Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng bị bắt; U23 Thái Lan gặp khó khăn lớn, Việt Nam rộng cửa vô địch SEA Games… là tin tức nổi bật sáng 6/4/2022

Dưới đây là thông tin chi tiết

Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng bị bắt

Theo Tuổi Trẻ, ngày 5/4, Bộ Công an ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Đỗ Anh Dũng – Chủ tịch Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc Tân Hoàng Minh và 6 đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ghi nhận lúc 19h20 tối 5/4, 2 xe ô tô biển xanh đã vào trụ sở Tân Hoàng Minh (số 24 đường Quang Trung, phường Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm), thực hiện việc khám xét sau khởi tố. Trước đó, Bộ Công an cũng có văn bản gửi TP Hà Nội đề nghị phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu về các dự án do Tập đoàn Tân Hoàng Minh thực hiện trên địa bàn thủ đô. Trên thị trường bất động sản, nhiều năm qua, Tân Hoàng Minh được biết đến như là một thương hiệu bất động sản hạng sang, đẳng cấp. Tập đoàn này sở hữu nhiều lô có vị trí đắc địa tại địa bàn TP Hà Nội. Các dự án của Tân Hoàng Minh luôn có giá cao ngất ngưởng.

Ảnh chụp màn hình trên báo VnExpress.

Hàng loạt nhân viên y tế xin nghỉ việc vì lương thấp, áp lực cao

Báo Lao Động đưa tin, do áp lực công việc cao, trong khi lương thấp không đủ để trang trải cuộc sống, nhiều nhân viên y tế tại TP. HCM phải viết đơn xin nghỉ việc.

Theo thống kê, năm 2020 TP. HCM có 597 nhân viên y tế cơ sở công xin nghỉ việc và năm 2021 đã có thêm 968 trường hợp xin nghỉ – con số cao nhất ở TP. HCM sau thời gian dài gồng mình chống dịch Covid-19. Riêng quý 1 năm 2022 TP. HCM cũng có khoảng 400 nhân viên y tế xin nghỉ. Nguyên nhân chủ yếu được Sở Y tế cho biết là do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nguồn thu nhập của nhiều bệnh viện và cơ sở y tế bị sụt giảm nhiều nên ảnh hưởng đến thu nhập của các nhân viên y tế.

U23 Thái Lan gặp khó khăn lớn, U23 Việt Nam rộng cửa vô địch SEA Games

Theo Dân Trí, U23 Thái Lan đặt tham vọng lớn sẽ giành lại tấm huy chương vàng SEA Games từ tay U23 Việt Nam. Thế nhưng, hiện tại U23 Thái Lan đang gặp khó khăn cực lớn về lực lượng.

Cụ thể, HLV Worawut Srimaka đã than phiền rằng các CLB ở giải vô địch quốc gia Thái Lan không muốn nhả cầu thủ để tham dự SEA Games. Điều đó có nghĩa rằng, U23 Thái Lan có thể phải sử dụng các cầu thủ thuộc lứa tuổi thấp hơn để tranh tài ở giải đấu vào tháng 5.

“Tôi và những cộng sự đang tiến hành thảo luận với các CLB. Họ không đồng ý nhả cầu thủ về tham dự SEA Games. Chính vì vậy, tôi đang tìm cách gỡ rối.

U23 Việt Nam rộng cửa vô địch SEA Games (ảnh chụp màn hình trên báo Dân Trí).

Em gái thứ 2 của ông Trịnh Văn Quyết bị bắt vụ ‘thao túng chứng khoán’

Theo PLO, ngày 5/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) đang tiếp tục điều tra vụ án “thao túng thị trường chứng khoán”, liên quan đến Công ty CP Tập đoàn FLC, Công ty CP Chứng khoán BOS và các công ty khác.

Căn cứ kết quả điều tra, C01 ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với bà Trịnh Thị Thúy Nga, Phó Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán BOS. Bà Nga bị điều tra về tội “thao túng thị trường chứng khoán”.

Hôm qua 4/4, liên quan đến vụ án, công an bắt tạm giam đối với bà Trịnh Thị Minh Huế, thành viên Ban kế toán Tập đoàn FLC, về cùng tội danh. Bà Nga và bà Huế là em gái ông Trịnh Văn Quyết, xem chi tiết báo Pháp Luật TP. HCM.

Từ Khóa: