Tuyển Việt Nam lên hạng 96 FIFA sau trận hòa Nhật Bản; Từ 1/4, áp dụng giảm 2.000 tiền thuế mỗi lít xăng; EVN lo thiếu điện từ tháng 4 vì thiếu than… là tin tức nổi bật sáng 31/3/2022

Dưới đây là thông tin chi tiết

Từ 1/4, áp dụng giảm 2.000 tiền thuế mỗi lít xăng

Theo Dân Trí, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất giảm 50% thuế bảo vệ môi trường với xăng, dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn, mỡ nhờn so với hiện hành; riêng mức thuế với dầu hỏa giảm đến 70%.

Cụ thể, xăng giảm 2.000 đồng/lít; dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn giảm 1.000 đồng/lít; mỡ nhờn giảm 1.000 đồng/kg; dầu hỏa giảm 700 đồng/lít.

Với việc giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng, dầu, mỡ nhớt từ ngày 1/4/2022 thì ngân sách nhà nước giảm thu sẽ khoảng 23.954 tỷ đồng.

EVN lo thiếu điện từ tháng 4 vì thiếu than

Theo PLO, Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết, nguy cơ thiếu than dẫn đến thiếu điện từ tháng 4 trở đi là rất hiện hữu.

Trong quý I-2022, tổng khối lượng than đã cung cấp cho các nhà máy nhiệt điện của EVN là 4,49 triệu tấn trên tổng số 5,85 triệu tấn theo hợp đồng đã ký (tương ứng tỷ lệ 76,76%). Như vậy, lượng than được cung cấp đã thiếu hụt 1,36 triệu tấn so với khối lượng trong hợp đồng.

“Do lượng than cung cấp thiếu và tồn kho ở mức thấp nên đến cuối tháng 3-2022, nhiều tổ máy nhiệt điện than trong hệ thống đã phải dừng và giảm phát” – EVN cho hay.

Ảnh chụp màn hình báo Dân Trí.

Người đàn ông tự xưng ‘Ban chỉ đạo quận 7’ náo loạn siêu thị lĩnh án treo

TAND TP. HCM tuyên phạt bị cáo Hồ Hữu Nhân – người tự xưng “Ban chỉ đạo quận 7” náo loạn siêu thị 6 tháng tù treo.

Theo VTC News, ngày 30/3, TAND TP.HCM mở phiên xử phúc thẩm bị cáo Hồ Hữu Nhân (42 tuổi, ngụ Tiền Giang), người xưng “Ban chỉ đạo quận 7” về tội chống người thi hành công vụ.

Ngày 15/12/2021, TAND quận 7 (TP.HCM) tuyên mức án 6 tháng tù giam đối với bị cáo Hồ Hữu Nhân. Sau đó, bị cáo kháng cáo kêu oan nhưng sau thay đổi thành xin cho hưởng án treo.

Cục Hàng không sẽ giám sát chặt Bamboo Airways 3-6 tháng

Theo VnExpress, nhà chức trách hàng không sẽ giám sát chặt chẽ hơn hoạt động của Bamboo Airways trong 3-6 tháng tới, lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam khẳng định.

Chiều 30/3, Cục Hàng không Việt Nam họp khẩn với lãnh đạo hãng Bamboo Airways, sau việc Chủ tịch FLC, Chủ tịch của Bamboo Airways Trịnh Văn Quyết bị bắt hôm 29/3.

Ông Hồ Minh Tấn, Phó cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam cho biết, cơ quan này sẽ giám sát chặt chẽ công tác bảo dưỡng, khai thác tàu bay, huấn luyện đào tạo, nguồn nhân lực của Bamboo Airways nhằm đảm bảo hoạt động bay theo quy định.

Máy bay Bamboo Airways tại sân bay Nội Bài (ảnh chụp màn hình báo VnExpess).

Tuyển Việt Nam lên hạng 96 FIFA sau trận hòa Nhật Bản

Đội tuyển Việt Nam tiếp tục duy trì vị trí trong top 100 trên bảng xếp hạng FIFA sau khi kết thúc vòng loại thứ ba World Cup 2022.

Theo tính toán của Football Ranking, tuyển Việt Nam được cộng thêm 7,37 điểm khi xuất sắc cầm hòa 1-1 trước Nhật Bản ngay trên sân khách tối 29/3. Số điểm này phần nào bù vào việc tuyển Việt Nam mất 10,54 điểm sau trận thua 0-1 trước Oman hôm 24/3.

Sau 2 lượt trận cuối, thầy trò HLV Park Hang-seo bị trừ 3,17 điểm, nhưng vẫn tăng 2 bậc lên hạng 96 thế giới với 1.215,38 điểm. Nguyên nhân đến từ việc 2 đội xếp trên là Lebanon và Congo thi đấu không thành công, bị trừ nhiều điểm số.

Từ Khóa: