Hà Nội thêm 81 ca F0, tìm người tới 11 địa điểm; Dịch bệnh phức tạp, biển người chen chân đi tàu Cát Linh – Hà Đông; Giám đốc bệnh viện Thủ Đức bị bắt… là những nội dung nổi bật của bản tin sáng 8/11/2021.

Dưới đây là thông tin chi tiết:

Hà Nội: Thêm 81 ca mắc Covid-19, tìm người tới 11 địa điểm

Ngày 7/11, TP. Hà Nội cho biết trong ngày ghi nhận 81 ca mắc Covid-19, trong đó ghi nhận 45 ca mắc trong cộng đồng, 30 ca tại khu cách ly, và 6 ca tại khu phong tỏa. Theo đó các ca mắc phân bố tại 21 quận, huyện. Cụ thể: Quận Thanh Xuân , Hà Đông mỗi quận (11 ca), quận Long Biên (8 ca), Ba Đình (7), Đông Anh (5), Mê Linh (5), các quận Nam Từ Liêm, Đống Đa Gia Lâm mỗi nơi (4 ca), quận Hoàng Mai, Quốc Oai mỗi nơi (3 ca), các quận Tây Hồ, Đan Phượng , Bắc Từ Liêm, quận Cầu Giấy, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm mỗi nơi (2 ca); Phúc Thọ, Thanh Trì, Mỹ Đức , Chương Mỹ (mỗi nơi 1 ca).

Ngoài ra ghi nhận 2 ổ dịch mới là ổ dịch Kho hàng Shopee, KCN Đài Tư ghi nhận 9 ca mắc và ổ dịch đường Trần Duy Hưng ghi nhận 2 ca.

Cũng trong ngày 7/11, quận Ba Đình, Hà Nội phát thông báo khẩn, tìm người từng tới 10 địa điểm liên quan các ca Covid-19 mới, (đọc toàn bản tin trên báo VietNamNet).

Dịch bệnh phức tạp, biển người vẫn xếp hàng chờ đi tàu Cát Linh – Hà Đông

Theo VTC News, hàng nghìn người xếp hàng chờ trải nghiệm tàu trên cao tuyến Cát Linh – Hà Đông, các bãi gửi xe xung quanh ga quá tải trầm trọng. Cảnh tượng đông đúc khiến nhiều người lo ngại việc đảm bảo khoảng cách phòng chống dịch Covid-19.

Tại Hà Nội, hiện số ca mắc Covid-19 trong cộng đồng đang tăng khá cao, do đó hình ảnh biển người chen nhau không tuân thủ giãn cách khiến nhiều người lo lắng dịch sẽ bùng phát trở lại.

Theo Sở Y tế Hà Nội, hôm nay ngày 7/11, thành phố ghi nhận 81 ca Covid-19, trong đó 45 ca ở cộng đồng, 30 ca ở khu cách ly và 6 ca ở khu phong tỏa.

Cộng dồn trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021), Hà Nội ghi nhận 4.998 ca mắc Covid-19, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.961 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 3.037 ca.

Giám đốc bệnh viện Thủ Đức bị bắt

Theo VnExpress, ông Nguyễn Minh Quân (48 tuổi, Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức), bị cáo buộc thông đồng với doanh nghiệp trong việc đấu thầu mua thiết bị vật tư y tế.

Ngày 7/1, ông Quân và Nguyễn Văn Lợi (35 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sản xuất Nguyễn Tâm) bị khởi tố, bắt giam để điều tra hành vi Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Bộ Công an đã thực hiện lệnh khám xét đối với hai bị can này để phục vụ quá trình điều tra.

TP. HCM: Huyện Hóc Môn hơn 6.700 ca test nhanh dương tính trong 2 tuần

Theo báo cáo của Trung tâm Y tế huyện Hóc Môn (TP. HCM), trong hai tuần tính từ ngày 23/10 đến 5/11, toàn huyện ghi nhận 6.712 ca test nhanh dương tính Covid-19, với 2.592 điểm dịch gia đình và 25 điểm dịch cộng đồng.

Các khu vực tập trung nhiều ca bệnh phân bố tại 7 xã bao gồm: Xuân Thới Thượng, Đông Thạnh, Bà Điểm, Xuân Thới Sơn, Tân Thới Nhì, Nhị Bình và Trung Chánh. Được biết trong tổng số ca test nhanh mắc bệnh có 5.773 ca có triệu chứng nhẹ (chiếm 86%), 335 ca tự xét nghiệm (chiếm 5%) và 604 ca tại các công ty, phòng khám tư, bệnh viện… (chiếm 9%).

Hiện Các trạm y tế phường đã hướng dẫn 6.066 người trong số ca mắc cách ly tại nhà (chiếm 90%) và cấp 5.106 túi thuốc cho các ca nhiễm từ 18 tuổi trở lên, (đọc toàn bản tin trên báo Tuổi Trẻ).

Triệt phá đường dây đánh bạc 14.000 tỷ đồng

Theo VnExpress,, khoảng 16h ngày 4/11, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) cho biết đã phối hợp Công an huyện Gia Lâm (Công an TP Hà Nội) đồng loạt triệt phá đường dây đánh bạc núp bóng trò chơi trực tuyến đổi thưởng, ước tính quy mô giao dịch 14.000 tỷ đồng.

Ba nghi phạm cầm đầu là Phạm Công Anh (42 tuổi), Hoàng Mạnh Lâm (34 tuổi), Đinh Văn Hoàng (36 tuổi) đều trú tại TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn cầm đầu, chỉ đạo trực tiếp 42 đại lý cấp dưới.

Cảnh sát thu 4 ôtô, trong đó có 2 xe Maybach cùng nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc.

Cơ quan chức năng đang làm rõ hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc đường dây này.

Từ Khóa: