Thêm 267 ca, kỷ lục hơn 900 ca nhiễm trong 24h; TP.HCM dẫn đầu cả nước về số ca nhiễm; Nữ điều dưỡng dương tính với SARS-CoV-2 đã tiêm 2 mũi vắc xin phòng Covid-19; Mỹ điều tra cái chết của cậu bé 13 tuổi sau khi tiêm vắc xin Pfizer/BioNTech…là những tin nổi bật của bản tin sáng ngày 4/7.

Dưới đây là thông tin chi tiết

Sáng 4/7 thêm 267 ca, kỷ lục hơn 900 ca nhiễm trong 24h

Theo Bộ Y tế, sáng nay ghi nhận 267 ca mắc COVID-19 mới tại 8 địa phương, TP.HCM vẫn nhiều nhất với 217 ca. Kế đến là Phú Yên có 17 ca, Long An 15 ca.

Như vậy tính riêng ngày 3/7, Việt Nam có thêm 922 ca mắc mới, trong đó có 8 ca nhập cảnh được cách ly ngay, 914 ca ghi nhận trong nước, nâng tổng số ca nhiễm lên đến hơn 19.000 người.

Sáng 4/7: TP.HCM trở thành dẫn đầu cả nước về số ca Covid-19, vượt qua Bắc Giang

Sáng nay 4/7,TP.HCM có thêm 217 ca mới. Như vậy, TP Hồ Chí Minh trở thành địa phương có số ca Covid-19 lớn nhất ở đợt dịch thứ 4 này (tính từ 27/4).

Riêng TP. HCM hôm qua ghi nhận 714 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 106 trường hợp được phát hiện qua sàng lọc tại cơ sở y tế và cộng đồng. Như vậy, tại TP. HCM, tổng số ca mắc từ đầu mùa dịch thứ 4 (ngày 27/4) lên đến 5.435 ca.

Sáng 2/7 thêm 151 ca mới, riêng ngày 1/7 có 713 ca Covid-19 mắc mới, gần 470 ca tại TP.HCM
Ngành y tế lấy mẫu xét nghiệm cho người dân (ảnh: VTC News).

TP.HCM thay đổi chiến lược chống dịch: 100% ca F0 phải điều tra trong 1 giờ, các F1 phải có kết quả xét nghiệm trong 12 giờ, các F2 và mẫu xét nghiệm ổ dịch phải có kết quả trong 24 giờ.

Nữ điều dưỡng dương tính với SARS-CoV-2 đã tiêm 2 mũi vắc xin phòng Covid-19

Theo Dân Việt, chị P.T.T.T là điều dưỡng Khoa Nội tổng hợp – Nhi – Nhiễm của Trung tâm Y tế huyện Lắk có tiếp xúc với BN 15921 (về từ TP.HCM). Ngày 3/7, chị chính thức được xác nhận đã dương tính với  SARS-CoV-2. Nữ điều dưỡng P.T.T.T đã được tiêm 2 mũi vắc xin phòng Covid-19: mũi 1 ngày 27/4/2021, mũi 2 tiêm ngày 23/6/2021.

Mỹ điều tra cái chết của cậu bé 13 tuổi sau khi tiêm vắc xin Pfizer/BioNTech

Theo Newsweek, cậu bé Jacob Clynick sống tại quận Saginaw. Cậu vừa học xong lớp 8 và được tiêm liều vắc xin thứ hai của Pfizer vào ngày 13/6. Cậu khỏe mạnh và không có bệnh nền. Cậu bé Clynick thấy sốt và mệt mỏi, trong khoảng thời gian hai ngày sau khi tiêm. Đến tối 15/6, cậu bé nói mình bị đau dạ dày. Sau đó em đi ngủ nhưng không bao giờ tỉnh dậy nữa.

Mỹ điều tra cái chết của cậu bé 13 tuổi sau khi tiêm vắc xin Pfizer/BioNTech
Cậu bé Jacob Clynick (13 tuổi) qua đời sau khi tiêm liều vắc xin COVID-19 thứ hai của Hãng Pfizer/BioNTech được 2 ngày (ảnh: TAMMY BURAGES).

Hiện Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ đang điều tra nguyên nhân cái chết của Jacob Clynick. Trước đó, một ủy ban cố vấn của CDC đã thừa nhận “dường như có sự liên hệ” giữa vắc xin COVID-19 của Hãng Pfizer/BioNTech và Moderna với nguy cơ gặp các biến chứng về tim ở thanh thiếu niên và người trẻ tuổi.

Thái Lan đình chỉ sử dụng 110 lọ vắc xin Sinovac của Trung Quốc

Theo Thaipbsworld, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Thái Lan (TFDA) mới đây đã ra thông báo khẩn cấp về việc đình chỉ sử dụng 110 lọ vắc-xin Sinovac của Trung Quốc sau khi phát hiện trong lọ có dị vật đông đặc trong suốt, không tan mặc dù đã lắc đều. Mã hiệu của lô vắc-xin này là C202105079 sản xuất ngày 10/5/2021, hạn sử dụng đến ngày 9/11/2021.

Nắng nóng kỷ lục nướng chín nghêu trên bãi biển Mỹ

Theo Dailymail, một số khu vực ở Bắc Mỹ hiện ghi nhận nhiệt độ gần 50 độ C. Công ty Hama Hama Oyster đã đăng tải lên mạng xã hội các bức ảnh ghi lại khu vực nuôi nghêu của công ty tại vịnh Hood Canal, bang Washington. Bức ảnh cho thấy hàng loạt con nghêu trong tình trạng há miệng, phần thịt bên trong đã bị nướng chín. Trong khi đó, giới chuyên gia thời tiết cho biết, hiện tượng nắng nóng “vòm nhiệt” tại khu vực tây bắc Thái Bình Dương (gồm một số tỉnh ở Canada và các bang ở Mỹ) trong tuần qua đã khiến hàng trăm người thiệt mạng.

Xem thêm: Mời quý vị xem video bản tin sáng ngày 4/7/2021.

Từ Khóa: