Hà Nội: Xe ôm công nghệ hoạt động trở lại; AFC vinh danh thủ môn Việt Nam; Vụ 3 học sinh tiểu học bị đánh: Buộc thôi việc cô giáo chủ nhiệm… là những nội dung nổi bật của bản tin sáng 9/2/2022.

Dưới đây là thông tin chi tiết

Hà Nội cho xe ôm công nghệ hoạt động trở lại

Theo Tuổi Trẻ, ngày 8/2, Sở Giao thông vận tải Hà Nội cho phép xe ôm công nghệ hoạt động trở lại sau hơn 6 tháng dừng hoạt động.

Sở GTVT yêu cầu các đơn vị cung cấp ứng dụng chịu trách nhiệm theo dõi quản lý lái xe, tổng hợp danh sách lái xe, phương tiện gửi về Sở GTVT Hà Nội trước ngày 8 hàng tháng để theo dõi, quản lý. Cũng trong ngày 8/2, 118 tuyến xe buýt trợ giá trên địa bàn TP Hà Nội được hoạt động 100% công suất.

Nguyễn Quang Hải nghi mắc Covid-19

Hết dịp nghỉ lễ Tết Nguyên đán, CLB Hà Nội vừa tập trung trở lại để chuẩn bị cho V-League 2022.

Theo Tiền Phong, sáng 8/2, đội đã cho xét nghiệm Covid-19 để đảm bảo an toàn. Được biết, mẫu xét nghiệm PCR (mẫu gộp) của các thành viên CLB Hà Nội, trong đó có của Nguyễn Quang Hải, đã cho kết quả dương tính.

AFC vinh danh thủ môn Việt Nam

Theo VnExpress, thủ môn Trần Thị Kim Thanh cứu thua nhiều nhất ở Asian Cup 2022 và được LĐBĐ châu Á tôn vinh trên trang chủ.

Trong bài viết “Những cột mốc và thống kê” sau giải bóng đá nữ châu Á, AFC đăng 10 điểm nhấn tại giải. Thủ môn Kim Thanh được nhắc tới ở phần “Bận rộn ở hàng thủ”.

AFC viết: “Kim Thanh 27 lần cứu thua trong sáu trận, nhiều nhất giải. Cô chỉ thủng lưới một bàn trong hai trận đấu vớt, đưa Việt Nam tới thành công. Đứng sau Kim Thanh là thủ môn New May Zin (Myanmar) và Cheng Ssu-Yu (Đài Loan). Dù chỉ chơi ba trận, New và Cheng lần lượt cứu thua 21 và 19 lần”.

Kim Thanh bắt bóng trong trận hoà Thái Lan 1-1 ở vòng bảng SEA Games 30 tại Philippines ngày 26/11/2019 (ảnh chụp màn hình trên báo VnExpress).

4 du khách đứng trên ghềnh đá chụp ảnh, sóng lớn kéo ra biển, 2 người chết

Theo Tuổi Trẻ, chiều 7/2, 6 du khách từ huyện Krông Pắc (tỉnh Đắk Lắk) đến vùng biển thôn Hòa Thạnh (xã Xuân Cảnh, thị xã Sông Cầu) du xuân. 4 người đứng trên ghềnh đá chụp ảnh, bị sóng lớn chồm lên kéo trôi ra biển.

2 người được người dân cứu kịp thời nên thoát nạn, còn anh N.V.H. (26 tuổi, ở Ea Tân, huyện Krông Pắc) và chị L.T.H.N. (22 tuổi, ở xã Tân Tiến, cùng huyện Krông Pắc) bị cuốn trôi xa, được vớt lên và đưa đi bệnh viện nhưng đã tử vong.

Vụ 3 học sinh tiểu học bị đánh: Buộc thôi việc cô giáo chủ nhiệm

Cô Vũ Thị Hoài, trường Tiểu học Ngũ Đoan, Hải Phòng, bị kỷ luật ở mức cao nhất sau khi phạt ba nam sinh không làm bài tập bằng thước gỗ.

Ngày 8/2, ông Lê Công Thiệp, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kiến Thụy, cho biết, phòng giáo dục đã chấm dứt hợp đồng lao động với cô Hoài, giáo viên chủ nhiệm lớp 3E, trường Tiểu học Ngũ Đoan, và kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với hiệu trưởng trường này, mời độc giả đọc toàn bản tin trên báo VnExpress.

Từ Khóa: