Thêm 11.434 ca mới; Gần 800 người qua đời vì Covid-19 trong 2 ngày; Nam bộ đang ế 9,3 triệu con gà; ‘Biến thể SARS-CoV-2 mới nguy hiểm’… là những nội dung nổi bật của bản tin tối 1/9/2021.

Thêm 11.434 ca mới

Tối 1/9, Bộ Y tế cho biết trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 11.434 ca nhiễm mới với 5 người nhập cảnh và 11.429 trường hợp trong nước (6.759 ca cộng đồng), chủ yếu tại TP. HCM (5.368), Bình Dương (3.440), Đồng Nai (759), Long An (594), Tiền Giang (194)…

Như vậy trong 24h giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước giảm 1.162 ca. Tại TP. HCM giảm 76 ca, Bình Dương giảm 1.090 ca, Đồng Nai tăng 125 ca, Long An tăng 7 ca, Tiền Giang giảm 20 ca.

Tối 1/9, trên Hệ thống Thông tin thu dung điều trị bệnh nhân Covid-19 ghi nhận trong 2 ngày 31/8 và 1/9 tổng số 797 ca tử vong, trong đó TP. HCM nhiều nhất 658 ca. Như vậy, tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 11.868.

Trong ngày có 9.862 ca khỏi.

Ông Phan Văn Mãi làm Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch TP. HCM

Ngày 1/9, UBND TP. HCM có quyết định về kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM.

Theo đó, ông Phan Văn Mãi – Chủ tịch UBND TP. HCM, làm Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP. HCM thay ông Nguyễn Thành Phong (đọc toàn bản tin trên báo Zing).

Trưởng đoàn thanh tra Bộ Xây dựng tại Vĩnh Phúc lĩnh án 15 năm tù

Sau gần 3 ngày xét xử, cuối buổi chiều 1/9, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Vĩnh Phúc đã tuyên án 4 cán bộ thanh tra Bộ Xây dựng phạm tội lạm dụng chức vụ quyền hạn, chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Anh (phó trưởng phòng phòng chống tham nhũng thanh tra Bộ Xây dựng) bị tuyên mức án cao nhất là 15 năm năm tù.

Ngoài tin Trưởng đoàn thanh tra Bộ Xây dựng tại Vĩnh Phúc lĩnh án 15 năm tù còn có tin về Covid-19
Ảnh chụp màn hình hiển thị trên báo Tuổi Trẻ.

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Liên (cán bộ phòng thanh tra xây dựng 3) bị tuyên 3 năm tù. Bị cáo Đặng Hải Anh (chuyên viên phòng thanh tra xây dựng 2) lĩnh 2 năm 6 tháng tù và Nguyễn Thị Thùy Linh (thành viên đoàn thanh tra) lĩnh 2 năm 3 tháng tù.

Mức án mà tòa tuyên ở khung thấp nhất hoặc dưới khung mà Viện kiểm sát đề nghị (đọc toàn bản tin trên báo Tuổi Trẻ).

Nam bộ đang ế 9,3 triệu con gà

Giá gà lông trắng ở các tỉnh Nam bộ xuống thấp nhất chỉ còn 6.000 đồng/kg và khu vực này đang ế tới 9,3 triệu con gà đã đến thời kỳ xuất bán. Đó là thông tin ông Nguyễn Văn Trọng – Cục phó Cục Chăn nuôi, chia sẻ tại hội nghị sản xuất chăn nuôi, cung – cầu thực phẩm các tháng cuối năm 2021 do Bộ NN-PTNT tổ chức sáng nay, 1/9 (đọc toàn bản tin trên báo Thanh Niên).

WHO: Biến thể SARS-CoV-2 mới nguy hiểm, có khả năng kháng vaccine

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết đang theo dõi biến thể mới của virus SARS-CoV-2 – tên gọi Mu, có khả năng kháng vaccine.

Biến thể Mu, có tên gọi khoa học là B1621, bùng phát ở Colombia hồi tháng 1/2021. Đây là biến thể được WHO phân loại là “biến thể đáng quan tâm”.

Theo WHO, biến thể Mu chứa các đột biến có khả năng kháng vaccine. WHO cho rằng, cần thực hiện các nghiên cứu sâu hơn để hiểu rõ về biến thể này.

“Biến thể Mu có chứa các đột biến với đặc tính cho thấy khả năng thoát miễn dịch”, WHO cho biết.

Đến nay, WHO xác định 4 biến thể virus SARS-CoV-2 ở mức “đáng lo ngại” đọc toàn bản tin trên báo VTC News).

Mời quý độc giả xem thêm video tin Tổng Hợp (1/9): Phát hiện 30 F0 di chuyển trên đường