Thêm 14.508 ca Covid-19; TP. HCM dạy học trực tiếp lớp 1, 9 và 12 từ 13/12; Hơn 70 người ‘bao vây’ nhà chủ hụi, công an nổ súng chỉ thiên giải tán đám đông… là những nội dung nổi bật của bản tin tối 1/12/2021.

Thêm 14.508 ca Covid-19

Bản tin dịch Covid-19 gày 1/12 của Bộ Y tế cho biết có 14.508 ca mắc Covid-19 tại 60 tỉnh, thành phố, trong đó TP. HCM nhiều nhất với 1.675 ca; Trong ngày có 2.704 ca khỏi, 196 trường hợp tử vong.

TP. HCM: Số F0 vẫn còn cao, kiến nghị quân y tiếp tục hỗ trợ

Giám đốc Sở Y tế TP. HCM thông tin được báo Thanh Niên đăng tải, ngành y tế và Ban Chỉ đạo phòng chống dịch quận, huyện đang xây dựng lộ trình đảm bảo nhân sự tại chỗ để tiếp tục phát huy hiệu quả mô hình trạm y tế lưu động khi lực lượng quân y rời TP. HCM.

Đến ngày 29/11, số ca F0 cách ly tại nhà còn tương đối cao, tập trung ở 8 quận, huyện. Do đó, Sở Y tế TP. HCM kiến nghị UBND TP. HCM đề xuất Bộ Quốc phòng tiếp tục hỗ trợ duy trì hoạt động 85 trạm y tế lưu động với 153 nhân viên y tế trên địa bàn TP. HCM đến hết tháng 12/2021.

TP. HCM dạy học trực tiếp lớp 1, 9 và 12 từ 13/12

Ngày 1/12, UBND TP. HCM ban hành kế hoạch tổ chức học tập trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Theo đó, các trường sẽ thí điểm dạy học trực tiếp từ 13/12 đối với lớp 1, 9, 12 trong hai tuần.

Trẻ mẫu giáo 5 tuổi bắt đầu đến trường từ 20/12.

Với huyện Cần Giờ, trường mầm non Thạnh An, tiểu học Thạnh An, THCS – THPT Thạnh An học trực tiếp ở tất cả khối lớp từ 13/12 (đọc toàn bản tin trên báo VnExpress).

10 người chết, gần 60.000 nhà dân ngập lụt trong mưa lũ ở miền Trung, Tây nguyên

Theo các địa phương thống kê đến sáng nay, mưa lũ đã làm 10 người chết. Trong đó, Bình Định có 3 người, Phú Yên 6 người và Kon Tum 1 người.

Ngoài tin Covid-19, còn có tin về lũ lụt
Ảnh chụp màn hình trên báo Thanh Niên.

Ngoài ra, mưa lũ trong những ngày vừa qua đã làm 59.739 nhà dân bị ngập lụt. Cụ thể, Bình Định 31.100 nhà; Phú Yên 28.639 nhà; 4.704 hộ bị chia cắt, có nơi ngập sâu từ 1 – 2 m. Ở các tỉnh Quảng Nam, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa có 6.030 hộ dân phải sơ tán (đọc toàn bản tin trên báo Thanh Niên).

Chủ nhà hàng khởi kiện cô gái ‘bỏ bom’ 150 mâm cỗ cưới ở Điện Biên

Ngày 1/12, anh Vũ Thế Long (chủ nhà hàng Tâm Phúc, TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) cho biết, gia đình anh đã làm đơn khởi kiện chị Cà Thị Út (sinh 1996, ở xã Pá Khoang) đến TAND TP. Điện Biên Phủ để yêu cầu bồi thường thiệt hại vì bị bỏ bom 150 mâm cỗ cưới.

Theo chủ nhà hàng Tâm Phúc, sau hơn 1 năm kể từ ngày chị Cà Thị Út đặt 150 mâm cỗ rồi “bỏ bom” đến nay, gia đình anh vẫn chưa nhận được số tiền thiệt hại mà Út phải trả. Mặc dù gia đình cho thời gian để chị Út thu xếp thanh toán nhưng cô gái này lại nhiều lần hứa hẹn rồi để đấy. Vì thế gia đình anh quyết làm đơn khởi kiện để tòa án giải quyết.

“Gia đình tôi và gia đình Út đã gặp gỡ, nói chuyện. Gia đình Út hứa sẽ bán đất để thu xếp trả nợ cho tôi nhưng đến hiện tại tôi chưa nhận được đồng nào từ gia đình chị Út. Thậm chí, gia đình chị Út còn trốn tránh khi tôi đến gặp”, anh Long cho hay (đọc toàn bản tin trên báo VTC News.

Công an nổ súng chỉ thiên giải tán đám đông bao vây nhà chủ hụi

Chiều 1/12, thượng tá Ngô Thanh Vũ – Trưởng công an thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang xác nhận có vụ “bể hụi” tại địa phương, công an địa phương phải nổ súng chỉ thiên để giải tán hơn 70 người kéo đến nhà bà bà Đ.T.Đ. (ở xã Châu Phong) để đòi nợ.

“Công an thị xã đã nhận được 109 đơn tố cáo bà Đ. có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên 22 tỷ đồng. Chúng tôi đang tiếp nhận và chỉ đạo các đội nghiệp vụ vào cuộc xử lý” – thượng tá Vũ cho biết.

“Vụ bể hụi này, gia đình tôi bị thiệt hơn 4,5 tỷ đồng. Đó là tiền gốc, còn tiền lời nữa thì nhiều lắm”, anh L. bức xúc nói (đọc toàn bản tin trên báo Người Lao Động).

Mời quý độc giả xem thêm video Tin Tổng Hợp (1/12): Biến thể Omicron là “món quà Giáng sinh”. Robot sống đầu tiên có thể sinh sản