Sáng 7/8 thêm 3.794 ca mới; 5 ngày 3 người thân mất – tang gia kiệt quệ vì phí hỏa táng; Việt Nam có hơn 3.000 ca tử vong; Vì sao Hà Nội giãn cách thêm 15 ngày và chuẩn bị sẵn 30.000 giường cho F0…là những tin nổi bật của bản tin sáng ngày 7/8/2021.

Dưới đây là thông tin chi tiết:

5 ngày 3 người thân mất vì Covid-19 – tang gia kiệt quệ vì phí hỏa táng

Câu chuyện hậu sự trong thời Covid-19 ở Sài Gòn đã buồn còn buồn hơn, khi mà ngoài nỗi đau có người thân nằm xuống, thì người sống phải gánh khoản phí hỏa táng với giá leo thang, theo phản ánh từ báo Tuổi Trẻ.

Theo bài viết trên Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Tường Quý (51 tuổi, ngụ quận 8, TP.HCM) vẫn còn nghẹn ngào kể rằng gia đình ông đã phải trả chi phí hỏa táng cho mẹ và chị gái ông với giá khoảng 25 triệu đồng/người. Đến khi cha ông Quý mất vào ngày 5/8 thì gia đình đã gần như kiệt quệ, không thể lo được nên đành nhờ các tổ chức thiện nguyện.

Chị Võ Thị Kim (ở quận Bình Tân) chia sẻ bạn chị là chị Hồ Thị Ngoan vừa mất vì COVID-19. Cơ sở mai táng báo chi phí lên đến 25 triệu, số tiền này vượt quá khả năng của gia đình nên hiện tại tro cốt chị Ngoan vẫn chưa được nhận.

TP. HCM: hơn 1.000 F0 tại TP HCM nặng, nguy kịch
Điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng (ảnh: Báo tin tức).

Sáng 7/8 thêm 3.794 ca mới, Việt Nam có hơn 3.000 ca tử vong do COVID-19

Sáng 7/8 Việt Nam có thêm 3.794 ca mới, trong đó 3 địa phương có số ca nhiễm cao nhất là TP. HCM với 1.836, Bình Dương có 882 ca, Đồng Nai có 466 ca trong đó có 933 ca trong cộng đồng.

Tối 6/8, Tiểu ban điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thông báo trên Hệ thống Thông tin thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 ghi nhận thêm 296 ca tử vong tại 17 tỉnh, thành phố.

Như vậy hiện Việt Nam có 3.016 ca tử vong do COVID-19 tính từ khi dịch bệnh này xuất hiện tại nước ta. Đến nay TPHCM vẫn là địa phương có nhiều ca tử vong do COVID-19 nhất.

Vì sao Hà Nội giãn cách thêm 15 ngày và chuẩn bị sẵn 30.000 giường cho F0

Theo Bộ Y tế, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho biết dịch xâm nhập vào những nơi phức tạp như chợ, siêu thị, bệnh viện, khu công nghiệp và không rõ nguồn lây. Nếu dừng giãn cách xã hội sẽ khó đảm bảo những thành quả trong chống dịch vừa qua.

Hơn nữa , việc giãn cách giúp ngành y tế có thêm thời gian củng cố năng lực. Ông Phong cho biết, Hà Nội đã đưa vào sử dụng một bệnh viện điều trị những người mắc F0 thể nhẹ tại Đền Lừ, Hoàng Mai với quy mô 1.000 giường; sẽ tiếp tục đưa vào hoạt động thêm 5.000 giường. Hiện Hà Nội chuẩn bị 30.000 chỗ để thu dung, điều trị các ca F0 thể nhẹ.

Shipper đâm thẳng chốt kiểm soát COVID-19, làm trọng thương thượng úy cảnh sát

Theo Tuổi trẻ, chiều qua 6/8, 1 nam shipper di chuyển theo hướng Cầu Diễn đi Cầu Giấy đã được yêu cầu dừng xe để kiểm ra. Nam shipper này đã tăng ga bỏ chạy và tông thẳng vào thượng úy Nguyễn Duy Khánh, cán bộ đội cảnh sát giao thông – trật tự Công an quận Cầu Giấy.

Cú đâm mạnh khiến thượng úy Khánh ngã xuống đường nằm bất động, chảy máu ở phần đầu. Hiện thượng úy Khánh đang được cấp cứu tại Bệnh viện 19-8. Nam shipper này đã bị đưa về trụ sở công an quận để điều tra, làm rõ. Bước đầu, người này khai là shipper tự do, không được cấp giấy thông hành.

Shipper đâm thẳng chốt kiểm soát COVID-19, làm trọng thương thượng úy cảnh sát
Tổ công tác và người dân đưa chiến sĩ bị thương đi cấp cứu (ảnh: Công an cung cấp).

Hà Nội có 107 ca dương tính trong 24 giờ qua, nhiều ca cộng đồng

Sở Y tế Hà Nội tối 6/8 cho biết trong chiều 6/8 ghi nhận thêm 46 ca dương tính mới trong đó 39 ca tại cộng đồng, 7 ca tại khu cách ly. Như vậy, từ 18h ngày 5/8 đến 18h ngày 6/8, Hà Nội ghi nhận 107 ca mới

Đáng e ngại là Hà Nội hôm qua ghi nhận 41 ca thuộc chùm ca bệnh ho sốt thứ phát (nghĩa là lây virus từ người phát hiện dương tính qua sàng lọc người ho, sốt). 24 người khác (từ 16-46 tuổi) gồm 18 nam, 6 nữ là công nhân xây dựng công trình Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, sống tại lán trong công trình đã được phát hiện dương tính sau khi có 5 người ở đây được phát hiện dương tính vào hôm trước.

Như vậy tổng số ca tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4 đến nay) là 1.645 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 992 ca.

Mời quý vị xem video bản tin Covid-19 ngày 7/8/2021