Tử vong do đuối nước nhiều hơn cháy nổ; Xe chở phu nhân cố Thủ tướng Abe gặp tai nạn; Sim rác nhắn tin lừa đảo, “khủng bố” người dân… là những nội dung nổi bật của bản tin sáng 26/7/2022.

Sim rác nhắn tin lừa đảo, “khủng bố” người dân

Theo báo Lao Động, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2022 đã phát hiện hơn 74 triệu cuộc gọi phát sinh từ thuê bao spam call (cuộc gọi rác), tăng 53% so với 6 tháng đầu năm 2021.

Tuy vậy, theo tìm hiểu, không chỉ cuộc gọi rác mà tin nhắn rác cũng nhũng nhiễu, phiền hà không kém.

Chị Phạm Thanh Huyền (29 tuổi, ở Hà Nội) cho biết, từ khi đổi sim mới có số tứ quý ở đuôi, khoảng 1 năm nay, chị nhận được hàng nghìn tin nhắn từ số lạ gạ cắm, thế chấp hoặc bán sim với giá cao.

Khởi tố cha và bà nội đánh đập dã man cháu bé 9 tuổi ở Đắk Lắk

Ngày 25/7, một lãnh đạo Công an huyện Cư Kuin (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đã khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Trần Văn Dũng và bà Trần Thị Trang (cùng trú tại xã Ea Ning, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Ông Dũng là cha của T.N.A. (9 tuổi, trú tại xã Ea Ning), còn bà Trang là bà nội của cháu.

Trước đó, chiều 3/7, A. được bà ngoại đưa vào Trung tâm Y tế huyện Cư Kuin thăm khám và điều trị với nhiều vết thương ở đầu, bụng, tay, chân. Bé bị vỡ xương đốt ngón út tay phải, gãy xương bàn tay phải.

Tại bệnh viện, A. cho biết, bị cha và bà nội đánh rất nhiều lần. Kết quả giám định cho thấy T.N.A. bị thương tích 11%, mời đọc giả xem chi tiết trên báo VTC.

Cựu cục phó Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an bị bắt

Ông Trần Văn Dự (61 tuổi), cựu cục phó Quản lý xuất nhập cảnh thuộc Bộ Công an, cùng 3 cán bộ bị bắt với cáo buộc nhận hối lộ trong vụ “chuyến bay giải cứu”.

Tối 25/7, trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết, cả 4 người bị Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam để điều tra cáo buộc Nhận hối lộ, theo Điều 354 Bộ luật Hình sự, theo VnExpress.

Ảnh chụp màn hình trên báo VnExpesss.

Tử vong do đuối nước nhiều hơn cháy nổ

Theo VnExpress, số vụ đuối nước trong hai năm qua ít hơn cháy nổ, song người tử vong lại nhiều hơn, theo Cục Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn.

Ngày 25/7, tại lễ ký kết liên ngành phòng chống đuối nước trẻ em, đại tá Nguyễn Minh Khương, Cục phó Cảnh sát PCCC & CNCH cho biết, trong 8 loại hình sự cố, tai nạn dưới nước chiếm tỷ lệ lớn chỉ sau cháy nổ. Năm 2020-2021, lực lượng này đã cứu hộ gần 5.000 sự cố, tai nạn, trong đó hơn 1.600 vụ liên quan đến cháy nổ (33,7%); hơn 1.400 vụ tai nạn dưới nước (29%), còn lại là các vụ khác.

Xe chở phu nhân cố Thủ tướng Abe gặp tai nạn

Xe chở bà Akie Abe, phu nhân cố Thủ tướng Nhật Bản xảy ra va chạm với ôtô cảnh sát hộ tống khi đang di chuyển ở thủ đô Tokyo.

Theo Asahi, chiếc xe chở bà Abe bị ô tô của Sở cảnh sát Đô thị Tokyo đâm vào đuôi vào khoảng 9h sáng tại Giao lộ Miyakezaka, quận Chiyoda của Tokyo. Không ai bị thương sau vụ việc. 

Theo Sở cảnh sát Đô thị Tokyo, sự cố xảy ra khi xe chở bà Abe giảm tốc độ để chuyển làn, mời đọc giả xem chi tiết tại đây.

Ảnh chụp màn hình trên báo Tuổi Trẻ.

Có thể bạn quan tâm: