Giá xăng dầu trong nước tiếp tục giảm; Đến ngày 1/3, Hà Nội chỉ còn 15 trung tâm đăng kiểm đang hoạt động… là những nội dung nổi bật của bản tin tối 1/3/2023.

Giá xăng dầu trong nước tiếp tục giảm

Liên Bộ Công Thương – Tài chính quyết định giảm giá xăng dầu trong kỳ điều hành ngày 1/3. Cụ thể, từ 15h hôm nay, giá xăng RON95 giảm 120 đồng/lít, giá bán là 23.320 đồng/lít. Giá xăng E5 giảm 120 đồng/lít, giá bán là 22.420 đồng/lít.

Giá dầu diesel giảm 550 đồng/lít, giá bán là 20.250 đồng/lít. Giá dầu hỏa giảm 370 đồng/lít, giá bán là 20.470 đồng/lít.

Đến ngày 1/3, Hà Nội chỉ còn 15 trung tâm đăng kiểm đang hoạt động

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, đến ngày 1/3, toàn quốc có 222/281 trung tâm đăng kiểm duy trì hoạt động, trong đó tại Hà Nội có 15 đơn vị, TP. HCM có 11 đơn vị.

Cục Đăng kiểm VN cho biết, từ tháng 12/2022 đến nay, liên tiếp các trung tâm đăng kiểm trên toàn quốc tạm dừng hoạt động do lực lượng chức năng khám xét, tạm giữ đăng kiểm viên để làm rõ vi phạm liên quan đến hoạt động kiểm định xe cơ giới.

Vài ngày gần đây, một số trung tâm tại các địa phương như Hà Nội, TP. HCM, Vĩnh Phúc… dừng hoạt động vì lý do trên.

Theo cập nhật của Cục Đăng kiểm VN, đến ngày 1/3/2023, trong tổng số 281 trung tâm đăng kiểm trên toàn quốc hiện có 59 đơn vị tạm dừng hoạt động (gồm 51 đơn vị bị điều tra, 8 đơn vị dừng do không đáp ứng điều kiện hoạt động như thiếu đăng kiểm viên, phòng cháy chữa cháy, hết hạn thuê đất, bảo dưỡng thiết bị…). Số trung tâm dừng hoạt động tương ứng 20% tổng số trung tâm đăng kiểm trên toàn quốc.

Hà Nội và TP. HCM là hai địa phương tập trung lượng xe ôtô lớn nên nhu cầu đăng kiểm lớn hơn các địa phương khác. Đây cũng là hai địa phương có nhiều đơn vị đăng kiểm bị dừng hoạt động do bị điều tra (đọc toàn bản tin trên báo Sức khoẻ & Đời sống).

Khởi tố vụ án tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết

Ngày 1/3, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) khởi tố vụ án về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Vụ án mới này được mở ra khi nhà chức trách điều tra mở rộng vụ Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ tại Dự án Khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2.

Đại diện C01 cho biết, đang củng cố hồ sơ để xác định hành vi của những người liên quan (đọc toàn bản tin trên báo VnExpress).

Hai cơ sở kinh doanh bánh mỳ và giò chả lớn ở Đắk Lắk bị xử phạt

Theo Thanh tra Sở NN&PTNT Đắk Lắk, đơn vị đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm đối với Công ty TNHH TMSX Bánh mì Hà Nội (Cơ sở Bánh mì Hà Nội, tại phường Tân Tiến, TP. Buôn Ma Thuột) tổng số tiền 35 triệu đồng và đình chỉ toàn bộ hoạt động sản xuất đối với sản phẩm Sand Wich Hà Nội trong khoảng thời gian 2 tháng.

Sản phẩm Sand Wich Hà Nội có định lượng nấm men, mốc vượt quá hàm lượng so với bản tự công bố.

Tương tự, Cơ sở Hộ kinh doanh giò chả Bà The (phường Thắng Lợi, TP. Buôn Ma Thuột) bị xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm với tổng số tiền 25 triệu đồng.

Cơ sở Hộ kinh doanh giò chả Bà The đã vi phạm hành vi sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm thuộc danh mục được cho phép sử dụng theo quy định (sản phẩm nem chua Bà The) nhưng vượt quá mức tối đa sử dụng theo quy định cho phép (đọc toàn bản tin trên báo Dân trí).

Người đàn ông nhập viện với vết dao lam cứa sâu để chữa đột quỵ

Câu chuyện được PGS.TS Nguyễn Huy Thắng, Chủ tịch Hội Đột quỵ TP. HCM, kiêm Trưởng khoa Bệnh lý mạch máu não, Bệnh viện Nhân dân 115 (TP. HCM), chia sẻ sáng 1/3.

Trước đó, người đàn ông 60 tuổi, ở Bình Dương, đột ngột liệt 1/2 người bên phải. Sau khi tham khảo thầy thuốc “online”, người vợ và cô em liền ”cấp cứu” cho chồng bằng cách lấy lưỡi lam cắt sâu vào các đầu ngón tay bên bị liệt.

Dù đã làm đúng quy trình được mách bảo, hai bàn tay bệnh nhân tứa máu nhưng tình trạng liệt vẫn không thay đổi.

trị đột quỵ sai cách
Ảnh chụp màn hình trên báo Zing.

Ngay sau đó, người vợ quyết định đưa chồng đến bệnh viện huyện và được chuyển tiếp ngay lên Bệnh viện Nhân dân 115.

“Thời điểm được chuyển đến với chúng tôi, cũng đã hơn 6 giờ kể từ lúc khởi phát triệu chứng. Bệnh nhân bị tắc động mạch não giữa và được can thiệp ngay sau đó, may mắn vẫn được cứu kịp thời”, PGS Thắng chia sẻ.

Ngày xuất viện, PGS Thắng cạnh bên, dặn dò bệnh nhân bỏ thuốc lá và uống thuốc thường xuyên. Chủ tịch Hội Đột quỵ TP. HCM khẳng định hiện không có phương pháp nào chữa đột quỵ bằng cách dùng dao lam cứa sâu vào các đầu ngón tay (đọc toàn bản tin trên báo Zing).

Có thể bạn quan tâm: