Kỷ lục buồn – hơn 17.000 ca nhiễm/ngày; ca tử vong lên 5 chữ số; Đồng Nai phát hiện hơn 1.500 ca Covid-19 sau khi rà soát vòng 2; Hà Nội: Ổ dịch mới nhất ở Thanh Xuân phát hiện 112 ca COVID-19 trong 4 ngày Ca sĩ Phi Nhung vẫn đang thở oxy, tin đồn qua đời là không đúng; Ireland thu hồi lô mì Hảo Hảo chứa chất có thể gây hại cho sức khoẻ…là những tin nổi bật của bản tin sáng ngày 28/8/2021.

Dưới đây là thông tin chi tiết:

Kỷ lục buồn – hơn 17.000 ca nhiễm/ngày; ca chết lên 5 chữ số

Tối 27/8, Bộ Y tế cho biết trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 12.920 ca nhiễm mới với 19 ca nhập cảnh và 12.901 ca trong nước (6.627 ca cộng đồng), chủ yếu tại TP. HCM (5.383), Bình Dương (4.187), Đồng Nai (996), Long An (454), Tiền Giang (312)…

Bên cạnh đó, cũng trong ngày 27/8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bình Dương đăng ký bổ sung 4.508 ca dương tính, đã được lấy mẫu từ các ngày trước đó. Như vậy trong 24h qua, cả nước ghi nhận 17.409 ca nhiễm mới, vượt mốc 17.000 ca nhiễm  – một con số kỷ lục buồn với Việt Nam.

Bên cạnh đó, trong ngày 27/8, trên Hệ thống Thông tin thu dung điều trị bệnh nhân Covid-19 ghi nhận 356 ca tử vong. Như vậy, tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 10.053 ca, chiếm tỷ lệ 2,4% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,3% so với tỷ lệ tử vong do Covid-19 trên thế giới (2,1%).

Như vậy, số ca tử vong ở Việt Nam đã vượt mốc 10.000 ca, ở mốc 5 con số sau khoảng 4 tháng từ khi dịch bùng phát dữ dội.

ca nhiễm
Điều trị cho bệnh nhân Covid-19 (ảnh chụp màn hình trên báo Zing).

Đồng Nai phát hiện hơn 1.500 ca Covid-19 sau khi rà soát vòng 2

Theo Vov, Vào sáng 27/8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đồng Nai phát hiện có 1.542 ca sau khi lấy mẫu vòng thứ 2 chiến dịch xét nghiệm diện rộng. Cộng dồn 2 vòng xét nghiệm trên diện rộng đã phát hiện 2.872 ca dương tính với Covid-19.

CDC Đồng Nai dự báo đợt tới xét nghiệm lần 3 trên diện rộng thì số ca mắc sẽ vẫn cao do nhiều ổ dịch đến nay vẫn chưa thể bóc tách hết số ca mắc. Hơn nữa, TP Biên Hoà vẫn phát sinh những ổ dịch mới như tại phường Long Bình Tân.

Tính đến sáng 27/8, tỉnh Đồng Nai có hơn 21.500 ca mắc Covid-19, trong đó có 161 ca tử vong. 

Hà Nội: Ổ dịch mới nhất ở Thanh Xuân phát hiện 112 ca COVID-19 trong 4 ngày

Theo Bộ Y tế, tính từ ngày 27/4 đến nay quận Thanh Xuân có 202 ca mắc tại 10/11 phường (trừ phường Thanh Xuân Nam). Riêng phường Thanh Xuân Trung có số mắc cao nhất với 121 ca. Tính từ 23/8 đến nay, riêng ổ dịch tại phường Thanh Xuân Trung ghi nhận 112 ca mắc trong đó tập trung chủ yếu tại ngõ 328 Nguyễn Trãi với 65 ca mắc.

Phát hiện 14 người trong gia đình mắc Covid-19, chưa rõ nguồn lây

Báo Người Lao Động đưa tin, vào ngày 27/8, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bình Định đã công bố 21 ca nhiễm mới trên địa bàn. Trong đó, có 14 ca chưa rõ nguồn lây, đều là thành viên trong một gia đình ở xã Cát Tường, huyện Phù Cát và 2 ca là nhân viên y tế tỉnh này tham gia hỗ trợ tỉnh Bình Dương chống dịch.

