để kiềm chế đà lây lan.

Bệnh nhân Covid-19 sử dụng kỹ thuật tim phổi nhân tạo trung bình hết nửa tỷ đồng

Theo Công Luận, PGS.TS. Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đã có báo cáo liên quan đến công tác điều trị bệnh nhân Covid-19.

Theo ông Khuê, chỉ trong đợt dịch thứ 4 đến nay nước ta có 24.174 ca tử vong. Trong đó, tỷ lệ trẻ em dưới 18 tuổi chiếm 0,3%, tỷ lệ trên 65 tuổi là 47,5%, tử vong chủ yếu tại TP. HCM là 17.575 ca chiếm 72,7%, tiếp đến là Bình Dương 10,8%, Đồng Nai 2,8%, Long An 2,4%, Tiền giang 2%…

Cũng theo ông Khuê, chi phí khám chữa bệnh đối với bệnh nhân nhẹ khoảng 6,6 triệu đến 7,1 triệu đồng. Trong khi đối với bệnh nhân sử dụng kỹ thuật ECMO là 449 triệu đến 648 triệu đồng. Chi phí này khác nhau tại các bệnh viện.

Hà Nội phát hiện thêm 285 ca F0, có 122 ca cộng đồng

Ngày 25/11, TP Hà Nội ghi nhận 285 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có 122 ca cộng đồng, 125 ca tại khu cách ly và 38 ca tại khu phong tỏa.

Các ca mắc Covid-19 phân bố tại 27/30 quận, huyện: Nam Từ Liêm (29), Hai Bà Trưng (28), Thanh Trì (26), Hoàng Mai (22), Đống Đa (20), Ba Đình (18), Đông Anh (16), Long Biên (15), Thường Tín (12), Chương Mỹ (12), Quốc Oai (11), Bắc Từ Liêm (11), Hà Đông (11), Mỹ Đức (11), Cầu Giấy (8), Mê Linh (7), Hoàn Kiếm (6), Gia Lâm (5), Thanh Xuân (4), Hoài Đức (4), Đan Phượng (2), Phú Xuyên (2), Phúc Thọ (1), Ba Vì (1), Ứng Hòa (1), Thanh Oai (1), Tây Hồ (1).

Cháy tiệm tạp hóa, 3 mẹ con tử vong: Người chồng là “thủ phạm”

Theo Người Lao Động, Công an TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp cho biết, đang điều tra về hành vi vô ý làm chết người (cho tại ngoại) của đối tượng Đỗ Phước Sang (35 tuổi), đối tượng liên quan đến vụ cháy tiệm tạp hóa khiến 3 mẹ con tử vong.

Theo lời khai của Sang, chiều 22/11, 2 vợ chồng có đi nhậu, đến khuya, thì về tiệm tạp hóa của mình ở xã Tân Quy Tây. Chị T. lên gác ngủ cùng 2 con (5 và 12 tuổi), còn Sang nằm võng dưới nhà.

Do có tật hay đập đồ khi say xỉn, Sang lấy bình gas mini đập xuống sàn nhà. Bình gas nổ, lửa nhanh chóng bén vào các vật dụng và hàng hóa trong tiệm, bùng phát mạnh lên gác.

Sang lấy nước dập lửa để cứu vợ con bị kẹt trên gác nhưng bất thành. Lửa cháy quá lớn, Sang bị bỏng ở chân nên chạy ra ngoài kêu cứu. Khi người dân cùng lực lượng chức năng đến dập được lửa, đưa 3 mẹ con bà T. ra ngoài thì các nạn nhân đã tử vong.

Hơn 2.500 trận thiên tai giáng xuống Indonesia trong năm 2021

Theo Người Lao Động, từ đầu năm 2021, Indonesia đã phải hứng chịu 2.552 thảm họa thiên tai, phần lớn là các trận lũ lụt, lở đất và lốc xoáy.

Cụ thể, năm 2021 người dân Indonesia đương đầu với 1.062 trận lũ lụt, 650 trận lốc xoáy, 511 vụ lở đất và 263 vụ cháy rừng. 27 trận động đất, 15 vụ hạn hán và 24 đợt sóng thủy triều cũng đã xảy ra.

Các vụ thiên tai đã ảnh hưởng tới hơn 7,5 triệu người, trong đó có 500 người thiệt mạng và hơn 13.000 người bị thương. Thiên tai phá hủy gần 136.000 ngôi nhà, hơn 3.600 công trình công cộng, hơn 1.800 cơ sở thờ tự, 353 cơ sở y tế và gần 400 cây cầu.

Tuy nhiên, trong năm 2021, Cơ quan Giảm nhẹ Thiên tai Quốc gia Indonesia không ghi nhận một thảm họa phi tự nhiên nào tương tự thảm họa dịch COVID-19 từng xảy ra vào năm 2020.

Từ Khóa: