Phát hiện thêm thi thể người Việt trong vụ cháy ở Anh; BOT Cai Lậy thu phí trở lại; TP HCM muốn cấm xe khách vào nội đô… là những nội dung chính của bản tin sáng 6/8/2022.

TP HCM muốn cấm xe khách vào nội đô

Sở Giao thông Vận tải TP HCM đề xuất cấm ôtô khách trên 30 chỗ vào nội đô thành phố từ 6h đến 22h để giảm ùn tắc, tai nạn và hạn chế “bến cóc, xe dù”.

Đề xuất vừa được Sở Giao thông Vận tải gửi Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP HCM và các đơn vị liên quan để lấy ý kiến. Khu vực hạn chế xe được giới hạn bởi các tuyến: quốc lộ 1 ở hướng Bắc và Tây; xa lộ Hà Nội – Mai Chí Thọ – Đồng Văn Cống ở hướng Đông; hướng Nam là đường Võ Chí Công – cầu Phú Mỹ – đường Trên cao – Nguyễn Văn Linh.

Việc cấm xe khách dự tính thực hiện theo hai giai đoạn: từ nay đến 2025, cấm ôtô khách giường nằm vào nội đô 6-22h. Sau đó, thêm các ôtô trên 30 chỗ cũng bị cấm (trừ xe buýt, xe tang, ôtô công vụ…). Ngoài ra, ngành giao thông thành phố cũng đề cập một phương án khác là từ sau 2025 sẽ cấm xe khách trên 16 chỗ, theo VnExpress.

Du khách Hàn Quốc đuổi bắt trộm ở phố Tây

Bị Nguyễn Văn Đức, 49 tuổi, móc ví ở phố Tây, du khách người Hàn Quốc đuổi theo bắt giữ, bàn giao công an.

Theo điều tra, anh Park SungJin, quốc tịch Hàn Quốc, đi dạo cùng bạn ở phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, đêm 30/7. Đức tiếp cận, gạ đi massage rồi nhanh tay móc chiếc ví của bạn anh Park, bỏ chạy.

Khi hai du khách đuổi gần đến nơi, Đức rút tiền trong ví quăng lên trời, ném chiếc ví về phía sau để họ dừng truy đuổi. Tuy nhiên, anh Park vẫn bám theo tên trộm đến Công viên 23 Tháng 9 thì bắt được, mời đọc giả xem chi tiết trên báo VnExpress.

Nguyễn Văn Đức tại cơ quan điều tra (ảnh chụp màn hình trên báo VnExpress.

BOT Cai Lậy thu phí trở lại

Thay vì chỉ thu phí ở một trạm như trước đây, sắp tới, BOT Cai Lậy sẽ có 2 trạm thu đặt trên QL1A và tuyến tránh với 2 mức phí khác nhau. Tại trạm thu phí Km 1999+300 Quốc lộ 1A (QL1A) tỉnh Tiền Giang và trạm thu phí Km 2+685 tuyến tránh thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Việc thu phí trở lại ở BOT Cai Lậy sẽ thực hiện liên trạm, phương tiện qua 2 trạm chỉ phải trả phí một lần. Theo kế hoạch, dự án sẽ bắt đầu thu phí trở lại trong tháng 8, các trạm sau khi hoàn vốn sẽ được tháo dỡ.

Ảnh chụp màn hình trên báo Dân Trí.

Phát hiện thêm thi thể người Việt trong vụ cháy ở Anh

Cảnh sát Manchester ngày 4/8 thông báo phát hiện thêm thi thể nạn nhân thứ 3 tại nhà máy, gần 2 tháng sau khi vụ hỏa hoạn xảy ra. Họ tin nạn nhân này cũng nằm trong nhóm 4 người Việt mất tích.

“Các chuyên viên tìm kiếm tại xưởng gỗ Bismark House, đường Bower đã phát hiện thêm thi thể người, cho thấy có nạn nhân thứ ba trong vụ cháy. Chúng tôi tin rằng bốn công dân Việt Nam, được trình báo mất tích từ ngày 21/7, có thể đã ở trong tòa nhà”, cảnh sát vùng Manchester, miền bắc nước Anh thông tin, xem chi tiết báo VnExpress.

Ảnh chụp màn hình trên báo VietNamNet.

6 người sập bẫy hot girl, bốc hơi 3 tỷ tiền cọc mua đất

Hoàng Thị Tuyết (SN 2001, trú khu 4, phường Hải Hòa, TP Móng Cái, Quảng Ninh) bỏ trốn sau khi nhận 3 tỷ tiền cọc mua đất của nhiều người.

Ngày 19/7, Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận đơn của 6 công dân sinh sống trên địa bàn TP Móng Cái tố giác Tuyết chiếm đoạt tài sản thông qua việc huy động tiền bằng hình thức hợp đồng đặt cọc tiền mua đất. Sau đó, Tuyết bỏ trốn khỏi nơi cư trú, mời đọc giả xem chi tiết tại đây.