Buộc thôi việc Thứ trưởng Bộ KH&CN; CĐV Thái Lan mong U23 Việt Nam không thắng Malaysia; Cà Mau: Hai vỏ lãi va chạm trên sông, một người tử vong… là tin tức nổi bật sáng 7/6/2022.

Dưới đây là nội dung chi tiết.

Buộc thôi việc Thứ trưởng Bộ KH&CN Phạm Công Tạc

Theo VTC, ông Phạm Công Tạc, Thứ trưởng Bộ KH&CN, bị kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc do có sai phạm nghiêm trọng liên quan vụ Việt Á.

Ngày 6/6, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh ký ban hành Quyết định số 682/QĐ-TTg ban hành về việc thi hành kỷ luật đối với ông Phạm Công Tạc, Thứ trưởng Bộ KH&CN).

Ông Tạc nhận hình thức kỷ luật buộc thôi việc do đã có vi phạm, khuyết điểm rất nghiêm trọng trong công tác và đã bị Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật Đảng.

Quyết định buộc thôi việc đối với Thứ trưởng Bộ KH&CN có hiệu lực kể từ ngày ký.

CĐV Thái Lan mong U23 Việt Nam không thắng Malaysia

Nhiều cổ động viên (CĐV) Thái Lan đã trù ẻo, mong cho U23 Việt Nam không thắng U23 Malaysia để đội nhà đi tiếp.

Dân Trí đăng tải những dòng bình luận trên trang Facebook chính thức của Liên đoàn bóng đá Thái Lan:

Tài khoản Joe Sathit viết: “U23 Việt Nam hòa 2-2 trước U23 Malaysia. U23 Thái Lan dắt tay U23 Hàn Quốc vào vòng sau”.

Tài khoản Sumpom Senior bình luận: “Trận đấu tới U23 Việt Nam chỉ có được 1 điểm thôi”.

Tài khoản Sirikanya Aphaichit viết: “U23 Việt Nam sẽ không thắng U23 Malaysia. U23 Thái Lan không cần chiến đấu vẫn có vé vào vòng sau”.

Ông Nguyễn Thanh Long và Chu Ngọc Anh bị khai trừ Đảng

Ban Chấp hành Trung ương quyết định khai trừ Đảng với Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long và Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh.

Tại cuộc họp bất thường chiều 6/6, Trung ương cũng yêu cầu các cơ quan chức năng “khẩn trương xem xét, xử lý kỷ luật về hành chính theo đúng quy định đối với cá nhân đã bị kỷ luật đảng”, xem chi tiết báo VnExpress.

Cà Mau: Hai vỏ lãi va chạm trên sông, một người tử vong

Công an H.Năm Căn (Cà Mau) đang điều tra, làm rõ vụ 2 vỏ lãi va chạm trên sông khiến một người tử vong.

Theo Thanh Niên, khoảng 20h30 ngày 5/6, anh N.V.T điều khiển vỏ lãi composite chở theo 5 người lưu thông trên sông Kênh Tắc theo hướng hướng từ cầu Ông Tình về cầu Đầm Cùng, thuộc địa bàn xã Hàm Rồng, H.Năm Căn.

Khi phương tiện đi đến đoạn thuộc ấp Chống Mỹ B thì va chạm với vỏ lãi composite do ông L.C.B điều khiển.

Trên phương tiện do ông L.C.B điều khiển, đi từ ấp Ông Do, xã Đất Mới cắt ngang sông Kênh Tắc về hướng ấp Chống Mỹ B, thời điểm này trên phương tiện có 4 người.

Đậu mùa khỉ có thể mang 47 đột biến

Kết quả giải trình tự gene do tiến sĩ Andrew Rambaut, Đại học Edinburgh, Anh thực hiện cho thấy virus đậu mùa khỉ trong đợt bùng phát mới có tới 47 đột biến – con số lớn đến “không tưởng”.

“47 mẫu trong khoảng thời gian ba đến 4 năm là con số lớn đến không tưởng. Vì đậu mùa khỉ được coi là loại virus lây truyền từ động vật sang người, đây có thể là bằng chứng cho thấy nó đã có sự thích nghi, tạo điều kiện lây truyền bền vững”, tiến sĩ Rambaut nhận định, xem chi tiết báo VnExpress.

Từ Khóa: