Con gái ca sĩ Phi Nhung: “Mẹ con đã sống cho mọi người rồi, giờ cho con xin lại mẹ con”; TP HCM cho phép người lao động đi xe máy đến 4 tỉnh liền kề từ hôm nay; Bắt giữ và khởi tố ‘ông trùm’ game cả nghìn tỷ và đồng bọn, thu giữ 13 siêu xe…là những tin nổi bật của bản tin sáng ngày 4/10/2021.

Dưới đây là thông tin chi tiết:

Con gái ca sĩ Phi Nhung: “Mẹ con đã sống cho mọi người rồi, giờ cho con xin lại mẹ con”

Theo Kênh 14vào ngày 3/10, , Wendy Pham, con gái ca sĩ Phi Nhung vừa gửi tâm thư cho Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, bày tỏ sự cảm kích khi Chủ tịch nước nhắc đến tấm gương ca sĩ Phi Nhung bên cạnh những cá nhân ưu tú khác cùng các y bác sĩ lao tâm khổ tứ, thậm chí hy sinh cả tính mạng chống dịch cứu người.

Con gái nữ ca sĩ mong muốn được mẹ cô được đưa về Mỹ. Cô viết:“Mẹ con suốt 1 đời vất vả, lo cho con, lo cho các em, và mấy tháng nay mẹ con ở lại nước Việt Nam để cùng mọi người chống dịch. Giờ mẹ con nằm xuống rồi…, con cần mẹ. Xin ngài giúp cho mẹ con sớm được về với con. Mẹ con cũng hứa với con xong việc mẹ con sẽ về. Xin ông giúp con, xin mọi người giúp con, mẹ con đã sống cho mọi người rồi, giờ cho con xin lại mẹ con”.

Con gái ca sĩ Phi Nhung: “Mẹ con đã sống cho mọi người rồi, giờ cho con xin lại mẹ con”
Wendy Phạm tựa vào vai người thân trước bàn thờ mẹ ở Mỹ (ảnh: Kênh 14)

Tại Việt Nam, lễ tưởng niệm cố ca sĩ dự kiến diễn ra vào ngày 4/10 đã bị hoãn lại do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Hàng trăm người dân phía Nam đi bộ về quê vì không thể cầm cự

Theo Thanh Niên, chiều 3/10, hơn 500 người đi bộ qua khu vực giáp ranh Bình Dương và Bình Phước đã được tỉnh Bình Phước vận động bà con ngồi nghỉ ngơi rồi huy động các phương tiện chở qua địa bàn Bình Phước để về quê.

Phần lớn người đi bộ về quê đều là công nhân, lao động tự do đang sinh sống và làm việc tại Bình Dương. Họ về các tỉnh Tây nguyên như Đắk Nông, Đắk Lắk, Gia Lai… thậm chí có một số người về các tỉnh miền núi phía bắc như Hà Giang, Lai Châu.

Hàng trăm người dân phía Nam đi bộ về quê vì không thể cầm cự
Anh Vừ A Trạm cùng vợ con đã trải qua gần 3 giờ đồng hồ đi bộ, đến khi có sự hỗ trợ của tỉnh Bình Phước (ảnh: Hoàng Giáp).

TP HCM chính thức cho phép người lao động đi xe máy đến 4 tỉnh liền kề

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Lê Hòa Bình vừa ký văn bản khẩn gửi UBND 4 tỉnh: Bình Dương, Long An, Tây Ninh và Đồng Nai về việc tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động di chuyển, khôi phục sản xuất, kinh doanh an toàn.

Theo đó, từ ngày 4/10, người lao động ở TP HCM có thể sử dụng xe cá nhân (ô tô, xe máy) di chuyển qua lại giữa TP HCM và các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Long An và Tây Ninh với điều kiện đã tiêm ngừa ít nhất 1 mũi hoặc F0 đã khỏi bệnh, hoặc có giấy xét nghiệm âm tính (định kỳ 7 ngày/lần).

Bắt giữ và khởi tố ‘ông trùm’ game cả nghìn tỷ và đồng bọn, thu giữ 13 siêu xe

Theo Pháp luật, vào ngày 3/10, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết đã khởi tố vụ án tổ chức đánh bạc, đánh bạc và đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông. Tổng cộng 18 nghi can đã bị bắt giữ trong đó có Nguyễn Minh Thành (32 tuổi, trú tại Cầu Giấy, Hà Nội) được xác định có vai trò cầm đầu.

Thành và đồng bọn có 160 đại lý cấp 1 và cấp 2 của hai game bài phụ trách việc mua, bán đổi thưởng cho các con bạc. Hai game bài đã thu hút hơn 6 triệu tài khoản tham gia đánh bạc, ước tính số tiền giao dịch lên tới khoảng 1.500 tỉ đồng.

Bắt giữ và khởi tố 'ông trùm' game cả nghìn tỷ và đồng bọn, thu giữ 13 siêu xe
Thành khai rằng tiền do người chơi nạp vào game sẽ được Thành chuyển thành tiền mặt bằng hai cách qua thẻ sim điện thoại và các ví điện tử (ảnh: Pháp luật).

Công an thu giữ 13 xe ô tô, một xe máy, hơn 9,3 tỉ đồng, 20.000 USD, ba bộ trái phiếu của một công ty trị giá khoảng 5 tỉ đồng; 23 cây máy tính, 26 màn hình các loại và bốn laptop, hơn 20.000 thẻ sim điện thoại, phong tỏa các tài khoản ngân hàng với số tiền khoảng 10 tỉ đồng, kê biên sáu căn hộ…

CDC Hà Nội: Chùm lây nhiễm liên quan BV Việt Đức cơ bản được khoanh vùng

Theo Thanh niên, vào ngày 3/10, ông Trương Quang Việt, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết: “Chúng tôi đánh giá đã cơ bản khoanh vùng được chuỗi lây nhiễm này”.

Thống kê của Sở Y tế Hà Nội, đến trưa 3/10, chùm lây nhiễm tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã có 31 ca Covid-19, trong đó 25 người đang ở địa bàn Hà Nội và 6 trường hợp đã về các tỉnh khác (Nam Định, Hưng Yên, Hà Tĩnh, Hải Dương).

Từ sáng 3/10, CDC Hà Nội và lực lượng chức năng đã bắt đầu lấy mẫu đợt 2 cho khoảng 4.000 người, gồm bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, nhân viên y tế và người dân sống xung quanh khu vực Hoàn Kiếm.

Trong đợt xét nghiệm đầu tiên khi xảy ra sự việc, cơ quan chuyên môn đã lấy 7.700 mẫu liên quan.