Cụ thể, 14 ca Covid-19 trong 1 gia đình gồm 3 thế hệ ở xã Cát Tường, trong đó người lớn tuổi nhất là nam, 67 tuổi và bệnh nhân nhỏ tuổi nhất cũng là nam, 3 tuổi – cháu nội của bệnh nhân lớn tuổi nhất trong gia đình.

Trước đó, ngày 24/8, 14 bệnh nhân trên được test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, kết quả dương tính nên được cách ly tạm thời tại Trung tâm Y tế Phù Cát. Ngày 25/8, các bệnh nhân này được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR dương tính SARS-CoV-2.

Phát hiện 14 người trong gia đình mắc Covid-19, chưa rõ nguồn lây
Nhân viên y tế Bình Định lấy mẫu xét nghiệm test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 cho người dân (ảnh: Người Lao động).

Ngoài ra, Bình Định cũng có 2 nữ nhân viên y tế Bình Định tham gia hỗ trợ tỉnh Bình Dương chống dịch được xác định mắc Covid-19, trong đó 1 người ở huyện Phù Cát và 1 người ở thị xã Hoài Nhơn.

Như vậy,  từ ngày 28/6 đến nay, tỉnh Bình Định có 636 người mắc Covid-19, trong đó 6 người đã tử vong, 226 người đang điều trị tại các cơ sở y tế của tỉnh.

Ireland thu hồi lô mì Hảo Hảo chứa chất có thể gây hại cho sức khoẻ

Theo Vietnamnet, trên trang web của Cơ quan An toàn Thực phẩm Ireland (FSAI) ra thông báo thu hồi một số lô sản phẩm mì ăn liền, trong đó có 2 sản phẩm có nguồn gốc từ Việt Nam. Đó là mì Hảo Hảo vị tôm chua cay (loại 77g, hạn sử dụng đến 24/9/2022), miến Good vị sườn heo (loại 56 g, hạn sử dụng đến 10/11/2022), Hai thương hiệu này do công ty Acecook Việt Nam sản xuất.

Thông báo này cho biết: “2 sản phẩm này có chứa ethylene oxide. Chất này không được phép sử dụng trong thực phẩm bán ở EU. Người tiêu dùng ăn phải chất này không có nguy hiểm cấp tính nhưng có thể gặp vấn đề sức khoẻ nếu ăn phải ethylene oxide trong một thời gian dài”. 

Trước sự việc trên, đại diện Công ty Acecook Việt Nam đã có phản hồi với báo Thanh Niên, khẳng định lô hàng bị thu hồi là sản phẩm xuất khẩu, không liên quan đến những sản phẩm nội địa tại Việt Nam. Vị này cũng cho biết doanh nghiệp này đang tiến hành kiểm tra và điều tra trên diện rộng ở các nguyên liệu, thiết bị, quy trình liên quan để nhận định nguyên nhân và sẽ có biện pháp đối ứng kịp thời.

Ca sĩ Phi Nhung vẫn đang thở oxy, tin đồn qua đời là không đúng

Theo Dân Việt, anh Đỗ Quang Chí, một trong những quản lý và là người em thân thiết của Phi Nhung cho biết: “Chị Phi Nhung đang trong tình trạng giành từng hơi thở. Vì xông xáo thiện nguyện suốt gần 2 tháng qua mà trong phút bất cẩn chị đã nhiễm bệnh”.

Trước đó, Phi Nhung tham gia vào một số bếp ăn từ thiện tại TP.HCM và có tiếp xúc gần với F0. Theo chia sẻ của nghệ sĩ Trizzie Phương Trinh, vào ngày 6/8, Phi Nhung nhận kết quả dương tính với Covid-19. Mới đầu, nữ ca sĩ chỉ có biểu hiện như cảm cúm nhẹ nhưng dần dần trở nặng và không thở được nên phải dùng đến máy trợ thở.

Anh Đỗ Quang Chí chia sẻ rằng các bác sĩ cũng cho biết tình hình sức khỏe Phi Nhung đã được cải thiện hơn, đã ngưng được vận mạch, oxy cải thiện hơn và chưa cần dùng đến máy ECMO.

Mời quý vị xem video bản tin Covid-19 sáng ngày 28/8/2021