CĐV vỡ òa sau chiến thắng của U23 Việt Nam; HLV Park Hang Seo: Việt Nam thắng nhờ đối thủ xuống sức; Bắt thêm 2 nữ giám đốc trong vụ nhận hối lộ ở Cục Lãnh sự… là tin tức nổi bật sáng 7/5/2022

Dưới đây là thông tin chi tiết

CĐV vỡ òa sung sướng ăn mừng khi Việt Nam thắng Indonesia

Theo Dân Trí, hàng nghìn cổ động viên Phú Thọ theo dõi qua màn hình lớn ngoài SVĐ Việt Trì vỡ òa sung sướng khi các tuyển thủ U23 ghi bàn, giành chiến thắng trước U23 Indonesia trong trận ra quân tại SEA Games 31.

Không khí trên phố đi bộ Nguyễn Huệ trở nên náo nhiệt bởi những tiếng reo hò đầy vui mừng (ảnh chụp màn hình trên báo Dân Trí).

Theo VnExpress, trên phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, TP HCM), các cổ động viên cũng vỡ òa, cùng hô vang “Việt Nam vô địch” khi U23 Việt Nam hạ Indonesia 3-0, ở lượt đầu bảng A bóng đá nam SEA Games 31, sau khi trọng tài kết thúc trận đấu trên sân Việt Trì (Phú Thọ).

Bắt thêm 2 nữ giám đốc trong vụ nhận hối lộ ở Cục Lãnh sự

Theo VnExpress, ngày 6/5, trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Nguyễn Thị Tường Vi (42 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH tư vấn và đầu tư ATA Việt Nam) và Nguyễn Thị Dung Hạnh (50 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH G Việt Nam 19 bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố, tạm giam về tội Đưa hối lộ.

Bị can Tường Vi (trái) và Dung Hạnh (ảnh chụp màn hình trên báo VnExpress).

Đây là diễn biến mới khi Cơ quan An ninh điều tra mở rộng vụ án xảy ra tại Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao), Hà Nội và các tỉnh, thành phố.

Hạ thủy tàu cao tốc lớn nhất Việt Nam

Theo VnExpress, sáng 6/5, tàu cao tốc Thăng Long 4 tầng, trị giá gần 200 tỷ đồng, được hạ thủy tại Nhà máy Z189, khu công nghiệp Đình Vũ.

Công ty TNHH MTV 189 (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng) và chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Phú Quốc đã tổ chức lễ hạ thủy tàu Thăng Long. Đây là tàu cao tốc một thân lớn nhất Việt Nam được đóng mới tới hiện tại, sức chở 1.017 khách.

Ảnh chụp màn hình trên báo VnExpress.

Tàu sẽ hoạt động trên tuyến Vũng Tàu – Côn Đảo, rút ngắn thời gian người dân và du khách từ đất liền ra đảo còn khoảng 180 phút (hiện là 210-240 phút).

Bộ Y tế yêu cầu tăng cường giám sát bệnh viêm gan cấp tính gây tử vong ở trẻ

Theo Tuổi Trẻ, trên thế giới đã ghi nhận 228 trường hợp trẻ bị viêm gan cấp tính không rõ nguyên nhân tại 20 quốc gia, trong đó có 4 trường hợp tử vong. Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị tăng cường giám sát về căn bệnh lạ này tại Việt Nam.

Cục Y tế dự phòng cho biết, theo thông tin cập nhật từ Tổ chức Y tế thế giới, bệnh xảy ra ở trẻ từ 1 tháng tuổi đến 16 tuổi. Hầu hết bệnh nhi hồi phục hoàn toàn, tuy nhiên có một số trường hợp chuyển nặng, gần 10% các trường hợp phải ghép gan. Các trường hợp được xác định là viêm gan cấp tính nêu trên có biểu hiện đau bụng, tiêu chảy, nôn mửa và men gan tăng cao rõ rệt.

HLV Park Hang Seo: U23 Việt Nam thắng nhờ đối thủ xuống sức

HLV Park Hang Seo cho biết ông nhận thấy U23 Indonesia xuống tinh thần và thể lực nên không kiểm soát được thế trận ở ngay đầu hiệp 2. Chính điều này giúp U23 Việt Nam ghi 3 bàn thắng khá dễ dàng và giành trọn 3 điểm.

“Thực tế ở trận này, sau 60 phút, tôi đã cảm thấy đối phương sa sút thể lực. Với U23 Việt Nam, các cầu thủ đã chơi tốt từ hiệp một. Giữa giờ, tôi đã nói với học trò là phải cố gắng duy trì sự tập trung đó”, ông Park nói, mời đọc giả xem chi tiết trên VietNamNet.

Hùng Dũng ăn mừng chiến thắng khi ghi bàn cho tuyển U23 Việt Nam (ảnh: VFF).


Từ Khóa: